Tag: Quyền phụ nữ

Taliban cho phép nữ sinh cấp 2 đến trường rồi đổi ý sau vài giờ

TTO - Hôm nay 23-3, nữ sinh được trở lại trường cấp 2 ở nhiều địa phương ở Afghanistan, sau khi chính quyền Taliban đồng ý cho mở cửa lại trường học, nhưng lại phải ra về.

EU nêu điều kiện cần có để 'nói chuyện' với Taliban

TTO - Liên minh châu Âu cho biết họ sẽ chỉ thảo luận hợp tác với Taliban nếu lực lượng này tôn trọng các quyền cơ bản, gồm quyền của phụ nữ, và ngăn các lực lượng khủng bố sử dụng lãnh thổ của Afghanistan.

Đàn ông cũng cần bình đẳng, được... ngồi lê 'bà tám'

TTO - Trong một gia đình hiện đại, cha, giống như mẹ, cũng được quyền khóc khi buồn, quyền săn đồ giảm giá để giải khuây, có quyền mệt mỏi mỗi lúc đi làm về, hay quyền thích may vá và lười thể thao.

Hậu COVID-19 mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho phụ nữ

TTO - Đại dịch COVID-19 trên thế giới có nguy cơ đẩy lùi những thành tích mà thế giới đã đạt được về bình đẳng giới, nhưng cũng mở ra cơ hội cho phụ nữ theo đuổi sự nghiệp, mạnh dạn nhận những cơ hội thăng tiến xứng đáng dành cho họ.

Phụ nữ Saudi lần đầu có quyền đăng ký kết hôn, khai sinh cho con

TTO - Chính quyền Saudi Arabia vừa thông qua một sắc lệnh cho phép phụ nữ nước này có quyền đăng ký khai sinh cho con, đăng ký kết hôn cũng như ly hôn cùng các giấy tờ khác có liên quan đến gia đình.

Malaysia bổ nhiệm nữ chánh án tòa án liên bang đầu tiên

TTO - Văn phòng Thủ tướng Malaysia thông báo đã bổ nhiệm bà Tengku Maimun Tuan Mat vào vị trí chánh án tòa án liên bang. Đây là lần đầu tiên vị trí quyền lực này được giao cho một phụ nữ.

Nhân phẩm không thể chỉ đáng giá 200.000 đồng

TTO - Thử tưởng tượng sau một ngày học tập và làm việc mệt nhọc, bạn lê bước về tổ ấm. Trong thang máy, một người đàn ông bắt chuyện, hỏi xin số điện thoại, cuối cùng là tấn công tình dục.

Saudi Arabia bỏ lệnh cấm phụ nữ lái xe từ 0h ngày 24-6

TTO - Bắt đầu từ hôm nay, 24-6, lần đầu tiên trong lịch sử đất nước, phụ nữ Saudi Arabia có thể tự mình lái xe và hoàn toàn hợp pháp. Saudi Arabia là quốc gia duy nhất trên thế giới cấm phụ nữ lái xe.

Melinda Gates - 'chiến binh' kiên cường vì quyền phụ nữ

TTO - Khi bước sang tuổi 50, Melinda Gates quyết định dành phần đời còn lại của mình đấu tranh cho quyền phụ nữ, cũng như mang đến cơ hội cho họ, theo CNN.

Ấn Độ: cứ mỗi giờ một phụ nữ bị giết vì của hồi môn

TTO - Theo các nhà bảo vệ quyền phụ nữ, trung bình cứ mỗi giờ lại có một phụ nữ ở Ấn Độ bị giết do nguyên nhân liên quan đến của hồi môn.