
Khu vực hồ chứa cùng nhiều công trình kiên cố bên trong dự án nông nghiệp trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong, khu vực Bình Thuận cũ) - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Ngày 7-11, tại Hội nghị giao ban báo chí tháng 10 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tình Lâm Đồng Nguyễn Hà Lộc cho biết Công an tỉnh đã được giao điều tra tổng thể dự án của Công ty TNHH Trang trại Việt Phong Phú trên núi Tân Lai, thuộc địa bàn xã Tuy Phong (tỉnh Bình Thuận cũ).
Dự án này có hồ chứa nước vừa bị vỡ làm chết 1 người và làm ảnh hưởng đến 109 hộ dân khác. Ngoài ra nước từ khu vực dự án cùng với nước xả từ các hồ thủy lợi tràn vào khu dân cư gây thiệt hại nặng.
Ông Nguyễn Hà Lộc thông tin: Qua rà soát, chủ trương đầu tư do tỉnh Bình Thuận cũ cấp năm 2018, giấy phép xây dựng và báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án không có hạng mục hồ chứa nước.
"Muốn xây hồ chứa trước hết phải phù hợp quy hoạch, có hồ sơ kỹ thuật được thẩm định và phải có ý kiến của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Việc doanh nghiệp tự ngăn dòng chảy tự nhiên để tích nước là hành vi bị cấm theo Luật Tài nguyên nước", Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng nhấn mạnh.

Nhà sập trong vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai (xã Tuy Phong, khu vực Bình Thuận cũ) - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Theo ông Lộc, quan điểm "hồ dưới 500.000m³ không cần xin phép" mà chủ đầu tư giải trình là sai. Đây là công trình không phép và cơ quan chức năng buộc tháo nước, tháo dỡ theo quy định.
Cùng với việc giao cơ quan công an điều tra làm rõ toàn bộ quá trình đầu tư, thi công, vận hành các hạng mục tích nước của doanh nghiệp tại khu vực núi Tân Lai, UBND tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu rà soát khẩn cấp tất cả hồ do tư nhân đầu tư trên địa bàn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận