22/12/2023 11:11 GMT+7

Quân đội Mỹ tài trợ xây 2 điểm trường tiểu học tại miền Trung

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, quân đội Mỹ, tài trợ xây mới hai điểm trường tiểu học ở huyện Duy Xuyên, Quảng Nam với kinh phí gần 24 tỉ đồng.

Phụ huynh học sinh phụ giúp thu dọn trang thiết bị điểm trường thôn Tĩnh Yên, Trường tiểu học Duy Thu, để bàn giao mặt bằng xây dựng lại - Ảnh: H.S

Phụ huynh học sinh phụ giúp thu dọn trang thiết bị điểm trường thôn Tĩnh Yên, Trường tiểu học Duy Thu, để bàn giao mặt bằng xây dựng lại - Ảnh: H.S

Ngày 22-12, ông Nguyễn Thế Đức, phó chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, cho biết địa phương vừa được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tiếp nhận khoản viện trợ xây dựng 2 trường tiểu học do quân đội Mỹ tài trợ.

Việc tài trợ được thực hiện thông qua Văn phòng Hợp tác quốc phòng Mỹ tại Hà Nội.

Theo đó, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ sẽ tài trợ xây dựng lại điểm trường thôn Tĩnh Yên, Trường tiểu học Duy Thu, huyện Duy Xuyên, với kinh phí 517.000 USD (hơn 12,4 tỉ đồng).

Dự án sẽ xây dựng 6 phòng học, 4 phòng chức năng và 1 phòng giáo viên nhằm cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn. Đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập cho giáo viên và học sinh.

Việc xây dựng sẽ bắt đầu từ tháng 12-2023 đến tháng 9-2024.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương cũng tài trợ xây dựng lại điểm trường thôn Đông Bình, Trường tiểu học Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, với nguồn kinh phí 481.600 USD (tương đương khoảng 11,4 tỉ đồng).

Dự án sẽ xây dựng kiên cố 5 phòng học, 2 phòng chức năng và 1 phòng giáo viên, nhằm giải quyết tình trạng thiếu phòng học, đáp ứng nhu cầu học tập của 180 học sinh tiểu học tại xã này. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng từ tháng 5-2024.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Hữu Sáu, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Duy Xuyên, cho biết ngay từ tháng 5-2023 địa phương đã tháo dỡ và bàn giao mặt bằng tại hai điểm trường tiểu học phục vụ công tác xây dựng.

Đến nay đã thực hiện xong công tác rà phá bom mìn, khảo sát địa chất để chuẩn bị triển khai dự án. Trong thời gian xây dựng, ngành giáo dục đã gửi học sinh hai điểm trường đi học tạm tại các cơ sở lân cận.

Mỹ tài trợ thêm 32 triệu USD xử lý dioxin ở sân bay Biên HòaMỹ tài trợ thêm 32 triệu USD xử lý dioxin ở sân bay Biên Hòa

Ngày 27-7, Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) công bố trao một hợp đồng trị giá 32 triệu USD để xử lý dioxin ở trong và quanh sân bay Biên Hòa, Đồng Nai.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên