08/01/2026 15:10 GMT+7

Anh lần đầu xét xử vụ bán 'hóa chất hỗ trợ tự tử' qua mạng

Một người đàn ông vừa bị tuyên 14 năm tù vì bán hóa chất gây chết người qua mạng để hỗ trợ người khác tự tử. Vụ việc được cho là chưa từng có tiền lệ tại Anh.

Anh lần đầu xét xử vụ bán 'hóa chất hỗ trợ tự tử' qua mạng - Ảnh 1.

Miles Cross (33 tuổi) đã nhận tội cố ý thực hiện hành vi có khả năng khuyến khích hoặc hỗ trợ tự tử - Ảnh: NORTH WALES POLICE

Theo báo Guardian, Miles Cross (33 tuổi) đã nhận tội đối với bốn cáo buộc cố ý thực hiện hành vi có khả năng khuyến khích hoặc hỗ trợ người khác tự tử. Ngày 7-1, Tòa án Hoàng gia tuyên phạt Cross 14 năm tù giam.

Hồ sơ tòa án cho thấy trong các tháng 8 và 9-2024, Cross đã gửi các gói hàng chứa hóa chất gây chết người cho 4 người thông qua một diễn đàn trực tuyến, nơi bị cáo hoạt động dưới danh tính ẩn danh. 

Hai trong số những người nhận hàng sau đó đã tử vong vì sử dụng chất độc này. Mỗi gói hàng được Cross bán với giá 100 bảng Anh (khoảng 135 USD).

Công tố viên cho biết Cross tham gia diễn đàn ban đầu nhằm tìm hiểu các phương thức tự tử cho bản thân, trong bối cảnh rơi vào khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng, liên quan đến cờ bạc, rượu bia và việc lạm dụng thuốc an thần. Bị cáo từng nói với nhân viên quản chế rằng diễn đàn này giống như "kinh thánh" của mình.

Đến tháng 7-2024, Cross đăng tải một bài viết kèm hình ảnh hóa chất, tuyên bố đã "có đầy đủ mọi thứ cần thiết", đồng thời gắn mã QR để người khác đặt mua và thanh toán.

Cross bị bắt trong cuộc đột kích của cảnh sát vào tháng 1-2025. Tại nơi ở của bị cáo, lực lượng chức năng thu giữ số hóa chất liên quan và tiến hành phân tích các thiết bị điện tử mà Cross dùng để tham gia các diễn đàn trực tuyến.

Nhận định về vụ án, thẩm phán cho rằng đây là "một vụ việc hiếm gặp và đặc biệt nghiêm trọng". Việc Cross không quen biết các nạn nhân và hoàn toàn không nắm rõ mức độ tổn thương tâm lý của họ được xem là tình tiết tăng nặng đáng kể.

Phó cảnh sát Gareth Evans cho biết bản án "gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với những người dễ bị tổn thương trước các đối tượng săn mồi trên không gian mạng". Ông nhấn mạnh, dù số tiền giao dịch không lớn, Cross đã cố tình lợi dụng sự mong manh về tinh thần của các nạn nhân để trục lợi.

"Đây là một cuộc điều tra chưa từng có tiền lệ và theo hiểu biết của tôi, đây là vụ truy tố đầu tiên tại Anh liên quan đến việc sử dụng diễn đàn trực tuyến để nhắm vào những người dễ bị tổn thương" - ông Evans nói.

Anh lần đầu xét xử vụ bán 'hóa chất hỗ trợ tự tử' qua mạng - Ảnh 3.OpenAI và Microsoft bị kiện sau vụ con giết mẹ rồi tự tử nghi liên quan ChatGPT

Công ty OpenAI và đối tác Microsoft đang đối mặt với một vụ kiện tại tòa án tiểu bang California với cáo buộc công cụ ChatGPT đã góp phần dẫn đến vụ án con trai giết mẹ ruột.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất