Phóng to |
| Trong một tiệm Internet |
Theo tôi, một trong những nguyên nhân khiến công ty game khó lòng quản lý người chơi đó là để tạo một account game thì người dùng phải sở hữu một email vì một email chỉ tạo được một account.
Thực tế người dùng có thể tạo rất nhiều account game mà họ muốn chơi, chỉ cần vài thao tác đơn giản, như bỏ một chút thời gian ra tạo cho mình một email, rồi vào đăng ký account trên trang web của nhà sản xuất game đó chỉ trong vòng vài phút mà các nội dung như tên, năm sinh, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (CMND)… đều có thể viết bừa, không đúng sự thật.
Cứ như thế một người dùng có thể tạo vô số account game. Ví dụ: một đứa bé sinh năm 1999 cũng có thể đăng ký mình sinh năm 1991 bình thường không khó khăn gì.
Nên tôi đề xuất ý kiến: nếu game online nào dành cho người 16 tuổi trở lên thì công ty game nên áp dụng bắt buộc người chơi phải cung cấp rõ số CMND (vì người 16 tuổi mới được cấp CMND).
Cạnh đó công ty game yêu cầu người đăng ký phải nêu rõ ngày cấp và cả nơi cấp để hệ thống trang web kiểm tra, rồi mới tạo account thành công cho người chơi game vào email để kích hoạt.
Nếu là game dành cho người dưới 16 tuổi thì công ty game phải thiết kế riêng vì lứa tuổi này là giai đoạn phát triển nhân cách con người sau này. Ví dụ như các game âm nhạc, kinh doanh… để giúp nhóm đối tượng này có thể phát triển toàn diện về phẩm chất và trí tuệ.
Trên thị trường game online hiện nay không thiếu những game cổ trang như Võ lâm truyền kỳ, Tam quốc chí, Tây du ký hay Kiếm thế… Nên nếu có thể tôi hi vọng công ty game nên thiết kế một game dành cho lịch sử Việt Nam nhưng không nhàm chán, không bạo lực… mà vẫn mang tính hấp dẫn, thu hút người chơi game để người Việt phải biết sử Việt nhằm rèn luyện tinh thần yêu nước ngay trong lúc giải trí.
Tôi nghĩ giới trẻ sẽ không từ chối một game như vậy.
Theo tôi, nên phát triển nhóm game kỹ năng hơn là game luyện cấp độ. Chuyện mua bán account game cấp độ cao như Võ lâm truyền kỳ, Kiếm thế… chẳng còn xa lạ gì với chúng ta. Thậm chí đã hình thành nên “nghề” mới đó là luyện nhân vật game cấp độ cao rồi bán kiếm tiền.
Em của bạn tôi 15 tuổi, thể hiện thái độ thiếu tôn trọng gia đình vì nó đã có thể làm ra tiền vì luyện game rồi bán. Game kỹ năng đòi hỏi người chơi phải có kỹ năng thật sự, nếu không thì mua nhân vật cấp độ cao mình vẫn không thể chơi tốt được. Vì thế chúng ta có thể giảm tình trạng mua bán nhân vật game trong xã hội và giúp giữ trật tự xã hội.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận