28/08/2025 13:58 GMT+7

Quảng Ngãi lần đầu đưa gian hàng 'đối chứng' thật - giả vào hội chợ OCOP

Lo ngại sản phẩm giả trà trộn ảnh hưởng đến hội chợ OCOP, Quảng Ngãi sẽ có gian hàng "đối chứng" thật - giả để người dân kiểm tra.

Quảng Ngãi lần đầu đưa gian hàng 'đối chứng' thật - giả vào hội chợ OCOP - Ảnh 1.

Ông Võ Quốc Hùng, phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi thông tin về hội chợ - Ảnh: TRẦN MAI

Ngày 28-8, ông Võ Quốc Hùng - phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi - cho biết hội chợ OCOP của tỉnh năm nay sẽ có 60 gian hàng với các sản phẩm đặc trưng như sâm Ngọc Linh, trà… Tỉnh cũng sẽ đưa gian hàng đối chứng thật - giả để người dân nâng cao kỹ năng nhận diện sản phẩm, chủ động bảo vệ mình trước vấn nạn hàng giả, hàng kém chất lượng.

Hội chợ Công Thương và OCOP Quảng Ngãi 2025 sẽ diễn ra từ ngày 29-8 đến 2-9 tại quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành). Hội chợ mở cửa miễn phí để phục vụ người dân và du khách trong dịp lễ Quốc khánh.

Sự kiện dự kiến quy tụ khoảng 60 gian hàng với nhiều sản phẩm tiêu biểu: từ hàng công nghiệp nông thôn, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền đến các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và làng nghề truyền thống.

Sau khi Quảng Ngãi sáp nhập với Kon Tum, hội chợ OCOP năm nay sẽ có nhiều sản phẩm đặc trưng từ phía tây (tỉnh Kon Tum cũ) như mật ong rừng, tiêu, gạo đỏ, rượu cần và thảo dược bản địa…

Đây là cơ hội để người dân khu vực phía đông tỉnh và khách du lịch tiếp cận những sản vật ít khi có mặt ở chợ phiên hay cửa hàng thông thường.

"Chúng tôi muốn hội chợ không chỉ là nơi mua bán, mà còn là cầu nối văn hóa - kinh tế giữa các vùng miền", ông Hùng chia sẻ.

Bên cạnh việc quảng bá sản phẩm, ngành công thương và quản lý thị trường Quảng Ngãi đặc biệt chú trọng khâu kiểm soát chất lượng hàng hóa. Toàn bộ sản phẩm đưa vào hội chợ sẽ được sàng lọc, kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, giá cả, tiêu chuẩn đo lường và cả yếu tố sở hữu trí tuệ.

Đặc biệt lần đầu tiên Chi cục Quản lý thị trường sẽ bố trí hai gian hàng trưng bày trực quan một số mặt hàng thật - giả phổ biến trên thị trường. Người dân có thể quan sát tận mắt, cầm trên tay sản phẩm để so sánh và nghe cán bộ hướng dẫn những dấu hiệu nhận biết.

"Nếu người dân có sản phẩm nghi ngờ là hàng giả ở nhà, có thể mang đến hội chợ để chúng tôi kiểm tra trực tiếp", ông Hùng nói thêm.

Theo ông Hùng, hoạt động này vừa mang tính giáo dục, vừa tạo sự tương tác gần gũi, giúp người tiêu dùng tự tin hơn khi lựa chọn sản phẩm trong đời sống hằng ngày.

Đồng thời đây cũng là thông điệp mạnh mẽ của ngành chức năng về việc quyết tâm đẩy lùi hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.

Quảng Ngãi lần đầu đưa gian hàng 'đối chứng' thật - giả vào hội chợ OCOP - Ảnh 3.Doanh nghiệp thất vọng hội chợ OCOP Quảng Ngãi

Doanh nghiệp chê Hội chợ triển lãm sản phẩm OCOP Quảng Ngãi năm 2023 quá 'cùi bắp', tệ từ khâu tổ chức đến an ninh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất