19/11/2025 11:22 GMT+7

Lưỡng viện Quốc hội Mỹ yêu cầu công bố hồ sơ Epstein, Bộ Tư pháp sẽ làm gì?

Lưỡng viện Quốc hội Mỹ chính thức thông qua dự luật buộc Bộ Tư pháp công bố toàn bộ hồ sơ liên quan Jeffrey Epstein, đặt ra dấu hỏi lớn về việc chính quyền ông Trump liệu sẽ minh bạch đến đâu với vụ bê bối gây tranh cãi này.

Epstein - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Theo báo Wall Street Journal ngày 19-11, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật buộc Bộ Tư pháp công bố các hồ sơ liên quan tội phạm tình dục Jeffrey Epstein với tỉ lệ áp đảo, đánh dấu bước tiến quan trọng sau nhiều tháng tranh cãi giữa các nghị sĩ, nạn nhân và ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa.

Với 427 phiếu thuận và chỉ 1 phiếu chống tại Hạ viện, Thượng viện Mỹ cũng lập tức thông qua dự luật bằng hình thức đồng thuận tuyệt đối, cho phép dự luật được gửi thẳng lên Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump xem xét ký ban hành mà không cần quá trình bỏ phiếu và kiểm phiếu.

Dư luận hiện theo dõi sát sao để xem chính quyền sẽ xử lý bộ hồ sơ nhạy cảm này thế nào, cũng như mức độ minh bạch cuối cùng tới đâu.

Ông Trump bất ngờ "quay xe"

Dự luật yêu cầu Bộ Tư pháp công bố toàn bộ hồ sơ của chính phủ liên quan đến tay "tỉ phú ấu dâm" Epstein - người từng điều hành mạng lưới buôn bán tình dục trẻ vị thành niên với hơn 1.000 nạn nhân, sau đó qua đời trong tù năm 2019.

Nhiều nạn nhân đã có mặt tại Quốc hội trong ngày bỏ phiếu, ôm chầm lấy nhau và bật khóc khi kết quả được công bố.

"Chúng tôi đã chiến đấu suốt nhiều năm để đạt được ngày hôm nay", một nạn nhân nói.

Theo truyền thông Mỹ, chính sự thay đổi lập trường của Tổng thống Trump đã đóng vai trò then chốt giúp dự luật được thông qua ở cả hai viện. Sau nhiều tháng phản đối, ông bất ngờ tuyên bố sẽ ký nếu dự luật được trình lên bàn làm việc của mình, dù vẫn gọi nỗ lực này là "trò lừa bịp của Đảng Dân chủ".

"Tôi không có gì liên quan đến Jeffrey Epstein. Tôi đã tống cổ hắn khỏi câu lạc bộ của mình nhiều năm trước vì nghĩ hắn là kẻ biến thái", ông nói trong cuộc gặp Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman tại Phòng Bầu dục ngày 18-11.

Việc ông đổi ý đã tạo hiệu ứng dây chuyền trong nội bộ phe Cộng hòa, khiến hầu hết các nghị sĩ quay sang ủng hộ, bao gồm cả Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson - người trước đó chỉ trích mạnh mẽ nỗ lực bỏ phiếu.

Dù vậy một số lo ngại vẫn được nêu ra. Nghị sĩ duy nhất bỏ phiếu chống là ông Clay Higgins từ Đảng Cộng hòa, cho rằng việc công bố hồ sơ rộng rãi có thể vô tình gây tổn hại cho người vô tội.

Epstein - Ảnh 2.

Một nạn nhân trong vụ án của tỉ phú ấu dâm Epstein vỡ òa khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật - Ảnh: REUTERS

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Bên cạnh sự ủng hộ áp đảo, dự luật cũng làm dấy lên tranh luận về quyền riêng tư, động cơ chính trị và khả năng Bộ Tư pháp tuân thủ đầy đủ.

Một số nghị sĩ cảnh báo các tài liệu có thể chứa thông tin nhạy cảm về nạn nhân chưa công khai danh tính, trong khi nhiều nạn nhân và nhóm vận động lại khẳng định việc minh bạch các hồ sơ là điều cần thiết để chấm dứt nghi ngờ kéo dài nhiều năm.

Nội bộ Đảng Cộng hòa cũng bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene - đồng minh thân cận của ông Trump - cho biết bà đã bị Tổng thống gây áp lực yêu cầu rút lại sự ủng hộ và thậm chí bị ông gọi là "kẻ phản bội" khi bà kiên quyết đứng về phía nạn nhân.

Một câu hỏi lớn hiện nay là liệu Bộ Tư pháp sẽ phản ứng thế nào. Giới quan sát dự đoán cơ quan này có thể viện dẫn lý do "cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn" để giữ lại một số tài liệu ở tình trạng mật, đặc biệt sau khi ông Trump yêu cầu rà soát quan hệ giữa tỉ phú Epstein và một số nhân vật Đảng Dân chủ, trong đó có cựu Tổng thống Bill Clinton.

Sự kiện cũng thổi bùng lên những nghi ngờ trong nội bộ phong trào MAGA, vốn tin rằng có một "danh sách khách hàng" quyền lực liên quan đến Epstein đang được che giấu.

Trước đó Tổng chưởng lý Pam Bondi - đồng minh của ông Trump - đã tuyên bố trên Đài Fox News rằng bà đang "giữ danh sách này ngay trên bàn làm việc". Nhưng đến tháng 7, Bộ Tư pháp thông báo đã hoàn tất "một cuộc rà soát toàn diện" và "không có cơ sở" để công bố thêm tài liệu liên quan đến ông Epstein.

Sau cuộc bỏ phiếu, nhiều nạn nhân nhấn mạnh việc dự luật được thông qua mới chỉ là chiến thắng bước đầu. "Đừng để chính trị làm chậm sự thật", một nạn nhân nói, bày tỏ lo ngại Bộ Tư pháp có thể tiếp tục trì hoãn quá trình công bố.

Hiện dự luật đã được chuyển đến Nhà Trắng, và mọi chú ý đang đổ dồn về Bộ Tư pháp - cơ quan nắm quyền quyết định cuối cùng về việc liệu toàn bộ hồ sơ Epstein có thực sự được công khai hay không.

Quốc hội Mỹ duyệt dự luật công bố hồ sơ Epstein: Bước ngoặt lớn sau nhiều tháng giằng co - Ảnh 4.Hồ sơ Epstein khiến MAGA rạn nứt

Chính trường Mỹ đang chứng kiến "cuộc chia tay" bất ngờ giữa Tổng thống Donald Trump và hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene, một trong những người ủng hộ nhiệt thành nhất của ông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất