
TS Nguyễn Trọng Đợi, chủ nhiệm đề tài thuyết minh về đề tài nghiên cứu dòng RIP ở vùng biển ven bờ Quảng Ngãi - Ảnh: D.N.
Chiều 12-1, ông Phan Văn Hiếu - Phó giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi - cho biết tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Quảng Ngãi vừa thống nhất thông qua đề tài "Nghiên cứu dòng RIP vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ngãi và đề xuất giải pháp an toàn cho hoạt động du lịch biển".
Hội đồng đánh giá cao tính cấp thiết, khoa học và khả thi của đề tài trong bối cảnh du lịch biển ngày càng phát triển.
Cuộc họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do ông Phan Văn Hiếu chủ trì, với sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu và phản biện.
Đề tài do Trường đại học Quy Nhơn chủ trì, tiến sĩ Nguyễn Trọng Đợi làm chủ nhiệm, là nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do UBND tỉnh Quảng Ngãi đặt hàng thực hiện năm 2025.
Theo thuyết minh, đề tài tập trung nghiên cứu dòng RIP (dòng chảy xa bờ), một trong những nguyên nhân tiềm ẩn gây tai nạn đuối nước tại các bãi biển.
Nhóm nghiên cứu tổng quan tài liệu khoa học, khảo sát thực địa, đo đạc, quan trắc thủy hải văn vùng biển ven bờ, đồng thời xây dựng mô hình mô phỏng thủy động lực để đánh giá, phân vùng nguy cơ và rủi ro dòng RIP.
Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, đề tài sẽ làm rõ cơ chế hình thành, quy luật xuất hiện theo không gian và thời gian của dòng RIP, mức độ tác động đến hoạt động du lịch biển.
Từ đó đề xuất các giải pháp quản lý, cảnh báo sớm và xây dựng mô hình bãi biển an toàn.

Quảng Ngãi có bờ biển đẹp, nhưng đôi lúc du khách gặp nguy hiểm bởi dòng chảy xa bờ - Ảnh: TRẦN MAI
Sản phẩm dự kiến gồm hệ thống báo cáo khoa học chuyên sâu; bộ bản đồ phân vùng nguy cơ dòng RIP tỉ lệ 1/5.000; mô hình mô phỏng dòng RIP; hệ thống cảnh báo thử nghiệm tại bãi biển Mỹ Khê; kịch bản ứng phó rủi ro, tài liệu tập huấn - truyền thông và các bài báo khoa học công bố trên tạp chí uy tín.
Quảng Ngãi hiện có gần 130km bờ biển với nhiều bãi tắm nổi tiếng như Mỹ Khê, Châu Me, Sa Huỳnh…, thu hút đông đảo du khách mỗi năm. Tuy nhiên nguy cơ mất an toàn do dòng RIP vẫn luôn hiện hữu, nhất là vào mùa cao điểm du lịch.
Đã có nhiều trường hợp người dân, du khách tắm biển bị dòng chảy xa bờ kéo ra xa, gây tai nạn đáng tiếc. Điều này ảnh hưởng đến du lịch biển của tỉnh.
Vì thế, hội đồng nhận định kết quả nghiên cứu của đề tài không chỉ góp phần giảm thiểu rủi ro đuối nước, nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro thiên tai ven biển, mà còn tạo cơ sở khoa học quan trọng cho định hướng phát triển du lịch biển bền vững của tỉnh Quảng Ngãi trong thời gian tới.

"Bắt mạch" được dòng RIP sẽ giúp bờ biển Quảng Ngãi an toàn, điều kiện tốt để phát triển du lịch - Ảnh: TRẦN MAI
Dòng chảy xa bờ (dòng RIP) là gì?
Dòng chảy xa bờ, còn gọi là dòng RIP, là một trong những mối nguy hiểm tiềm ẩn nhưng ít được nhận diện rõ tại các bãi biển. Đây là luồng nước hẹp hình thành khi sóng biển dồn nước vào gần bờ rồi thoát ngược mạnh ra khơi qua những rãnh sâu dưới đáy biển.
Dòng RIP không kéo người chìm xuống đáy, nhưng có thể cuốn nạn nhân ra xa bờ với tốc độ rất lớn, khiến người bơi nhanh chóng hoảng loạn, đuối sức và gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Trên thế giới, dòng chảy xa bờ được xem là nguyên nhân hàng đầu gây tai nạn đuối nước tại các bãi biển.
Dòng RIP thường xuất hiện ở những bãi biển có địa hình đáy không đồng đều, gần cửa sông hoặc sau các đợt sóng lớn. Bằng mắt thường, có thể nhận biết qua vệt nước sẫm màu, ít sóng, có bọt nước hoặc cát, rác trôi nhanh ra ngoài khơi.
Khi không may rơi vào dòng RIP, các chuyên gia khuyến cáo người tắm biển cần giữ bình tĩnh, không bơi ngược dòng mà thả nổi hoặc bơi song song bờ để thoát khỏi luồng chảy, sau đó bơi chéo vào bờ.
Việc hiểu đúng và ứng xử đúng với dòng RIP là yếu tố quan trọng giúp bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi vui chơi, tắm biển.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận