Quen được khách cho ăn, khỉ Sơn Trà chờ khách cho trái cây như... em bé đòi quà

Từ trong rừng Sơn Trà (Đà Nẵng) đi ra, những con khỉ ngồi sát mép đường nhìn chằm chằm vào du khách xin thức ăn.

Quen được khách cho ăn, khỉ Sơn Trà chờ khách cho trái cây như em bé đòi quà - Ảnh 1.

Khỉ ngồi hàng dài trên vỉa hè đường Lê Văn Lương chờ khách cho thức ăn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Thời gian qua, hình ảnh khỉ xuất hiện bên đường khi du khách tham quan bán đảo Sơn Trà không còn xa lạ. Có những con khỉ ngồi ngay sát mép đường, quan sát người đi xe máy, ô tô và nhanh chóng tiến lại khi phát hiện du khách mang theo thức ăn.

Xuống đường chìa tay xin thức ăn

Tại khu vực ngã 3 Lê Văn Lương - Hoàng Sa, một số con khỉ đã trở nên khá dạn. Khi thấy du khách cầm thức ăn, chúng tiến đến, ngồi chờ hoặc chìa tay như một cách xin thức ăn.

 Nhiều du khách thích thú trước cảnh tượng này, lấy điện thoại quay phim, chụp ảnh.

Alexie, du khách người Nga, cho biết đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy khỉ chìa tay xin thức ăn. Hành động này giống như trẻ em đòi quà khiến anh nghĩ rằng đó là hành vi dễ thương. Nhưng ngay sau đó, một con khỉ nhảy thót lên xe khiến con nhỏ của anh hoảng sợ. 

"Khỉ ở đây dạn quá, đứng ngay cạnh người mà không sợ", du khách này nói.

Quen được khách cho ăn, khỉ Sơn Trà chờ khách cho trái cây như em bé đòi quà - Ảnh 2.

Khi khách vừa cho hết túi trái cây, một con khỉ chậm chân liền lao lên xe tìm thêm thức ăn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Quen được khách cho ăn, khỉ Sơn Trà chờ khách cho trái cây như em bé đòi quà - Ảnh 4.

Vừa được khách ném một túi thức ăn, bầy khỉ lao vào giành giật - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Quen được khách cho ăn, khỉ Sơn Trà chờ khách cho trái cây như em bé đòi quà - Ảnh 5.
Quen được khách cho ăn, khỉ Sơn Trà chờ khách cho trái cây như em bé đòi quà - Ảnh 6.
Quen được khách cho ăn, khỉ Sơn Trà chờ khách cho trái cây như em bé đòi quà - Ảnh 7.

Quen được khách cho ăn, nhiều đàn khỉ ở Sơn Trà tập trung 1 chỗ chờ khách tới cho trái cây - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Điều đáng nói là hiện nay tại khu vực này đã có bảng khuyến cáo không cho khỉ hoang dã ăn, nhưng không ít người còn lấy bánh, trái cây, nước uống hoặc những loại thực phẩm mang theo để cho khỉ ăn.

Chị Thanh Trúc, một người chuyên nhiếp ảnh tại Sơn Trà, cho rằng việc khỉ tiếp cận xin thức ăn là hệ quả của việc nhiều năm liền du khách cho khỉ ăn. 

"Đây là điều không nên khuyến khích và đã được cảnh báo trong nhiều năm vì việc cho ăn làm khỉ mất dần tập tính tự kiếm ăn. 

Đó là chưa kể thức ăn của con người vốn giàu năng lượng, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của bầy khỉ" - chị Trúc nói.

Quấy phá, giật đồ ăn của khách

Trong khi đó, tại khu vực chùa Linh Ứng, nhiều đàn khỉ có thể chủ động tiếp cận, giành lấy đồ ăn hoặc có phản ứng hung dữ khi không được đáp ứng. 

Ông Trương Văn Dũng, thành viên ban bảo an chùa Linh Ứng, cho biết đàn khỉ thường xuyên xuống khu vực bãi đỗ xe và có hành vi gây phiền hà cho khách du lịch. Nhiều trường hợp khỉ lấy trộm đồ của khách, bao gồm giỏ xách, chìa khóa và thậm chí cả điện thoại.

"Khỉ thường nhắm vào những món đồ sáng hoặc thức ăn khách treo trên xe. Sơ hở là chúng giật lấy, vứt lung tung. Có trường hợp khỉ còn vứt quần áo của khách xuống dưới vực" - ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, chỉ riêng khu vực bãi xe, đàn khỉ đã có hơn 30 con. 

Trong đàn, nhiều khỉ mẹ bồng con, chạy nhảy lung tung khắp nơi để tìm đồ nên những người giữ xe ở đây phải khuyến cáo khách bỏ đồ ăn và quần áo vào cốp xe để tránh bị khỉ lấy trộm.

Đại diện Trung tâm Bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (Trung tâm GreenViet) cho biết nhiều năm qua các tổ chức bảo tồn động vật hoang dã và chính quyền địa phương đã báo động về thực trạng cho khỉ ăn nhưng tình trạng này vẫn chưa chuyển biến.

"Tác hại lớn nhất của việc cho khỉ ăn chính là làm mất đi tập tính tự nhiên, đặc biệt là tập tính tự đi kiếm ăn của loài khỉ. Khi quen với việc nhận thức ăn từ con người, chúng sẽ mất đi bản năng này, thay vào đó là thói quen chờ đợi thức ăn từ con người.

Nguy hiểm hơn, sự thay đổi tiêu cực này còn mang tính kế thừa" - đại diện trung tâm khuyến cáo.

Quen được khách cho ăn, khỉ Sơn Trà chờ khách cho trái cây như em bé đòi quà - Ảnh 9.
Quen được khách cho ăn, khỉ Sơn Trà chờ khách cho trái cây như em bé đòi quà - Ảnh 10.
Quen được khách cho ăn, khỉ Sơn Trà chờ khách cho trái cây như em bé đòi quà - Ảnh 11.

Con khỉ ở khu vực bãi xe chùa Linh Ứng không ngại đứng gần cho du khách chụp ảnh. Nhưng khi không được cho thức ăn, khỉ giật lấy đồ khách treo trên xe máy - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG


Quen được khách cho ăn, khỉ Sơn Trà chờ khách cho trái cây như em bé đòi quà - Ảnh 12.

Nhiều bầy khỉ trên Sơn Trà đã thay đổi tập tính sau quá trình được du khách cho thức ăn - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG

Theo Trung tâm GreenViet, dù có thể xuất phát từ sự yêu thương hay mong muốn trải nghiệm, hành động cho động vật hoang dã ăn đều gây ra những hậu quả nghiêm trọng và lâu dài đối với cả động vật hoang dã lẫn con người.

Ban đầu, du khách có thể thấy thú vị khi khỉ lấy thức ăn. Nhưng khi nhu cầu không được đáp ứng, khỉ có thể trở nên hung dữ, tấn công, cào cấu hoặc giật đồ của người dân.

Quen được khách cho ăn, khỉ Sơn Trà chờ khách cho trái cây như em bé đòi quà - Ảnh 11.Cho khỉ Sơn Trà ăn, phải phạt tiền mới sợ?

Nhiều bạn đọc và người dân TP Đà Nẵng bày tỏ mong mỏi có một cơ chế xử phạt hành vi cho khỉ Sơn Trà ăn, làm mất tập tính của khỉ và gây nguy hiểm cho con người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên