
Ông Hà Hải Long (thứ 3 từ trái qua) bàn giao chiếc ghế từ máy bay Yak-130 gặp nạn cho cơ quan chức năng - Ảnh: H.L.
Đó là ông Hà Hải Long (34 tuổi, trú khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp). Ông Long nói sáng 28-1, sau khi hay tin một phi công lái máy bay Yak-130 gặp nạn, đáp xuống nhà một hộ dân trong xóm (nhà em Nguyễn Thành Khang - người đã hỗ trợ cứu nạn phi công), ông và nhiều người dân đến xem tình hình.
Khoảng 11h trưa cùng ngày, ông Long ra sau vườn nhà và phát hiện chiếc ghế với nhiều thiết bị đã hư hỏng nằm lẫn trong những bụi cây.
Nghi đó là ghế trên máy bay Yak-130 gặp nạn, bay theo khi phi công phóng khỏi buồng lái, ông Long đã nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng để đến xử lý.
"Tôi đã bàn giao xong phần ghế của máy bay cho lực lượng chức năng để thực hiện nhiệm vụ. May mắn là tôi phát hiện phần ghế của máy bay, tôi nghĩ mình làm được gì thì cứ làm thôi", ông Long nói.
![]()
Cận cảnh phần ghế rơi ra từ máy bay - Ảnh: H.L.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, trước đó em Nguyễn Thành Khang (học sinh lớp 11 Trường THPT Nguyễn Văn Linh, nhà cũng ở khu phố Phú Hiệp 3, phường Hòa Hiệp) đã phát hiện, kịp thời hỗ trợ cứu nạn phi công (sau đó được xác định là trung úy phi công Đinh Thành Trung) nhảy dù thoát nạn trong vụ rơi máy bay quân sự Yak-130.
Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị, trung úy phi công Đinh Thành Trung, Trung đoàn Không quân 940, Trường sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân, điều khiển máy bay Yak-130, thực hiện bài bay (bài 5+3).
Máy bay được lệnh cất cánh lúc 7h27 ngày 28-1.
Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7h44, phi công Đinh Thành Trung nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được.
Phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư, khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện.
Hiện tại sức khỏe phi công đã bình phục.
Máy bay va vào núi Hòn Vinh (khu vực phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận