
Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng (trái) và Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi nhận sách tặng từ bà Hoàng Thị Khánh (cựu tù Côn Đảo) - Ảnh: T.T.D.
Sáng 23-4, Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam), Hội Xuất bản Việt Nam (Văn phòng đại diện phía Nam) tổ chức buổi ra mắt Tủ sách cộng đồng với chủ đề Huyền thoại Côn Đảo và phát động hiến tặng tài liệu, sách, tại Đường sách TP.HCM.
Không gian tri thức mở về Côn Đảo
Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5 năm 2026.
Ban tổ chức mong muốn tủ sách Huyền thoại Côn Đảo sẽ góp phần lan tỏa tri thức, giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Đồng thời tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần bất khuất của các thế hệ cha ông tại Côn Đảo - địa danh thiêng liêng gắn liền với lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc ta.

Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu - Ảnh: T.T.D.
Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi xúc động kể về những chuyến công tác nhiều kỷ niệm tại Côn Đảo, nhất là khi tham quan Bảo tàng Côn Đảo.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi nhấn mạnh TP.HCM luôn xác định phát triển văn hóa đọc là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Việc tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hằng năm không chỉ dừng lại ở các hoạt động mang tính phong trào, mà ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với việc hình thành các thiết chế văn hóa đọc bền vững, đa dạng, gần gũi với cộng đồng.
“Ra mắt tủ sách cộng đồng không đơn thuần là trao tặng nguồn tài liệu, mà còn là sự khởi đầu cho một không gian tri thức mở, nơi người dân, đặc biệt là các học sinh, có thể tiếp cận tri thức một cách thuận lợi, sinh động và thiết thực. Đây sẽ là một kho tàng học tập, góp phần bồi dưỡng tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, hun đúc lý tưởng và lòng tự hào dân tộc.
Bên cạnh đó việc triển khai thư viện số tại không gian này là một bước đi phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận tri thức. Thư viện số không chỉ bổ trợ cho tủ sách truyền thống mà còn tạo điều kiện để người dân, du khách dễ dàng tra cứu, học tập và trải nghiệm các giá trị văn hóa lịch sử một cách hiện đại, tiện ích”, ông Ngọc Hồi cho biết thêm.
Giúp du khách hiểu trung thực về Côn Đảo
Dịp này, ban tổ chức công bố danh mục 309 bài viết, được tuyển chọn, hệ thống theo các nhóm nội dung chính:
62 bài viết về địa danh, giai thoại giới thiệu tổng quan về Côn Đảo, các địa danh tiêu biểu, giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh;
110 bài viết về nhà tù Côn Đảo, nghĩa trang Hàng Dương tái hiện lịch sử hệ thống nhà tù, các trại giam, đời sống và tinh thần đấu tranh của tù nhân chính trị;
137 bài viết về phong trào đấu tranh của tù chính trị, khắc họa ý chí kiên trung, tinh thần bất khuất của các chiến sĩ cách mạng qua các phong trào đấu tranh trong nhà tù; vai trò lãnh đạo, tổ chức và sức mạnh đoàn kết của tù nhân chính trị.
Theo ban tổ chức, danh mục này là nguồn tư liệu quý, có giá trị lịch sử và ý nghĩa hình thành nền tảng nội dung quan trọng cho tủ sách.

Bà Hoàng Thị Khánh (cựu tù Côn Đảo) đề nghị dịch sách, tài liệu về Côn Đảo sang tiếng Anh để du khách quốc tế tiếp cận - Ảnh: T.T.D.
Bà Hoàng Thị Khánh - Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TP.HCM - là một người tâm huyết trong việc sưu tầm, tuyển chọn để biên soạn sách về Côn Đảo, về các cựu tù chính trị Côn Đảo.
Bà nói Côn Đảo không những là vùng đất đẹp mà còn có bề dày lịch sử, mong mọi người hiểu về Côn Đảo một cách trung thực, khách quan và chính xác.
“Không phải ai cũng hiểu hết, hiểu chính xác về Côn Đảo, tủ sách này sẽ giúp người dân hiểu cặn kẽ về vùng đất này một cách trung thực, chính xác bởi lịch sử không được nói sai.
Khách nước ngoài đến Côn Đảo cũng quan tâm, muốn tìm hiểu về thiên nhiên, lịch sử, chúng ta cần chuyển ngữ, để du khách có thể dễ dàng tiếp cận nghiên cứu.
Tôi sẽ vận động ban liên lạc, các chiến sĩ bị tù đày tặng sách để đóng góp làm cho tủ sách phong phú, đầy đủ hơn”, bà Khánh cho biết thêm.
Dịp này bà Khánh gửi tặng thư viện quyển Những người con Sài Gòn trong địa ngục trần gian Côn Đảo ra mắt vào tháng 10-2025, tại Hội sách đầu tiên tổ chức tại Côn Đảo.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi kỳ vọng không gian tủ sách và thư viện số sẽ trở thành một điểm nhấn văn hóa ý nghĩa, nơi mỗi người dân, mỗi du khách khi đến đây không chỉ tham quan, trải nghiệm mà còn có thể tiếp cận sâu sắc hơn với lịch sử, với những câu chuyện, những con người đã làm nên “Huyền thoại Côn Đảo”.
Tiến sĩ, kiến trúc sư Hoàng Anh Tú - Trường đại học Kiến trúc TP.HCM - cho biết không gian tủ sách Huyền thoại Côn Đảo được xây dựng ấm cúng, thiêng liêng, thể hiện được bản sắc riêng của hòn đảo này.
Tủ sách này được ví như pho lịch sử hào hùng của dân tộc. Đến đây, du khách không chỉ chiêm nghiệm lại lịch sử mà còn tìm về ký ức huyền thoại.

Giám đốc Đường sách TP.HCM Lê Hoàng (trái) nhận sách tặng từ ông Trần Trọng Ninh - con trai ông Trần Trọng Tân, cựu tù chính trị Côn Đảo - Ảnh: T.T.D.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận