20/10/2022 20:01 GMT+7

Quân đội dọn dẹp sạt lở, giúp dân tìm mồ mả bị vùi lấp sau lũ

TẤN LỰC
TẤN LỰC

TTO - Ngày 20-10, các lực lượng quân đội thuộc Quân khu V và Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã bắt đầu công tác dọn dẹp sạt lở tại nghĩa trang TP Đà Nẵng, giúp người dân tìm kiếm mồ mả người thân bị vùi lấp.

Quân đội dọn dẹp sạt lở, giúp dân tìm mồ mả bị vùi lấp sau lũ - Ảnh 1.

Từ chiều 20-10, lực lượng của Trung đoàn 143, Sư đoàn 315, Quân khu V, đã bắt tay vào công tác dọn dẹp sạt lở tại nghĩa trang TP Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC

Trước đó, trận mưa lớn đêm 14-10 đã gây lũ quét làm sạt lở nghiêm trọng tại 5 khu vực ở nghĩa trang TP Đà Nẵng (nghĩa trang Hòa Sơn), làm khoảng 500 - 600 phần mộ bị vùi lấp hoặc cuốn trôi.

Ngày 20-10, sau vài ngày tạnh ráo, lực lượng quân y tiến hành phun thuốc tiêu độc, khử trùng các khu vực mồ mả sạt lở, tạo điều kiện cho bộ binh tham gia dọn dẹp.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tại hiện trường, đại tá Nguyễn Dương Kiên, sư đoàn trưởng Sư đoàn 315, Quân khu V, cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tư lệnh Quân khu, sư đoàn này đã điều động hơn 600 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 143 từ huyện Thăng Bình, Quảng Nam, cơ động giúp dân.

Lực lượng này bắt tay vào công tác dọn dẹp từ chiều 20-10 và dự kiến phải mất khoảng một tháng để xử lý hết khối lượng đất đá vùi lấp. Theo đại tá Kiên, để đẩy nhanh tiến độ, lực lượng của sư đoàn sẽ phối hợp cùng Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng và cơ quan chức năng địa phương huy động phương tiện cơ giới, máy bắn đá để xử lý các khối đá lớn.

Quân đội dọn dẹp sạt lở, giúp dân tìm mồ mả bị vùi lấp sau lũ - Ảnh 2.

Nhiều khu vực tại nghĩa trang này bị lũ quét gây sạt lở nặng làm vùi lấp, cuốn trôi mồ mả - Ảnh: TẤN LỰC

Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ, lực lượng quân đội sẽ tạm trú, nghỉ ngơi tại các nhà dân khu vực lân cận.

"Thấy bộ đội tới giúp nhiều bà con rất mừng vì nhiều khu mộ của các gia đình, dòng tộc gần như bị đổ úp hoàn toàn, sức dân không làm nổi. Anh em cán bộ chiến sĩ ở xa tới đây nhìn cảnh tượng này cũng vô cùng đau xót, chỉ mong sớm dọn dẹp để bà con tìm lại mồ mả thân nhân" - đại tá Kiên chia sẻ.

Theo dõi anh em bộ đội hăng hái dọn dẹp đất đá, cây đổ tại khu vực phần mộ gia tộc Đặng Văn, ông Đặng Văn Đức, người đại diện gia tộc, không ngớt lời cảm ơn sự giúp đỡ. Sau trận lũ quét, có hơn chục phần mộ của gia tộc ông bị vùi lấp một phần hoặc vùi lấp hết. Do đất đá quá nhiều, ông Đức bảo rằng khó có thể dọn dẹp nổi nếu không nhờ sức bộ đội.

Nhiều gia đình có mồ mả trong khu vực ảnh hưởng cũng vui mừng ra mặt khi nhìn thấy bộ đội giúp sức. Anh Nguyễn Hữu Tuấn Vũ (30 tuổi), trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, cho biết phần mộ gia đình gồm 7 ngôi mộ bị vùi lấp gần hết. 

Sau 4 ngày huy động bà con họ hàng làm việc hết sức đến nay mới tạm thời phát lộ được 4 phần mộ. Bởi vậy, gia đình rất trông mong được bộ đội hỗ trợ dọn dẹp những ngày tới.

Quân đội dọn dẹp sạt lở, giúp dân tìm mồ mả bị vùi lấp sau lũ - Ảnh 3.

Các chiến sĩ Trung đoàn 143 tham gia dọn dẹp khu vực sạt lở tại phần mộ gia tộc Đặng Văn - Ảnh: TẤN LỰC

Quân đội dọn dẹp sạt lở, giúp dân tìm mồ mả bị vùi lấp sau lũ - Ảnh 4.

Một chiến sĩ trẻ vác khối đá lên khu vực tập kết - Ảnh: TẤN LỰC

Quân đội dọn dẹp sạt lở, giúp dân tìm mồ mả bị vùi lấp sau lũ - Ảnh 5.

Đại tá Nguyễn Dương Kiên (bìa phải), sư đoàn trưởng Sư đoàn 315, Quân khu V, chỉ huy việc dọn dẹp tại hiện trường - Ảnh: TẤN LỰC

Lũ quét cuốn trôi, vùi lấp hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng Lũ quét cuốn trôi, vùi lấp hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng

TTO - Sau trận mưa lớn kèm theo lũ quét và sạt lở ngày 14-10, hàng trăm ngôi mộ ở nghĩa trang Hòa Sơn (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) bị đất đá vùi lấp, xáo trộn.

TẤN LỰC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên