
Trung tá Ebrahim Zolfaqari, người phát ngôn quân đội Iran - Ảnh: WANA
Theo truyền thông nhà nước Iran ngày 25-3, ông Ebrahim Zolfaqari - người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Khatam al-Anbiya (cơ quan chỉ huy quân sự cấp cao của Iran) - đã mỉa mai rằng Washington đang "tự đàm phán với chính mình" khi liên tục tuyên bố có đối thoại với Tehran, dù phía Iran nhiều lần bác bỏ.
"Những người như chúng tôi sẽ không bao giờ có thể hòa hợp với những người như các ông. Chúng tôi sẽ không bao giờ thỏa thuận với các ông - không phải bây giờ, và cũng không bao giờ", ông Zolfaqari tuyên bố.
Ông cũng nhấn mạnh các khoản đầu tư và giá năng lượng trước xung đột sẽ không thể khôi phục, nếu Washington không thừa nhận vai trò của lực lượng vũ trang Iran trong việc đảm bảo ổn định khu vực.
Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Trump nói rằng Washington đang "đàm phán với đúng người" tại Iran và tin rằng Tehran "rất muốn đạt được thỏa thuận".
Ông cũng tiết lộ Iran đã đưa ra một "món quà lớn" liên quan đến năng lượng và eo biển Hormuz, dù không nêu chi tiết.
Theo các nguồn tin, Mỹ đã xây dựng và gửi tới Iran một kế hoạch hòa bình gồm 15 điểm nhằm chấm dứt chiến sự.
Một số nội dung được truyền thông Israel tiết lộ bao gồm yêu cầu Iran từ bỏ chương trình hạt nhân, chấm dứt hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm và mở lại eo biển Hormuz.
Tuy nhiên Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf hôm 23-3 đã bác bỏ việc đã có đàm phán trực tiếp với Mỹ, gọi các thông tin này là "tin giả".
Trong khi đó, Iran được cho là nới lỏng phần nào kiểm soát tại eo biển Hormuz khi thông báo cho Liên hợp quốc rằng các tàu "không thù địch" có thể đi qua nếu phối hợp với phía Iran.
Tuyến hàng hải huyết mạch này gần như bị phong tỏa kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành không kích Iran ngày 28-2, gây ra cú sốc nguồn cung năng lượng nghiêm trọng và đẩy giá dầu tăng vọt.
Dù xuất hiện các dấu hiệu ngoại giao, xung đột trên thực địa vẫn chưa hạ nhiệt. Mỹ, Israel và Iran tiếp tục các cuộc tấn công, trong khi Washington đang chuẩn bị điều thêm hàng nghìn binh sĩ, bao gồm lực lượng tinh nhuệ từ Sư đoàn Dù 82, tới Trung Đông.
Động thái này sẽ nâng tổng số quân Mỹ trong khu vực lên khoảng 50.000 người, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến kéo dài, theo Hãng tin Reuters.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận