17/03/2023 13:53 GMT+7

Quan chức Mỹ nói Nga vớt được mảnh vỡ máy bay MQ-9 Reaper ở Biển Đen

Một quan chức Mỹ am hiểu vấn đề tiết lộ Washington tin rằng Nga đã vớt được một số mảnh vỡ máy bay không người lái (drone) MQ-9 Reaper của Mỹ rơi ở Biển Đen.

Quan chức Mỹ nói Nga vớt được mảnh vỡ máy bay MQ-9 Reaper ở Biển Đen - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-27 của Nga xả nhiên liệu trong lúc bay về phía máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Không quân Mỹ trên Biển Đen hôm 14-3. Ảnh chụp từ video do Lầu Năm Góc công bố - Ảnh: REUTERS/LẦU NĂM GÓC

Theo Đài CNN ngày 16-3, quan chức giấu tên nói trên mô tả mảnh vỡ mà Nga vớt được ở Biển Đen là những mảnh sợi thủy tinh hoặc các mảnh nhỏ của MQ-9 Reaper.

Trước đó Nga đã tiếp cận vị trí nơi máy bay không người lái của Mỹ bị rơi ở Biển Đen, cách bán đảo Crimea khoảng 110-130km về phía tây nam.

Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Joe Biden đánh giá thấp tầm quan trọng của các mảnh vỡ drone này và đánh giá thấp khả năng Nga thu thập bất kỳ thông tin tình báo nhạy cảm nào từ mảnh vỡ.

Ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, nói với Đài CNN: "Chúng tôi khiến họ (Nga) không thể thu thập bất cứ thứ gì có giá trị tình báo từ mảnh vỡ của chiếc máy bay không người lái đó, bất kể mảnh vỡ nào có thể nổi trên mặt nước".

Giới chức Mỹ nói rằng sau vụ va chạm giữa máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ và tiêm kích Su-27 của Nga vào hôm 14-3, những người điều khiển máy bay không người lái này đã thực hiện các bước để xóa phần mềm nhạy cảm của drone trước khi nó rơi xuống Biển Đen.

Tướng Mark Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, cho biết drone đã rơi xuống vùng nước có thể sâu gần 1,6km.

Hôm 16-3, Lầu Năm Góc công bố đoạn video cho thấy Su-27 bay rất gần chiếc MQ-9 Reaper  trước khi drone này rơi xuống Biển Đen. Vụ việc này làm dấy lên lo ngại Nga và Mỹ có thể đụng độ trực tiếp vì những tính toán sai lầm.

Phía Mỹ nói rằng hai tiêm kích Su-27 của Nga đã chặn chiếc MQ-9 Reaper của Mỹ khi drone này đang "hoạt động trong không phận quốc tế" vào hôm 14-3. Một trong hai chiếc Su-27 của Nga đã va chạm với động cơ cánh quạt của MQ-9 Reaper, khiến Mỹ phải cho chiếc drone này rơi xuống biển.

Trong khi đó, phía Nga nói khác. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định MQ-9 Reaper đã bay gần biên giới Nga và xâm nhập khu vực Matxcơva tuyên bố cấm. 

Nga thừa nhận đã điều máy bay chặn chiếc MQ-9 Reaper, nhưng nhấn mạnh không tác động gì và cũng không sử dụng vũ khí trong trường hợp này. Thay vào đó, Matxcơva cho rằng drone của Mỹ đã "mất kiểm soát" và rơi xuống biển.

Mỹ công bố video vụ máy bay không người lái rơi trên Biển ĐenMỹ công bố video vụ máy bay không người lái rơi trên Biển Đen

Ngày 16-3, Lầu Năm Góc công bố đoạn video về sự cố máy bay quân sự của Nga bay rất gần chiếc máy bay không người lái (drone) trước khi nó rơi xuống Biển Đen.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên