18/11/2022 09:32 GMT+7

Ra mắt trang phục thi đấu mới của đội tuyển Việt Nam

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 18-11, trang phục thi đấu chính thức trên sân nhà của đội tuyển quốc gia Việt Nam năm 2022-2023 đã được ra mắt. Điều đặc biệt là trang phục của đội tuyển Việt Nam lần này được sản xuất từ các chất liệu tái chế.

Ra mắt trang phục thi đấu mới của đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Trang phục thi đấu sân nhà chính thức của đội tuyển Việt Nam năm 2022-2023 được công bố ngày 18-11 - Ảnh: VFF

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Grand Sport - nhà tài trợ trang phục chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam - đã chính thức công bố bộ trang phục mới này.

Những sản phẩm dành cho đội tuyển quốc gia Việt Nam mà nhà tài trợ cung cấp gồm có: quần áo thi đấu, trang phục tập luyện, trang phục sinh hoạt, giày, ba lô, túi xách, bóng sử dụng trong tập luyện và thi đấu.

Mẫu áo thi đấu của đội tuyển Việt Nam 2022-2023 được sản xuất từ chất liệu tái chế, mang tính thân thiện với môi trường theo xu hướng chung toàn cầu. Trải qua quá trình phân loại và các công đoạn xử lý bằng công nghệ hiện đại, những sợi dệt từ chất liệu tái chế được tạo nên trước khi được dệt thành vải để may áo.

Grand Sport cho biết, trong 2 năm 2022 và 2023, dự kiến hơn 300.000 chai nhựa sẽ được phân loại và tái chế để sản xuất trang phục thi đấu dành cho các đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ hiện đang là đối tác của đơn vị này. 

Trang phục đảm bảo thân thiện với môi trường, thoáng khí, cơ động. Trọng lượng trung bình của mẫu áo 2022-2023 của đội tuyển Việt Nam nhẹ hơn 15% và thoáng khí hơn tới 30% so với những mẫu thiết kế trước đây.

Chiến tích giành ngôi á quân giải U23 châu Á và thành công lịch sử của bóng đá Việt Nam những năm gần đây của bóng đá Việt Nam được lấy cảm hứng cho mẫu áo thi đấu sân nhà 2022-2023 của đội tuyển Việt Nam.

Ông Trần Thành Trung - đại diện của Grand Sport tại Việt Nam - cho biết được tài trợ trang phục cho các đội tuyển quốc gia Việt Nam là niềm tự hào của đơn vị này. Thông qua việc cung cấp những sản phẩm cao cấp cùng thiết kế vượt trội, Grand Sport tin tưởng sẽ đóng góp tích cực vào thành tích thi đấu của các đội tuyển quốc gia.

Theo kế hoạch, ngày 23-11 đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Mục tiêu của thầy trò HLV Park Hang Seo là giành ngôi vô địch giải đấu. 

Ngày 17-11, ông Park cũng đã công bố danh sách tập trung 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam với những gương mặt nổi bật như: Văn Quyết, Quang Hải, Văn Hậu, Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng...


Công Phượng không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022 Công Phượng không có tên trong danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2022

TTO - Trưa 17-11, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 31 cầu thủ đội tuyển Việt Nam tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Tiền đạo Công Phượng không có tên, Văn Quyết đã được triệu tập lên tuyển.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên