14/12/2023 12:32 GMT+7

Quán karaoke tại Bình Dương phát cháy, dù bị đình chỉ vẫn lén lút hoạt động

Sau vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết tại Bình Dương, công an ra quân kiểm tra và đình chỉ hoạt động nhiều cơ sở không đảm bảo điều kiện, nhưng lại vừa xảy ra vụ cháy quán karaoke hoạt động lén lút trong thời gian bị đình chỉ.

Bên trong quán karaoke bị cháy - Ảnh: Cảnh sát chữa cháy tỉnh Bình Dương cung cấp

Bên trong quán karaoke bị cháy - Ảnh: Cảnh sát chữa cháy tỉnh Bình Dương cung cấp

Tới trưa 14-12, liên quan vụ cháy quán karaoke Gia Hân, phường Bình Hòa, TP Thuận An, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Công an TP Thuận An và các đơn vị liên quan đang làm rõ nghi vấn quán karaoke này bị đình chỉ vẫn lén lút hoạt động.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo công an địa phương xác nhận quán karaoke này đã bị đình chỉ hoạt động từ tháng 10-2022.

Sau thời gian bị đình chỉ trên, qua kiểm tra địa bàn công an đã hai lần xử phạt cơ sở nói trên.

Khi xảy ra vụ cháy vào rạng sáng 14-12, nghi vấn quán karaoke này vẫn đang hoạt động.

Một lãnh đạo Công an TP Thuận An cho biết sẽ kiến nghị tới UBND TP Thuận An và cơ quan cấp trên để có biện pháp chế tài, xử lý liên quan hoạt động "lén" khi bị đình chỉ của quán karaoke.

Lại cháy quán karaoke ở Bình Dương lúc nửa đêm, công an đang điều tra

Theo Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương, vụ cháy quán karaoke Gia Hân tuy chưa gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản khoảng 500 triệu đồng.

Cảnh sát chữa cháy đã huy động nhiều xe chữa cháy và hàng chục chiến sĩ để tham gia chữa cháy.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy quán karaoke, nhiều người chạy ra từ quán. Dù bị đình chỉ hoạt động, trước cửa quán vẫn còn băng rôn "Karaoke giảm giá 50% tiền giờ" - Ảnh: T.D.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy quán karaoke, nhiều người chạy ra từ quán. Dù bị đình chỉ hoạt động, trước cửa quán vẫn còn băng rôn "Karaoke giảm giá 50% tiền giờ" - Ảnh: T.D.

Vụ cháy được phát hiện khoảng 0h44 ngày 14-12, từ phòng chứa đồ của quán karaoke.

Tại thời điểm trên, người dân chứng kiến nhiều người chạy ra từ quán karaoke.

Tại hiện trường, dù bị đình chỉ hoạt động từ lâu nhưng trước cửa quán karaoke này vẫn còn treo băng rôn "Karaoke giảm giá 50% tiền giờ" vẫn còn khá mới.

Vụ cháy quán karaoke An Phú 32 người chết đã khởi tố 4 công an

Liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết cũng tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương vào tháng 9-2022, tới nay Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 bị can.

Ngoài chủ quán karaoke còn có 4 cựu cán bộ công an gồm: cựu trung tá Nguyễn Duy Linh, đội trưởng Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an TP Thuận An và cựu đại úy Nguyễn Văn Võ (cán bộ) và 2 cựu công an từng công tác tại Phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Dương.

Vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết: Khởi tố thêm hai công anVụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết: Khởi tố thêm hai công an

Liên quan vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết ở Bình Dương, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố thêm hai công an.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên