20/08/2024 15:52 GMT+7

Cho khỉ Sơn Trà ăn, phải phạt tiền mới sợ?

Nhiều bạn đọc và người dân TP Đà Nẵng bày tỏ mong mỏi có một cơ chế xử phạt hành vi cho khỉ Sơn Trà ăn, làm mất tập tính của khỉ và gây nguy hiểm cho con người.

Cho khỉ Sơn Trà ăn, phải phạt tiền mới sợ? - Ảnh 1.

Khỉ Sơn Trà đã dần quen với việc xuống đường chờ thức ăn, mất tập tính kiếm ăn trong tự nhiên - Ảnh: THANH NGUYÊN

Vừa qua, Tuổi Trẻ Online đã phản ánh tình trạng khỉ ở bán đảo Sơn Trà ngày càng dạn dĩ, tràn cả xuống các tuyến đường đông du khách qua lại để xin ăn. Nhiều con còn cướp giật thức ăn trên xe, nhảy lên vồ đồ ăn trên tay của du khách, thậm chí tấn công du khách.

Nhắc nhở lâu rồi, phải phạt thôi

Nhiều bạn đọc và người dân, đặc biệt những người yêu thiên nhiên tại TP Đà Nẵng bày tỏ mong mỏi một cơ chế xử phạt đủ sức răn đe để chấm dứt hành vi này bởi việc tuyên truyền, nhắc nhở đã kéo dài rất nhiều năm nay nhưng không đưa đến hiệu quả.

Chị Yên Châu (34 tuổi, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết đã nhiều lần đưa con lên bán đảo Sơn Trà để con ngắm khỉ trong tự nhiên, nhưng xung quanh có nhiều nhóm liên tục vứt đồ ăn mang theo cho khỉ.

Đàn khỉ khi ăn hết thức ăn lại tấn công về phía con người, khiến chị phải chở con bỏ chạy tránh nguy hiểm.

"Cắm bảng nhắc nhở rồi, tuyên truyền, bố trí người nhắc nhở cũng đã làm rồi. Giờ chỉ còn đợi xử phạt thật nặng may ra mới đủ sức ngăn chặn hành vi vô ý thức này.

Nhiều người đã bị khỉ cào, cắn phải đi tiêm phòng dại. Nếu du khách nước ngoài bị khỉ tấn công, họ sẽ đánh giá bán đảo Sơn Trà là địa điểm du lịch không an toàn. Như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành phố du lịch", chị Châu nói.

Ông Lê Minh, người dân sống gần bán đảo Sơn Trà, cho biết khỉ Sơn Trà nay rất dạn người. Chúng lao vào các quán sá gần cảng Tiên Sa, vào cướp đồ trong quán và trên tay khách. "Sáng từ 7h, chiều từ 16h là chúng kéo xuống rất đông, không sợ người nữa. Trong tương lai nếu chúng ta cứ cho khỉ ăn, nó sẽ quen và càng xuống đường thì nguy cơ cho con người", ông Minh nói.

Rất nhiều bạn đọc cho rằng chỉ có việc phạt tiền mới có thể ngăn chặn hành vi cho khỉ tự nhiên ăn, làm mất tập tính của chúng.

Cho khỉ Sơn Trà ăn, phải phạt tiền mới sợ? - Ảnh 3.

Rất nhiều người dân mong muốn có cơ chế để xử phạt hành vi cho khỉ tự nhiên ăn - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Chưa thể xử phạt người cho khỉ ăn

Chiều 20-8, trao đổi về vấn đề này, ông Phan Minh Hải - phó trưởng Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng - cho biết quy định hiện hành không có văn bản nào cho phép lực lượng chức năng được phép xử phạt người cho khỉ ăn. Luật pháp không cấm thì không thể xử phạt.

"Trong nhiều cuộc họp, các bên liên quan đã ngồi lại cùng nhau bàn đủ giải pháp để xử lý dứt điểm tình trạng này. 

Nhưng đến nay chỉ có thể lập biên bản, gởi văn bản về các địa phương quận huyện, trường học, công ty lữ hành, các câu lạc bộ hướng dẫn viên để tuyên truyền đến người dân và du khách", ông Hải nói.

Cho khỉ Sơn Trà ăn, phải phạt tiền mới sợ? - Ảnh 4.Khỉ tấn công du khách ở Sơn Trà, Đà Nẵng: Bị khỉ cào, cắn nguy hiểm thế nào?

Sau phản ánh khỉ tấn công du khách, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết khó có thể xử lý dứt điểm tình trạng này trong thời gian ngắn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên