
Nhà kiên cố bị hư hại chỉ sau một đêm lũ quét qua - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Sáng 2-11, cơ quan chức năng xã Tuy Phong (tỉnh Lâm Đồng, khu vực Bình Thuận cũ) đã có ghi nhận ban đầu liên quan đến vụ vỡ hồ tự đắp và lũ quét ở khu vực Suối Măng - Cây Cà.
Chưa có thống kê thiệt hại đầy đủ, ghi nhận ban đầu từ UBND xã Tuy Phong đã có 1 người chết, nhiều nhà cửa bị hư hại hoàn toàn và gia súc, gia cầm bị chết.
Người dân địa phương bày tỏ bức xúc, yêu cầu làm rõ trách nhiệm chủ hồ chứa tự đắp trên sườn núi khiến nước đổ dồn xuống hạ du.
Theo báo cáo của Công an xã Tuy Phong, khoảng 20h ngày 1-11, hồ chứa phục vụ sản xuất nông nghiệp của Công ty Trang trại Việt Phong Phú, do ông Trần Quang Tính (51 tuổi) làm giám đốc, bất ngờ bị vỡ.
Nước từ hồ (diện tích khoảng 1.400m²) cộng với lưu lượng lớn trên các kênh liên hồ ở Suối Măng - Cây Cà và suối Tân Lai ào xuống khu dân cư, tạo dòng chảy xiết.
Ba người bị cuốn trôi, trong đó ông Bùi Văn Khánh (52 tuổi) được cứu, cháu T. mất tích và được tìm thấy lúc khoảng 5h30 sáng 2-11, cách vị trí bị cuốn 200m.

Gia súc bị lũ cuốn được tìm thấy vào sáng hôm sau khi nước rút - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
"Chúng tôi cần câu trả lời vì sao nước đổ xuống nhanh như vậy?", một người dân nói. Nhiều hộ cho biết trước thời điểm nước tràn chừng 30 phút, thôn có nhận thông báo xả lũ và khu vực có hai họng xả lớn. Vì vậy đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra toàn bộ vận hành hồ, kênh xả để xác định rõ nguyên nhân.

Vườn táo của người dân tan hoang sau vụ vỡ hồ chứa tự đắp ở Lâm Đồng - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Rạng sáng 2-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường xác nhận sự cố vỡ hồ chứa do doanh nghiệp tự đắp, khẳng định các hồ đập thuộc hệ thống quản lý của tỉnh vẫn an toàn.
Theo Công an xã Tuy Phong, đơn vị sẽ tham mưu để giải quyết kịp thời, không để phát sinh "điểm nóng", đồng thời huy động lực lượng tiếp tục dọn bùn đất, khơi thông cống rãnh, kiểm tra an toàn các công trình, khuyến cáo người dân tránh khu vực chân dốc, khe suối, và sẵn sàng sơ tán khi có yêu cầu.

Hệ thống thủy lợi trong khu vực tan hoang - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Sau sự cố nước tràn từ khu vực hồ chứa trên sườn núi gây thiệt hại tại Cây Cà - Suối Măng, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND xã Tuy Phong chỉ đạo Công ty Trang trại Việt Phong Phú khẩn trương gia cố, hạ mực nước các hồ ao về mức an toàn, áp dụng giải pháp phòng ngừa tái diễn và hỗ trợ ngay các hộ dân bị ảnh hưởng.
Đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và vật tư để ứng cứu, khắc phục nhanh tại các điểm bị ảnh hưởng; tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Đường sá ở khu vực Cây Cà - Suối Măng tan hoang - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Vườn táo, sinh kế chính của người dân, bật gốc, đầy bùn lầy - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG

Đá cuốn từ trên núi về khu vực dân cư sau đêm lũ quét - Ảnh: ĐỨC CƯỜNG
Thống kê thiệt hại, hỗ trợ đúng nhu cầu của người dân vùng lũ quét vì vỡ hồ chứa tự đắp
Trưa ngày 2-11, ông Lê Trọng Yên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã có văn bản chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ lũ quét.
Theo đó, yêu cầu UBND xã Tuy Phong phải nắm chắc tình hình người dân, rà soát các khu dân cư còn ngập để lập phương án di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, bố trí chỗ ở tạm và kịp thời cung ứng lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc chữa bệnh trong thời gian di dời.
Đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ hộ chính sách, hộ nghèo, hộ neo đơn và các trường hợp khó khăn... Chính quyền địa phương tiếp tục thống kê thiệt hại, báo cáo và thực hiện các biện pháp ổn định đời sống người dân.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận