Quốc hội Mỹ thông qua việc công bố hồ sơ Epstein

Sau cuộc bỏ phiếu gần như nhất trí tuyệt đối ở Hạ viện, Thượng viện Mỹ đã nhanh chóng thông qua dự luật chỉ đạo Bộ Tư pháp công bố toàn bộ hồ sơ liên quan tới tội phạm tình dục Jeffrey Epstein, mở đường đưa dự luật đến bàn Tổng thống Donald Trump.

Quốc hội Mỹ thông qua việc công bố hồ sơ Epstein - Ảnh 1.

Người dân Mỹ hầu hết đều đòi phải công khai hồ sơ Epstein, được cho là gồm nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong xã hội - Ảnh: The Daily Beast

Hạ viện Mỹ hôm 18-11 đã thông qua dự luật chỉ đạo Bộ Tư pháp công bố toàn bộ hồ sơ liên quan đến cuộc điều tra về Jeffrey Epstein, tội phạm tình dục từng bị kết án, với kết quả bỏ phiếu gần như nhất trí tuyệt đối: 427-1. 

Vài giờ sau, thượng nghị sĩ Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số Đảng Dân chủ bang New York, đã được Thượng viện đồng thuận tuyệt đối với đề xuất thông qua dự luật ngay khi nó được chuyển sang, mở đường đưa dự luật đến bàn Tổng thống Trump ký ban hành.

Áp lực phải "quay xe"

Ông Trump đã nỗ lực nhiều tháng qua nhằm cản trở dự luật, nhưng nay đổi ý và nói sẽ ký ban hành khi thấy nó được thông qua với tỉ lệ áp đảo.

 Điều này cho thấy vụ Epstein và cách ông Trump xử lý vấn đề đã gây rạn nứt trong liên minh chính trị của phe Cộng hòa, cũng là dấu hiệu về việc tổng thống không còn kiểm soát chặt chẽ đảng của mình.

Người dân Mỹ hầu hết đều đòi phải công khai hồ sơ Epstein, được cho là gồm nhiều nhân vật tai to mặt lớn trong xã hội. Phe Cộng hòa và ông Trump không muốn công bố, nhưng phe Dân chủ đối lập gây áp lực lớn với lá bài minh bạch. 

Một khi đã có đủ người bên phe Cộng hòa đổi ý, sẽ là tự sát chính trị nếu phản đối dự luật. Chính vì vậy, dù cùng bỏ phiếu thuận, các lãnh đạo Cộng hòa vẫn xem dự luật chỉ là "màn trình diễn chính trị". Họ cho rằng Đảng Dân chủ chỉ giả vờ quan tâm đến vụ Epstein để gây tổn hại chính trị cho ông Trump.

"Ngay từ đầu tôi đã phản đối", Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói trong cuộc họp báo buổi sáng trước khi bỏ phiếu. Thừa nhận mình đã cố ngăn dự luật suốt nhiều tháng, ông Johnson nói ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ủng hộ dự luật mà ông cho là còn nhiều khiếm khuyết, chỉ vì nếu bỏ phiếu chống, ông sẽ phải hứng chịu hậu quả chính trị. "Chúng tôi không ai muốn bị ghi vào hồ sơ là chống lại sự minh bạch tối đa", ông nói.

Động lực tương tự đang diễn ra tại Thượng viện, nơi động thái của ông Schumer chẳng khác gì thách bất kỳ thượng nghị sĩ Cộng hòa nào dám phản đối và bị ghi nhận công khai chống lại dự luật.

Không muốn chịu một thất bại mất mặt ở Hạ viện, ông Trump đổi ý và kêu gọi đảng của ông ủng hộ dự luật. Nhiều nghị sĩ Cộng hòa làm theo. Một khi đã quay xe, ông Trump không ngại dấn tới bằng cách khẳng định mình đã luôn đấu tranh để công bố hồ sơ Epstein.

Rạn nứt sâu sắc

Cuộc chiến Epstein để lại những rạn nứt lâu dài và mối hiềm khích trong liên minh chính trị của ông Trump. Sáng 18-11, hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene (Đảng Cộng hòa, bang Georgia) - người đã mạnh mẽ chống lại ông Trump trong vấn đề Epstein - lên tiếng bảo vệ mình trước cáo buộc của ông Trump rằng bà là "kẻ phản bội" vì ủng hộ công bố hồ sơ Epstein.

"Kẻ phản bội là người Mỹ phục vụ cho nước ngoài và bản thân họ - bà nói khi đứng cạnh các nạn nhân của Epstein - Người yêu nước là người Mỹ phục vụ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, và phục vụ người dân Mỹ như những phụ nữ đang đứng sau tôi đây". 

Bà Greene xuất hiện cùng một số nạn nhân của Epstein - nhà tài phiệt đã chết trong tù năm 2019 khi đang đối mặt với cáo buộc buôn người, bao gồm cả trẻ vị thành niên, phục vụ hoạt động tình dục.

"Dù tôi hiểu lập trường của ông về hồ sơ Epstein đã thay đổi, và cảm ơn việc ông tuyên bố sẽ ký dự luật này, tôi không khỏi hoài nghi về động cơ thực sự" - bà Haley Robson, người gặp Epstein khi mới 16 tuổi và nói bà đã tuyển bạn bè cho đường dây buôn người sau khi bị lạm dụng, nói về Tổng thống Trump.

Sau đó tại Hạ viện, bà Greene nêu lý do vì sao vụ Epstein lại cộng hưởng mạnh mẽ với nền tảng dân túy của ông Trump. 

"Những phụ nữ Mỹ này không giàu có, không quyền lực - bà Greene nói từ khu vực ghế của Đảng Dân chủ, nơi bà chuyển qua ngồi trong vấn đề này - Họ là những người Mỹ bình thường".

Bà nói hồ sơ Epstein thể hiện "những thất bại" của chính quyền và quốc hội đối với người dân: "Đã quá lâu rồi, người Mỹ bị đặt xuống sau cùng, và họ đã quá chán ngán điều đó. Đó là lý do họ không tin quốc hội. Đó là lý do họ không tin chính phủ".

Dù ông Trump nói sẽ ký ban hành, những người ủng hộ vẫn đặt câu hỏi liệu Bộ Tư pháp có thực sự công bố các hồ sơ hay không. "Phép thử thật sự sẽ là Bộ Tư pháp có công bố hồ sơ hay không", bà Greene nói tại cuộc họp báo sáng trước tòa nhà Quốc hội Mỹ.

Cuộc bỏ phiếu khép lại nỗ lực kéo dài nhiều tháng của phe Cộng hòa nhằm ngăn chặn quyết định này. Với khoảng cách đa số mong manh của phe Cộng hòa ở cả Hạ viện (219 - 214) và Thượng viện (53 - 47), phe Dân chủ chỉ cần tranh thủ thêm vài nghị sĩ Cộng hòa là đủ khiến hành động ngăn chặn sụp đổ.

Tại Hạ viện, Chủ tịch Johnson từng nói dự luật không đủ bảo vệ quyền riêng tư của nạn nhân, rồi lại nói dự luật là không cần thiết vì một ủy ban Hạ viện đã điều tra cách xử lý vụ Epstein rồi.

Suốt nhiều tuần sau khi hạ nghị sĩ Adelita Grijalva thắng cuộc bầu cử bổ sung ở Arizona, ông Johnson từ chối cho bà tuyên thệ nhậm chức. Cuối cùng tuần trước ông Johnson phải để bà tuyên thệ, và bà Grijalva đã ký và đưa dự luật lên ngưỡng 218 chữ ký, đủ đa số để Hạ viện Mỹ thông qua.

Quốc hội Mỹ thông qua việc công bố hồ sơ Epstein - Ảnh 2.Nghị sĩ duy nhất phản đối việc công khai hồ sơ Epstein ở Quốc hội Mỹ nói gì?

Hạ nghị sĩ Clay Higgins, người duy nhất phản đối dự luật yêu cầu công bố hồ sơ Epstein, đã gây chú ý tại Quốc hội Mỹ khi bác bỏ một văn bản nhận được sự ủng hộ gần như tuyệt đối.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất