02/08/2022 09:17 GMT+7

Quân đội Trung Quốc: 'Chúng tôi đã bày trận chờ địch'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Thông báo trên Weibo ngày 1-8, Chiến khu Đông Bộ thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết đã bày sẵn thế trận chờ quân địch, chiến đấu theo mệnh lệnh, và chôn vùi mọi kẻ thù xâm phạm.

Quân đội Trung Quốc: Chúng tôi đã bày trận chờ địch - Ảnh 1.

Các tàu chiến Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận ở biển Hoa Đông - Ảnh: CHINA MILITARY

Theo Thời báo Hoàn Cầu ngày 2-8, Bộ Ngoại giao Trung Quốc và quân đội nước này đang tiếp tục gây sức ép lên Mỹ liên quan thông tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi có thể tới thăm đảo Đài Loan. Họ kêu gọi Washington giữ lời hứa của Tổng thống Mỹ Joe Biden về việc không ủng hộ "Đài Loan độc lập".

Nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA), hôm 1-8, Chiến khu Đông Bộ thuộc PLA đã đăng một video trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, cùng với thông điệp: "Chúng tôi đã bày thế trận chờ quân địch. Chiến đấu theo mệnh lệnh, chôn vùi mọi kẻ thù xâm phạm, tiến tới chiến dịch chung và thành công!".

Đoạn video này đã trở thành một trong những chủ đề "nóng" nhất trên Weibo. Hashtag về chủ đề này đã nhận được ít nhất 42,5 triệu lượt xem, với nhiều cư dân mạng Trung Quốc coi đây là lời cảnh báo rõ ràng gửi tới Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, trong bối cảnh bà có thể thực hiện chuyến đi bất ngờ tới Đài Loan, theo Thời báo Hoàn Cầu.

Bên dưới bài đăng của Chiến khu Đông Bộ trên Weibo, người dùng mạng Trung Quốc bình luận: "Hãy giải phóng tỉnh Đài Loan, thống nhất toàn bộ Trung Quốc", "Nếu bà Pelosi dám đến Đài Loan, thì có đi không có về!", "Kẻ nào xâm phạm sông núi của chúng tôi, dù ở xa xôi cũng sẽ bị trừng phạt"...

Trong khi đó, phát biểu tại cuộc họp báo hôm 1-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên tuyên bố: "Nếu các bạn đùa với lửa, các bạn sẽ bị bỏng. Tôi tin rằng Mỹ hoàn toàn nhận thức được thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng mà Trung Quốc đưa ra".

Ông Triệu nói nếu bà Pelosi đến thăm đảo Đài Loan, "quân đội Trung Quốc sẽ không ngồi yên" và sẽ thực hiện "các biện pháp đối phó kiên quyết và mạnh mẽ". Tuy nhiên, ông không nêu biện pháp cụ thể, mà chỉ nói rằng "nếu bà ấy dám đi, chúng ta hãy chờ xem (phản ứng)".

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và yêu cầu cộng đồng quốc tế phải tôn trọng chính sách "một Trung Quốc" này.

Theo thông tin chính thức từ văn phòng của Chủ tịch Hạ viện Pelosi, bà Pelosi đã bắt đầu chuyến công du 4 nước châu Á bao gồm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 1-8. Bà Pelosi chưa xác nhận kế hoạch thăm Đài Loan, nhưng bà nói với báo giới rằng "việc thể hiện sự ủng hộ dành cho Đài Loan là điều quan trọng đối với chúng tôi".

Bà Pelosi đẩy căng thẳng Đài Loan lên cao Bà Pelosi đẩy căng thẳng Đài Loan lên cao

TTO - Hôm 1-8, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đặt chân đến Singapore, chính thức bắt đầu chuyến công du châu Á. Theo lịch trình chính thức, sau Singapore, bà Pelosi sẽ đến thăm Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản.


BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0