
Vì quá lo âu sau khi bị phát tán hình ảnh trộm cắp, nữ sinh Hàn Quốc đã lựa chọn hành động cực đoan - Ảnh: STRAITS TIMES
Theo báo Korea Herald ngày 30-11, vụ việc xảy ra sau khi hình ảnh nữ sinh lấy trộm kem tại một cửa hàng tự phục vụ bị lan truyền trong cộng đồng thanh thiếu niên địa phương.
Cụ thể, nữ sinh họ Lee được tìm thấy đã tử vong tại nhà riêng ở Hongseong vào ngày 23-9, chỉ vài ngày sau khi chủ cửa hàng gửi hình ảnh ghi lại cảnh cô lấy trộm kem cho một phòng học thêm trong khu vực.
Những bức ảnh này nhanh chóng được học sinh tại đó chia sẻ, lan rộng khắp cộng đồng thanh thiếu niên, rồi đến tay Lee và gia đình.
Sự việc khiến cô gái rơi vào trạng thái lo âu nghiêm trọng. Trong các tin nhắn gửi bạn bè, Lee bày tỏ sự hoảng loạn và xấu hổ: "Giờ mình phải làm sao đây, tim mình đang run lên", "Làm sao mình dám xuất hiện ở Hongseong nữa chứ? Mình phải đối mặt với những lời đồn này thế nào?".
Anh trai cho biết Lee đã tâm sự trong đêm 22-9 rằng cô không biết phải tiếp tục ra sao. Mẹ của Lee dự định gặp chủ cửa hàng vào hôm sau để giải quyết, nhưng nữ sinh đã tự tử vào sáng hôm đó.
Gia đình đã nộp đơn khiếu nại lên cảnh sát, cáo buộc chủ cửa hàng vi phạm Luật Bảo vệ thông tin cá nhân và Luật Sử dụng mạng thông tin - truyền thông. Người quản lý cơ sở học thêm - người tiếp tục phát tán ảnh - cũng bị điều tra về hành vi chia sẻ trái phép dữ liệu nhận diện.
Cha của Lee cho biết con gái ông trở thành "mục tiêu chế giễu và nhục mạ" vì hình ảnh camera giám sát bị phát tán, và đã suy sụp trong "nỗi sợ hãi và tuyệt vọng".
Tại Hàn Quốc, nhiều cửa hàng thường công khai hình ảnh những người trộm vặt bị camera ghi lại như một lời cảnh cáo.
Tuy nhiên vụ việc lần này đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu có nên công bố những hình ảnh như vậy hay không, nhất là với trẻ vị thành niên.
Nhiều ý kiến cho rằng hành vi này đang biến cộng đồng mạng thành "tòa án xét xử trực tuyến", gây tổn thương tâm lý lớn cho người vi phạm.
Tuy nhiên một số chủ cửa hàng nhỏ - đặc biệt là cửa hàng không người bán, vốn thường xuyên bị trộm - lại cho rằng họ không còn cách nào khác ngoài công khai những vi phạm để bảo vệ sinh kế, coi đây là "biện pháp răn đe cuối cùng".
Các chuyên gia pháp lý khẳng định việc đăng tải hình ảnh nhận diện người khác là bất hợp pháp và có thể dẫn đến tội phỉ báng, hoặc xâm phạm quyền riêng tư.
"Mọi vụ trộm cắp phải được xử lý thông qua báo cảnh sát và quy trình pháp lý", một chuyên gia nói. "Việc lan truyền công khai hình ảnh, đặc biệt của trẻ vị thành niên, có thể gây tổn hại không thể đảo ngược".
Cảnh sát hiện đang điều tra quá trình rò rỉ ảnh và các cáo buộc của gia đình Lee.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận