19/08/2021 18:39 GMT+7

Quảng Nam tạm dừng kế hoạch đón người dân từ TP.HCM về

ĐỨC TÀI
ĐỨC TÀI

TTO - Tỉnh Quảng Nam quyết định tạm dừng đón người dân ở TP.HCM và các tỉnh, thành phố phía Nam về quê từ ngày 20-8, vì địa phương xuất hiện một số ổ dịch với nhiều ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng.

Quảng Nam tạm dừng kế hoạch đón người dân từ TP.HCM về - Ảnh 1.

Người dân được tỉnh Quảng Nam đón từ TP.HCM về quê bằng ô tô - Ảnh: Đ.T

Ngày 19-8, ông Trần Văn Tân - phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - vừa ký quyết định tạm dừng đón người dân từ TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về quê nhằm phòng chống dịch.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ ngày 20-8 cho đến khi có thông báo mới.

Theo ông Tân, lý do tạm dừng việc đón người dân là trong thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19, số người từ TP.HCM và các tỉnh, thành về quê khá lớn, trong khi đó cơ sở vật chất, nhân lực y tế của tỉnh còn hạn chế.

Nhiều địa phương cơ sở cách ly tập trung chủ yếu là trường học, nên phải bàn giao cho ngành giáo dục khử khuẩn, vệ sinh để chuẩn bị cho năm học mới.

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Quảng Nam, từ ngày 19-7 đến nay toàn tỉnh ghi nhận 331 ca nhiễm COVID-19 (308 ca đã được Bộ Y tế công bố, 23 ca chưa công bố). Xuất hiện nhiều ổ dịch mới tại nhiều địa phương, đặc biệt là các ca bệnh ngoài cộng đồng phức tạp tại huyện Đại Lộc và Hiệp Đức.

Trước đó, ngày 18-7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam có phương án đón người dân Quảng Nam từ TP.HCM và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt có nguyện vọng về quê.

ĐỨC TÀI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên