05/08/2024 15:42 GMT+7

Quảng Trị và Mukdahan bàn chuyện một ngày ăn cơm 3 nước Việt - Lào - Thái

Quảng Trị và tỉnh Mukdahan (Thái Lan) ký kết kế hoạch hợp tác đến năm 2030, thúc đẩy du lịch một ngày ăn cơm ba nước Việt - Lào - Thái cùng nhiều lĩnh vực truyền thông, giao thông, giáo dục…

Quảng Trị và Mukdahan bàn chuyện một ngày ăn cơm 3 nước Việt - Lào - Thái- Ảnh 1.

Quảng Trị và tỉnh Mukdahan ký kết hợp tác giai đoạn 2025 - 2030 - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 5-8, tỉnh Quảng Trị có buổi hội đàm với đoàn công tác của tỉnh Mukdahan (Thái Lan) do ông Vorayan Bunarat - tỉnh trưởng - làm trưởng đoàn.

Nhiều dư địa

Ông Võ Văn Hưng - chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - nhấn mạnh đây là cuộc làm việc quan trọng, thể hiện thiện chí hợp tác, mở ra nhiều cơ hội cho cả 2 tỉnh.

Ông Hưng giới thiệu kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị, các dự án lớn đang triển khai như sân bay, cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo, băng tải vận chuyển than đá từ Lào về cảng biển, cao tốc Bắc - Nam...

Ông cho rằng 2 tỉnh vẫn còn nhiều lĩnh vực thúc đẩy hợp tác, đem lại kết quả cao hơn. Ông Hưng ví dụ người dân Quảng Trị rất ưa chuộng hàng hóa Thái Lan nhưng để mua hàng Thái Lan chính hãng tại Quảng Trị không có nhiều lựa chọn.

Tương tự, tỉnh trưởng Mukdahan, ông Vorayan Bunarat cho hay 2 tỉnh đã có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong 19 năm qua. Ông nói quan trọng nhất là Mukdahan có cộng đồng người Thái gốc Việt đông đảo, mạnh mẽ với 6.000 người. Việc ký kết lần này củng cố, thúc đẩy quan hệ Thái Lan - Việt Nam, đồng thời tăng cường hiểu biết, gắn kết và hợp tác hiệu quả giữa 2 tỉnh.

Về triển vọng hợp tác giữa 2 tỉnh, ông Yatiwatra Mantrivat - cục trưởng Cục Hải quan Mukdahan - cho biết tăng trưởng hàng hóa năm 2024 từ Việt Nam vào Mukdahan tăng gần 11% so với cùng kỳ. Hải quan Mukdahan cam kết hỗ trợ, tạo thuận lợi thương mại, vận chuyển đơn giản hóa thủ tục, sử dụng công nghệ hiện đại

Thúc đẩy một ngày ăn cơm ba nước

Ông Hồ Văn Hoan - phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Quảng Trị - kiến nghị tăng cường giao lưu, trao đổi, nhất là lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, khuyến khích tham gia giải thể thao 2 tỉnh, nhất là các môn truyền thống, có thế mạnh.

Ông Suksa Suwannatada - giám đốc Sở Du lịch và Thể thao Mukdahan - nói: "Ý tưởng một ngày ăn cơm ba nước sẽ làm du lịch 2 nước hấp dẫn hơn. Tôi ấn tượng với món hải sản, độ tươi ngon, nhất là mực giòn ngọt của Quảng Trị".

Quãng đường bộ giữa 2 tỉnh không xa nhưng chưa thuận lợi về các thủ tục giao thông do khác biệt về tay lái nghịch của Việt Nam và Thái Lan. Quảng Trị đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn về thủ tục để thúc đẩy các đoàn ô tô du lịch từ Thái Lan về Quảng Trị tắm biển, ăn hải sản.

Ông Hoàng Nam - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - cho hay tour du lịch một ngày ăn cơm ba nước được định hình thời gian dài trên bản đồ du lịch nhưng có thời gian lắng xuống.

"Thời điểm này cần thúc đẩy mạnh mẽ tour này qua việc xác định một số đơn vị lữ hành có tiềm năng, tạo điều kiện cho khách qua lại bằng xe tay lái nghịch. Chúng tôi nỗ lực để khai thông việc này, khoảng cách địa lý rất gần, xu thế hiện đại đi du lịch tự lái. Tour này phù hợp với người ít thời gian, có thể chọn trải nghiệm trong 2 ngày", ông Nam nói.

Tỉnh trưởng Mukdahan cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân, hàng hóa 2 bên giao thương, tin rằng 2 tỉnh sẽ tháo gỡ được để không còn trở ngại.

Kết thúc buổi làm việc, 2 tỉnh Quảng Trị và Mukdahan ký biên bản hợp tác giai đoạn 2025 - 2030 với nhiều nội dung về kinh tế, đầu tư, thương mại và du lịch; đào tạo, lao động và phát triển nguồn nhân lực; truyền thông và xúc tiến quảng bá…

Đại biểu hỏi bộ trưởng: Giải pháp nào để Việt Nam vượt Thái Lan về du lịch?Đại biểu hỏi bộ trưởng: Giải pháp nào để Việt Nam vượt Thái Lan về du lịch?

Chiều 5-6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng là 'tư lệnh' ngành thứ 4 'đăng đàn' trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên