Quảng Trị dạy tiếng Lào tại 2 trường nội trú vùng biên từ năm học 2027-2028

Từ năm học 2027 - 2028, Quảng Trị dự kiến thí điểm dạy tiếng Lào cho học sinh lớp 6 tại 2 trường phổ thông dân tộc nội trú ở xã Đakrông và Dân Hóa, trước khi mở rộng dần lên các khối lớp tiếp theo.

Quảng Trị dạy tiếng Lào tại 2 trường nội trú biên giới từ năm học 2027 - 2028 - Ảnh 1.

Quảng Trị thí điểm dạy tiếng Lào tại các trường dân tộc nội trú biên giới - Ảnh: HOÀNG TÁO

Ngày 18-10, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết tỉnh vừa ban hành kế hoạch thí điểm dạy và học môn ngoại ngữ thứ 2 là tiếng Lào tại một số cơ sở giáo dục phổ thông thuộc các xã biên giới tiếp giáp Lào giai đoạn 2026 - 2031, tầm nhìn đến năm 2035.

Trước mắt, tỉnh Quảng Trị dạy học tiếng Lào tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đakrông và Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa.

Trong năm học 2026 - 2027, các trường sẽ tập trung bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí và tài liệu phục vụ việc dạy học tiếng Lào.

Đến năm học 2027 - 2028, chương trình thí điểm tại lớp 6, mỗi trường 2 lớp. Sang năm học 2028 - 2029, tỉnh tiếp tục thí điểm với học sinh lớp 7, dạy đại trà cho học sinh lớp 6 tại hai trường.

Lộ trình này sẽ tiếp tục được thực hiện theo từng khối lớp. Đến năm học 2030 - 2031, thí điểm với học sinh lớp 9 và dạy đại trà cho sinh lớp 8.

Sau đó, tỉnh sẽ đánh giá kết quả, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm căn cứ xem xét triển khai những năm tiếp theo.

Song song với việc dạy tiếng Lào, Quảng Trị xây dựng môi trường học tập, giao lưu văn hóa và tìm hiểu phong tục tập quán của nước bạn tại 4 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở thuộc các xã Dân Hóa, Thượng Trạch, Hướng Phùng và Đakrông, bắt đầu từ năm học 2026 - 2027.

Các trường sẽ phối hợp với đồn biên phòng và địa phương tổ chức hoạt động giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa; xây dựng mô hình "Trường học kết nghĩa và Giao lưu biên giới" với các trường tương đương tại các tỉnh Sekông, Salavan, Savannakhet, và Khammuane của Lào.

Quảng Trị dạy tiếng Lào tại 2 trường nội trú biên giới từ năm học 2027 - 2028 - Ảnh 2.

Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đakrông là nơi sẽ thí điểm dạy học tiếng Lào - Ảnh: TIẾN NHẤT

Về nhân lực, tỉnh sẽ rà soát đội ngũ giáo viên hiện có, đào tạo và bồi dưỡng những người có năng lực tiếng Lào, người Lào có trình độ chuyên môn phù hợp và lưu học sinh Lào đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học tại Việt Nam.

Cán bộ đồn biên phòng, lưu học sinh Lào và những người biết tiếng Lào cũng có thể được huy động hỗ trợ học sinh thực hành giao tiếp, trải nghiệm ngôn ngữ và giao lưu văn hóa.

Hai trường được lựa chọn thí điểm đều đang được đầu tư xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh vùng biên giới. Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Đakrông có diện tích 6,46ha, tổng mức đầu tư 220,9 tỉ đồng, quy mô phục vụ 1.021 học sinh.

Trong khi đó, Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa có tổng mức đầu tư 285 tỉ đồng, diện tích khoảng 9,67ha, phục vụ 910 học sinh.

Quảng Trị dạy tiếng Lào tại 2 trường nội trú biên giới từ năm học 2027 - 2028 - Ảnh 4.Không thể vượt 7 tiết/ngày, nhiều trường ở TP.HCM phải ngưng dạy ngoại ngữ 2

Năm học 2025-2026, nhiều trường học ở TP.HCM ngưng dạy ngoại ngữ 2 khi Bộ GD-ĐT quy định việc dạy học hai buổi/ngày không quá bảy tiết/ngày. Có ý kiến cho rằng việc này giảm tải cho học sinh nhưng cũng có quan điểm bày tỏ sự nuối tiếc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất