10/06/2019 10:16 GMT+7

Quốc hội giám sát tối cao việc phòng chống xâm hại trẻ em

THÁI BÁ DŨNG
THÁI BÁ DŨNG

TTO - Với 92,15% đại biểu tán thành, sáng nay 19-6, Quốc hội đã thông qua chương trình giám sát năm 2020, theo đó tại kỳ họp thứ 9 năm 2020, Quốc hội sẽ giám sát tối cao chuyên đề về thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em.

Quốc hội giám sát tối cao việc phòng chống xâm hại trẻ em - Ảnh 1.

Biểu quyết thông qua chương trình giám sát năm 2020 của Quốc hội - Ảnh: B.D.

Cũng tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018…

Như thường lệ, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Tại kỳ họp thứ 10: Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016-2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác thi hành án; tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội… 

Ngoài ra tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội cũng xem xét các báo cáo và tiến hành chất vấn về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn tại kỳ họp, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chất vấn tại phiên họp.

Chống xâm hại trẻ em được đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội Chống xâm hại trẻ em được đưa vào chương trình giám sát của Quốc hội

TTO - Gần 80% đại biểu Quốc hội đồng ý thông qua chương trình giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em.

THÁI BÁ DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên