Quy hoạch điểm kinh doanh, xử lý mạnh tay để dẹp lấn chiếm vỉa hè

Cần phải ra quân xử lý thường xuyên, quy hoạch nơi kinh doanh có chỗ để xe thì mới chấm dứt tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Dẹp lấn chiếm vỉa hè cần xử lý từ gốc - Ảnh 1.

Vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám trở thành nơi giữ xe của các hàng quán - Ảnh: HỮU DUY

Bài viết "Quán ăn chiếm trọn vỉa hè Cách Mạng Tháng Tám, người đi bộ phải xuống lòng đường" (đoạn qua phường Hòa Hưng và phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) trên Tuổi Trẻ nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc, bởi không chỉ đường Cách Mạng Tháng Tám bị lấn chiếm vỉa hè. 

Không chỉ có vỉa hè đường Cách Mạng Tháng Tám bị lấn chiếm

Nhiều ý kiến bạn đọc cho rằng chuyện này xảy ra ở khắp nơi. Một bạn đọc phản ánh: "Chịu khó chạy về đường Đồng Đen gần đó cũng y vậy. Làm gì có vỉa hè cho người đi bộ!".

"Cư xá Phú Lâm D, khu vực quanh chợ Hồ Trọng Quý bày hàng buôn bán, đậu xe tràn cả ra giữa đường", bạn đọc có tài khoản pnt***@gmail.com viết.

"Đường Hậu Giang, Q.6 cũ, sau thời gian làm mạnh bây giờ quán ăn để xe xuống lòng đường luôn chứ đừng nói lề đường", bạn đọc khác chỉ ra.

Bạn đọc Liem Phan thông tin thêm mỗi sáng, bạn đọc này đi từ đường Nguyễn Hữu Cảnh ra Võ Văn Kiệt thấy nhiều người đứng sát mép đường để mua thức ăn làm ùn ứ xe cộ. 

"Tôi đi bộ mà thấy quán nào không chừa đường đi cho người đi bộ tôi quay video gửi cơ quan chức năng liền" - bạn đọc tên Nguyễn Thảo cho biết.  

Còn đâu chỗ dành cho người đi bộ?

Nhiều bạn đọc cho rằng có thể sử dụng một phần vỉa hè để buôn bán nhưng phải chừa lối cho người đi bộ. Nếu vỉa hè bị lấn chiếm hết, để người đi bộ phải xuống lòng đường thì rất dễ xảy ra tai nạn giao thông.

"Hài hòa là vẫn cho sử dụng một phần vỉa hè để buôn bán, nhưng phải chừa tối thiểu 1m lối đi cho người đi bộ", bạn đọc Vũ Nguyên đề xuất.

Bạn đọc ở địa chỉ thao****@gmail.com bình luận: "Ngồi trên xe buýt nhìn xuống mới thấy người đi bộ ra lòng đường rất nguy hiểm". 

Theo bạn đọc Snaketran, không chỉ vỉa hè của đường lớn bị lấn chiếm mà các hẻm cũng bị chiếm làm hẹp lối đi lại. 

Người bán hàng để cả xe cộ, bàn ghế, vật dụng bán hàng trên lối đi làm người đi qua hẻm phải khó khăn né tránh. 

Bạn đọc này cho rằng cần lập biên bản, lưu lại vi phạm và xử phạt thường xuyên để hạn chế tình trạng tái lấn chiếm.

Một bạn đọc khác cho rằng nhà mặt tiền nào cũng có thể mở cửa hàng buôn bán nhưng không có chỗ để xe cho người mua, khách hàng. Đây mới là gốc rễ của vấn đề. Vì vậy, cần quy hoạch những khu vực bán hàng ăn uống riêng, có chỗ để xe cho khách hàng thì tình trạng này mới được giải quyết. 

Quy hoạch điểm kinh doanh, xử lý mạnh tay để dẹp lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 3.Trật tự vỉa hè và linh hồn của đường phố

Mùi thức ăn từ những quán nhỏ ven đường hòa vào tiếng gọi nhau í ới, tạo nên một thứ không khí rất riêng của đô thị Việt Nam: sống động và gần gũi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất