
Binh sĩ Anh thuộc Trung đoàn Kỵ binh Hoàng gia Queen’s Royal Hussars và Trung đoàn Thiết giáp Hoàng gia ngồi trên xe tăng Challenger trong buổi huấn luyện tại căn cứ của Bộ Quốc phòng Anh ở miền nam nước này, ngày 15-8-2023 - Ảnh minh họa: AFP
Theo chuyên trang kiểm chứng Full Fact dẫn số liệu mới nhất của Bộ Quốc phòng Anh, tính đến ngày 1-10-2025, số binh sĩ Lục quân chính quy đã hoàn tất đầy đủ huấn luyện chỉ còn khoảng hơn 66.000 người.
Khi đặt con số này trong bối cảnh lịch sử, có thể thấy quy mô Lục quân Anh hiện nay thấp bất thường. Dữ liệu lịch sử do Chính phủ Anh công bố cho thấy, vào cuối thế kỷ 18, trước khi các cuộc chiến tranh Napoleon bùng nổ, Lục quân Anh chỉ có khoảng 17.000 binh sĩ.
Trong suốt giai đoạn chiến tranh, quân số tăng nhanh và đạt đỉnh hơn 230.000 người vào năm 1814. Kể từ đó, đặc biệt là sau năm 1900, quân số Lục quân Anh chưa từng ghi nhận mức thấp như hiện nay.
Dù dữ liệu lịch sử còn một số khoảng trống và con số khoảng 66.000 chỉ phản ánh lực lượng chính quy đã huấn luyện đầy đủ, không bao gồm quân dự bị hay binh sĩ Gurkha, nhưng nhìn tổng thể, nhận định cho rằng Lục quân Anh hiện ở mức thấp nhất kể từ thời Napoleon là cơ bản có cơ sở.
Tuy nhiên một số so sánh đi kèm lại mang tính gây hiểu nhầm. Tháng 3-2025, truyền thông nhà nước Nga lan truyền thông tin cho rằng "toàn bộ quân đội Anh có thể chứa trong sân Wembley". Trên thực tế, sân Wembley có sức chứa khoảng 90.000 người.
Nếu chỉ tính số binh sĩ Lục quân chính quy đã huấn luyện đầy đủ, con số này đúng là có thể "vừa" sân vận động. Nhưng nếu tính đầy đủ lực lượng Lục quân, bao gồm cả quân dự bị, Gurkha và các lực lượng hỗ trợ, tổng quân số vượt quá 108.000 người, cao hơn sức chứa của Wembley.

Tổng quân số lực lượng vũ trang Anh, gồm Hải quân Hoàng gia (Navy), Thủy quân lục chiến/Lục quân (Army) và Không quân Hoàng gia (Air Force), bao gồm cả nhân sự đã và chưa qua huấn luyện - Ảnh: FULL FACT
Xu hướng thu hẹp quân số của Anh không diễn ra trong một sớm một chiều. Trong vòng 25 năm qua, tổng số quân nhân đã huấn luyện đầy đủ trong toàn bộ lực lượng vũ trang Anh đã giảm hơn một phần ba.
Không quân Hoàng gia là lực lượng sụt giảm mạnh nhất, trong khi Lục quân và Hải quân cũng mất gần 30% quân số so với đầu những năm 2000.
Đáng chú ý dù tổng quân số danh nghĩa của quân đội Anh tăng nhẹ trong năm qua, số binh sĩ đã hoàn tất đầy đủ huấn luyện lại tiếp tục giảm.
Sự thu hẹp này diễn ra trong bối cảnh môi trường an ninh châu Âu ngày càng bất ổn. Chiến sự tại Ukraine, căng thẳng giữa Nga và NATO cùng những cảnh báo về nguy cơ xung đột lan rộng đã khiến nhiều quốc gia châu Âu xem xét tăng ngân sách quốc phòng, mở rộng quân số hoặc thảo luận việc khôi phục nghĩa vụ quân sự.
Trái lại, Anh vẫn kiên định với mô hình quân đội chuyên nghiệp, quy mô nhỏ, dựa nhiều vào công nghệ, hỏa lực chính xác cao và vai trò trong các liên minh như NATO.
So với hai cuộc thế chiến, khi Anh từng huy động hàng triệu binh sĩ thông qua chế độ nghĩa vụ quân sự, thực tế hiện nay cho thấy chỉ khoảng 0,2% dân số Anh đang phục vụ trong quân đội. Đây là một tỉ lệ thấp nếu đặt cạnh nhiều quốc gia khác.
Vì vậy chuyên trang Full Fact kết luận rằng nhận định Lục quân Anh đang ở mức nhỏ nhất kể từ thời Napoleon là cơ bản đúng. Tuy nhiên những so sánh kiểu "nhét vào sân Wembley" tuy gây chú ý nhưng lại đơn giản hóa và dễ làm sai lệch bức tranh toàn cảnh về sức mạnh quân sự của Anh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận