Thứ 2, ngày 27 tháng 6 năm 2022
Quan chức Nga: 1/4 dân số Nga đã có kháng thể chống COVID-19
TTO - Khoảng 20-25% dân số Nga đã có kháng thể chống virus corona gây dịch COVID-19. Một quan chức Nga không giải thích vì sao lại có con số này nhưng cho biết tất cả những người chưa nhiễm đều phải tiêm vắc xin.

Bên trong một bệnh viện dã chiến điều trị cho bệnh nhân COVID-19 tại thủ đô Matxcơva của Nga - Ảnh: REUTERS
Bà Anna Popova, cục trưởng Cục Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe con người Nga, đã đưa ra con số trên trong cuộc phỏng vấn với đài Channel One ngày 28-1. Nếu đúng như ước tính của bà Popova, hiện tại đã có từ 29 đến hơn 36 triệu người Nga có kháng thể chống virus corona chủng mới.
Theo Hãng thông tấn TASS, tính đến ngày 29-1 Nga đã ghi nhận gần 3,8 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 3,22 triệu người đã khỏi bệnh. Con số này thấp hơn con số được bà Popova đưa ra.
Việc xuất hiện kháng thể cho thấy người đó đã từng nhiễm bệnh và hồi phục, bao gồm các trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận lẫn không được ghi nhận và tự khỏi bệnh. Một khả năng khác là những người này đã được tiêm vắc xin ngừa COVID-19.
Tình trạng này đã từng xuất hiện tại Ấn Độ và gần đây nhất là Trung Quốc. Một nghiên cứu dựa trên mẫu máu của 34.000 người ở Vũ Hán cho thấy số ca mắc trên thực tế ở Vũ Hán có thể cao gấp 10 lần con số được công bố.
Theo Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko, những bệnh nhân đã nhiễm virus corona chủng mới và hồi phục có thể duy trì khả năng miễn dịch trong thời gian 7 hoặc 8 tháng.
Ông Alexander Gorelov - phó giám đốc khoa học của Viện nghiên cứu dịch tễ trung ương Nga - cảnh báo số ca mắc tại nước này sẽ không ổn định cho tới khi khoảng 60% dân số được tiêm vắc xin. Cũng theo ông Gorelov, người dân cần thận trọng sau khi tiêm vắc xin bởi các phản ứng miễn dịch chỉ xuất hiện từ 32 đến 45 ngày sau khi tiêm phòng.
Nga đã triển khai tiêm vắc xin ngừa COVID-19 đại trà kể từ ngày 18-1. Người dân có thể chọn tiêm vắc xin Sputnik V hoặc Epivaccorona. Cả hai loại này đều do Nga tự sản xuất trong nước.
Trong một cuộc họp nội các ngày 28-1, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định các biện pháp chống dịch của Nga đã có hiệu quả. Tuy nhiên ông cũng lưu ý vẫn còn quá sớm để "thư giãn" trong cuộc chiến chống lại virus.
"Cứ 100.000 người thì có 12 người mắc COVID-19. Tỉ lệ này thấp hơn 4 lần so với nhiều nước châu Âu. Đại dịch đang rút lui", ông Putin dẫn chứng bằng việc số ca hồi phục gần đây luôn cao hơn số ca nhiễm mới.
-
TTO - Tại cuộc họp báo cung cấp thông tin y tế do Bộ Y tế tổ chức chiều nay 27-6, ông Phan Trọng Lân, cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết Việt Nam đã ghi nhận sự xâm nhập của biến thể phụ BA.5. Đây là biến thể phụ của dòng Omicron.
-
TTO - Tuổi Trẻ Online đã trao đổi với hiệu trưởng Trường tiểu học Hoàng Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) liên quan tới sự việc hàng trăm phụ huynh có con học tại đây bất ngờ nhận thông báo từ năm học 2022-2023, con của họ sẽ bị chuyển sang trường khác.
-
TTO - “Ký cam kết tiêm chủng thể hiện chúng ta đặt vai trò của người dân cao hơn trong công tác phòng chống dịch trong giai đoạn bình thường mới, khi xuất hiện các biến chủng mới. Việc ký cam kết trách nhiệm là cần thiết” - ông Phan Trọng Lân nói.
-
TTO - Chiều 27-6, Sở Giáo dục và đào tạo TP.HCM đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên và tích hợp năm học 2022-2023.
-
TTO - Kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM khiến nhiều phụ huynh, học sinh ngỡ ngàng vì điểm "thấp không thể tin nổi". Có thể lý giải câu chuyện này dưới một số góc nhìn sau đây.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận