
Người dân bị bệnh được hỗ trợ đưa đến nơi an toàn - Ảnh: L.S.
Ngày 8-11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã thông báo ý kiến chỉ đạo của ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, liên quan đến việc thực hiện các biện pháp cứu hồ thủy lợi Cay An có dung tích lớn (1,7 triệu m³ nước), có tác động trong khu vực khoảng hơn 200 héc ta.
Theo đó, các cơ quan chức năng phải thực hiện quan trắc liên tục để giám sát tình trạng sạt trượt ở chân đập hồ thủy lợi Cay An bên cạnh việc gia cố thân đập.
Cụ thể, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng thực hiện quan trắc liên tục mực nước, thấm - trượt, biến dạng thân, chân đập Cay An và báo cáo theo ca cho đến khi công trình ổn định.
Đồng thời tiến hành xả tràn hạ mực nước trong hồ, huy động nhà thầu đóng cừ tràm, khoan nhồi, trải bạt chống thấm và chuẩn bị bao đất để sẵn sàng ngăn dòng khẩn cấp (đề phòng tình hình xấu, nguy cấp xảy ra).

Thân đập ở khu vực sạt trượt được phủ bạt nhựa chống thấm - Ảnh: L.S.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu phải sơ tán dân sống gần thân đập một cách quyết liệt, trường hợp không tuân thủ thì cưỡng chế sơ tán. Mọi hoạt động gia cố đập, sơ tán dân phải thực hiện khẩn cấp.
Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, đến sáng 8-11, việc thi công khẩn cấp các công trình nhằm gia cố chân đập hồ thủy lợi Cay An vẫn đang tiếp tục. Trong đêm 7-11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, dân quân được điều động đắp đất, đóng cừ tràm vào chân đập, đồng thời xả tràn hạ mực nước để giảm tải áp lực cho thân đập.
Theo UBND xã Tà Năng, khu vực chân đập xuất hiện nứt vào khoảng tháng 9-2025, địa phương phải xả tràn, hạ nước lòng hồ để bảo đảm an toàn.
Những ngày gần đây, phần chân đập gần cửa xả xuất hiện thêm vết nứt dài khoảng 54m, sâu 2m, độ mở 0,2-0,5m, nguy cơ vỡ đập tăng khi mưa lớn kéo dài.

Xả nước, kết hợp hút để giảm áp lực cho hồ Cay An - Ảnh: L.S.
Hiện UBND xã Tà Năng đã sơ tán 110 hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, chốt chặn nhiều vị trí quanh hồ và suối hạ lưu.
Hồ Cay An là hồ có đập đắp đất, đưa vào sử dụng khoảng 20 năm trước, dung tích thiết kế gần 1,7 triệu m³, cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp ở Tà Năng và vùng lân cận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận