07/10/2025 22:32 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường nói về sự cố vỡ đập thủy điện

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết đập thủy điện Bắc Khê 1 vẫn trong trạng thái an toàn, song cần theo dõi thêm.

vỡ đập - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp trực tiếp đến kiểm tra hiện trường vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (Lạng Sơn) trong tối 7-10 - Ảnh: HOÀNG NGHĨA

Chiều tối 7-10, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 (xã Tân Tiến, Lạng Sơn).

Ông Hiệp cho biết người dân đã được di dời kịp thời từ sáng sớm, trước khi xảy ra sự cố, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Hiện nước trong hồ chủ yếu chảy tràn qua đập, lượng nước thoát ra tại vị trí vỡ của đập không lớn.

Song, ông lưu ý cơ quan chức năng, địa phương và chủ đầu tư phải tiếp tục theo dõi, có phương án ứng phó phù hợp.

"Khi thời tiết thuận lợi, mưa ngớt và giao thông được khơi thông, lực lượng kỹ thuật sẽ tiếp cận vị trí sự cố để nghiên cứu, có giải pháp xử lý, khắc phục, hạn chế nước chảy xuống hạ du", ông Hiệp cho hay.

Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định dung tích hồ chứa nước không nhỏ, do vậy phải tính toán các phương án phòng tránh lũ, vận hành an toàn trong mùa mưa bão.

"Đối với các hồ thủy điện dù công suất nhỏ nhưng dung tích lớn, nếu không kiểm soát tốt, nguy cơ gây ngập vùng hạ du vẫn hiện hữu", Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh.

Video nước lũ cuồn cuộn đổ xuống hạ du sau sự cố vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương ở tỉnh Lạng Sơn phải rà soát toàn bộ các hồ, đập thủy điện nhỏ và cập nhật bản đồ, hồ sơ thiết kế, sơ đồ kỹ thuật từng công trình để xử lý kịp thời, không nhất thiết phải trực tiếp tiếp cận.

"Trong tay có hồ sơ, sơ đồ thì khi sự cố xảy ra mới có thể chỉ đạo, điều hành chính xác. Đây không chỉ là yêu cầu riêng với Lạng Sơn mà là bài học chung cho cả nước trong phòng chống thiên tai và đảm bảo an toàn hồ đập", ông bày tỏ.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Tiến (tỉnh Lạng Sơn) đã có báo cáo nhanh về sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1 do ảnh hưởng của bão số 11 (bão Matmo).

Theo đó, khoảng 13h30 ngày 7-10, đập thủy điện Bắc Khê 1 bị vỡ. Đoạn vỡ có chiều dài khoảng 4-5m, sâu 3-4m.

Nguyên nhân ban đầu do mưa lớn kéo dài, lượng nước đạt đỉnh dẫn đến nhà máy bị vỡ một mảng bê tông ở cửa ngăn nước, phòng điều khiển trung tâm và các thiết bị trong phòng bị ảnh hưởng.

Thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 50 tỉ đồng, rất may không có thiệt hại về người.

Thông tin mới về tình hình sự cố vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn - Ảnh 3.Nguyên nhân vỡ đập thủy điện ở Lạng Sơn, thiệt hại ước tính ban đầu khoảng 50 tỉ đồng

Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã Tân Tiến (tỉnh Lạng Sơn) báo cáo nhanh về sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê 1, trong đó có nguyên nhân ban đầu và hướng xử lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất