Tủ sách cộng đồng về Côn Đảo vừa được ra mắt, kêu gọi các cá nhân, nhà nghiên cứu và cựu tù chính trị tặng sách, tư liệu về vùng đất được mệnh danh là ‘địa ngục trần gian’.
Khác với định kiến về một nền văn hóa đọc còn non trẻ, độc giả Việt đang gây ngạc nhiên lớn cho các đối tác bản quyền quốc tế tại các trung tâm xuất bản như London hay New York bởi gu đọc sách tinh tế.
Sáng 18-4, Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 khai mạc tại Đường sách TP.HCM.
Mô hình hội sách khuyến đọc tại khu dân cư lần đầu được thí điểm ngay tại chung cư Vista Verde (phường Cát Lái, TP.HCM), đưa sách đến gần hơn với cư dân và hình thành thói quen đọc trong mỗi nhà.
Hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 21-4, những cuốn sách được bộ đội Sư đoàn Phòng không 375 bày biện, tạo hình nhiều khí tài chiến đấu hiện đại. Hình ảnh dinh Độc Lập và xe tăng huyền thoại 390 gắn liền với mốc 30-4-1975 gây chú ý.
Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 với hàng loạt hoạt động, diễn ra trong 8 ngày, bắt đầu từ ngày 18-4. Đáng chú ý, lần đầu lễ hội sách khuyến đọc được thí điểm tại chung cư.
TTCT - Có một lời than vãn không chỉ phổ biến trong các phụ huynh nước ta mà còn ở nhiều nước trên thế giới, đó là trẻ con bây giờ dường như không còn mấy đứa thiết tha với sách.
Người xưa có câu Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Nhưng dẫn lời ấy vào trường hợp nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, thật chưa được hợp khi năm nay tuổi cụ đã 103.
Trường THPT Bùi Thị Xuân (quận 1, TP.HCM) yêu cầu những học sinh phạm lỗi phải đọc sách, viết cảm nhận. Hình thức xử phạt này được dư luận quan tâm tán thành nhưng cũng nhận về những ý kiến trái chiều.
“Bất luận làm công việc gì cũng cần phải đọc sách. Người làm quản lý, lãnh đạo cần phải đọc để quản lý, lãnh đạo tốt hơn. Người làm công an cần đọc để nắm tình hình. Làm nhà báo, nhà văn lại càng phải đọc...".
Tọa đàm về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, diễn ra ngày 21-4 tại TP.HCM
Từ rất lâu rồi trước khi thị xã trở thành thành phố, trước cả khi những con phố ẩm thực mới được hình thành và những tòa nhà ngân hàng nối nhau mọc lên, cái sạp bán báo đã ở đó, dựng trong công viên, gần lộ, ở nơi có thể gọi là trung tâm của thị xã.
Nhiều nghệ sĩ duy trì thói quen đọc sách và xem đọc sách là việc quan trọng để bồi đắp cảm xúc, tâm hồn cho các nhân vật của mình.
Đại diện Nhà xuất bản Trẻ tặng 50 tựa sách trị giá 10 triệu đồng cùng một bản đồ về hành trình theo Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam cho ngôi trường người từng theo học ở Huế.
Ở tuổi 78, Mạc Can kết hợp cùng nhà văn Nguyễn Đông Thức ra mắt sách ‘Ma gánh hát v/s Ma bịnh viện’.
TP.HCM hưởng ứng Ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam 2023 với khoảng 80 hoạt động, mở đầu là cuộc giao lưu của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, 103 tuổi.
TTO - Có nhiều người đã từng gặp những khó khăn hay trở ngại trong tình yêu thì sẽ không yêu, hoặc không tin tưởng vào tình yêu nữa. Nhưng thực chất yêu là gia vị của cuộc sống...
TTO - Ngành xuất bản gửi lời tri ân tới bạn đọc trong cả nước đã "luôn dành sự tin tưởng, yêu quý và trân trọng dành cho mỗi cuốn sách"...
TTO - Hãy viết đi ngay khi xuất hiện ý tưởng trong đầu, hãy lên đề cương và bắt tay vào viết, đừng chần chừ gì nữa, hãy viết cuốn sách của bạn và hãy viết mỗi ngày.