13/09/2016 11:27 GMT+7

​Quảng Ngãi: Một người chết trong bão số 4

TRẦN MAI - VĂN ĐỊNH - DOÃN HÒA - VÕ MINH - LAM GIANG
TRẦN MAI - VĂN ĐỊNH - DOÃN HÒA - VÕ MINH - LAM GIANG

TTO - Sáng 13-9, tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đến thời điểm hiện tại có một người chết do bão số 4.

Mưa trắng trời ở TP Vinh sáng 13-9. Nhiều phương tiện phải bật đèn mới di chuyển được - Ảnh: DOÃN HÒA
Mưa trắng trời ở TP Vinh sáng 13-9. Nhiều phương tiện phải bật đèn mới di chuyển được - Ảnh: DOÃN HÒA

Người tử vong là ông Nguyễn Hùng, 42 tuổi, ngụ thôn Mỹ Huệ, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn. Nguyên nhân tử vong vào lúc 2g sáng cùng ngày, ông Hùng ra hồ tôm quay máy nổ sục khí hồ tôm. Gió mạnh đã thổi áo mưa quấn vào trục máy sục khí, kéo theo cả người ông Hùng cuốn vào trục máy làm ông Hùng chết tại chỗ.

Hiện gia đình đã đưa thi thể ông Hùng về nhà mai táng.

Ngoài ra, bão số 4 gây mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao tràn về trên sông Trà Bồng cuốn trôi cầu gỗ dài hơn 200m bắc qua sông nối từ thôn Mỹ Huệ sang thôn Đồng Min, xã Bình Dương gây khó khăn đi lại cho hàng trăm hộ dân nơi đây. Thiệt hai ước tính 250 triệu đồng. 

Trước đó, tối 12-9, trong lúc ông Nguyễn Tấn Đạt, ở xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi, chạy tàu về bờ tránh bão đã bị sóng lớn nhấn chìm ở khu vực cảng Sa Kỳ - cách bờ khoảng 400m. Bốn ngư dân trên tàu ông Đạt may mắn bơi vào bờ thoát chết.

Theo Ban quản lý Cảng Sa Kỳ trong ngày 13-9, tất cả các tàu vận tải khách, tàu hàng vẫn chưa được lệnh xuất bến và tiếp tục ngừng hoạt động vận tải từ bờ ra đảo và chiều ngược lại do thời tiết trên biển còn đang động. Hiện nay, hành khách và người dân có nhu cầu ra đảo và vào lại đất liền đều bị kẹt tại hai đầu bến.

UBND huyện đảo Lý Sơn thông tin là dù ngưng hoạt động vận tải 2 ngày nay trên tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn nhưng lượng khách ùn ứ với số lượng lớn tại 2 đầu bến không xảy ra do khách khi nghe tin bão đã rời khỏi Lý Sơn từ 3 ngày trước.

Ban Quản lý cảng Sa Kỳ cho biết ngày 14-9, tỉnh Quảng Ngãi sẽ cho hoạt động vận tải trở lại trên tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn.          

* Quảng Bình: Một ngư dân mất tích

Bộ đội biên phòng Quảng Bình cho biết một ngư dân trên tàu QB 33250 TS bị rơi xuống biển mất tích ngày 11-9, khi tàu này trên đường vào bờ tránh bão, đến nay vẫn chưa tìm thấy. 

Rạng sáng 13-9 bão số 4 làm tàu cá mang số hiệu QB 93031 TS bị chìm trên biển và trôi dạt vào gần bờ biển Cảnh Dương, mắc cạn, bảy ngư dân trên tàu bơi được vào bờ an toàn. Hiện tàu đã được người dân kéo lên bờ.

Do ảnh hưởng của bão số 4, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa rất to, đến 14g ngày 13-9 vẫn còn có mưa. Nhiều tuyến đường ở trung tâm TP Đồng Hới bị ngập nặng.

Trong đó đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Hữu Cảnh, Hữu Nghị, Lê Trực… có đoạn ngập đến 0,5m khiến nhiều phương tiện giao thông qua lại khó khăn. 

Gió bão cũng làm nhiều cây xanh ở ven biển Nhật Lệ (TP Đồng Hới), Nhân Trạch (Bố Trạch), Hải Ninh (Quảng Ninh) bị gãy đổ.                    

* 2 tàu cá Hà Tĩnh mất liên lạc trên biển

Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 4 hiện Hà Tĩnh có 2 tàu cá cùng 5 lao động đang bị mất liên lạc trên biển.

Theo báo cáo của Tiểu ban an toàn nghề cá trên biển, hiện nay có 2 tàu cá của ông Chu Văn Uẩn, ở xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, công suất 24CV và 41CV chưa rõ số hiệu, trên tàu có 5 lao động xuất phát từ Quảng Ninh về Hà Tĩnh từ 17 ngày 12-9 đến 20 giờ cùng ngày thì mất liên lạc. 

Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Hà Tĩnh đã có Công văn đề nghị Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, hỗ trợ hai tàu cá mất liên lạc này.

* Nghệ An: Biên phòng cứu hai cha con gặp nạn trên biển

Thấy cha con ông Sinh đi đánh cá lâu chưa về bờ, người thân đã cấp báo cho đồn biên phòng cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Nghệ An cử cán bộ chiến sĩ và phương tiện ra biển ứng cứu.

Sáng 13-9, đại úy Hoàng Nghĩa Duy, phó đồn trưởng đồn biên phòng cảng Cửa Lò - Bến Thủy, Bộ đội biên phòng Nghệ An cho biết cán bộ chiến sĩ của đồn đã cứu hộ hai cha con và đưa vào bờ an toàn gặp nạn khi đánh cá trên biển.

Khoảng 1g30 sáng 13-9, ông Nguyễn Bá Sinh (55 tuổi) cùng con Nguyễn Bá Ngọc (26 tuổi), ngụ xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An dùng mủng chèo ra khu vực bãi biển trước thuộc xã Nghi Thiết để đánh cá.

Do sóng to, gió lớn, thời tiết xấu vì ảnh hưởng của bão số 4 đang vào bờ đã đẩy thuyền của bố con ông Sinh dần trôi dạt ra xa cách bờ khoảng 2-3 hải lý, có nguy cơ bị lật, chìm. 

Thấy bố con ông Sinh đi đánh cá lâu chưa về bờ, người thân đã cấp báo cho Đồn biên phòng cảng Cửa Lò - Bến Thủy.

Sau hơn 1 giờ 30 phút xuất phát, dùng xuồng cao tốc tìm kiếm trên biển, lực lượng đồn biên phòng cảng Cửa Lò - Bến Thủy đã tiếp cận được hai cha con ông Sinh và đưa hai người vào bờ an toàn lúc 7g sáng.

* Vinh: ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường

Ghi nhận tại TP Vinh từ 4g sáng 13-9 mưa lớn kéo dài hàng tiếng đồng hồ khiến nhiều tuyến phố ngập nước. Do lượng mưa lớn, hệ thống thoát nước không đáp ứng được dẫn đến ngập cục bộ trên nhiều tuyến đường như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Cảnh Hoan, Phan Bội Châu…

Có nhiều chỗ nước ngập sâu từ 40-50cm khiến các phương tiện giao thông di chuyển gặp nhiều khó khăn. 

Nhiều xe máy khi đi vào vùng nước ngập bị chết máy, người dân phải bì bõm lội nước đẩy xe đến chỗ khô ráo hoặc các cửa hàng sửa chữa xe máy để xử lý. Đến khoảng 10g sáng nay, khi lượng mưa giảm thì mực nước ở các tuyến phố này mới bắt đầu rút xuống.

TRẦN MAI - VĂN ĐỊNH - DOÃN HÒA - VÕ MINH - LAM GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên