29/06/2021 11:11 GMT+7

Quan chức EU nghi ngờ khả năng tổ chức trận chung kết Euro ở Anh vì biến thể Delta

HỒNG VÂN
HỒNG VÂN

TTO - Một quan chức hàng đầu của Ủy ban châu Âu (EC) ngày 28-6 đã bày tỏ nghi ngờ việc Anh đăng cai tổ chức trận bán kết và chung kết Euro 2020 tại sân Wembley và thúc giục UEFA phân tích kỹ lưỡng về các địa điểm đã lựa chọn.

Quan chức EU nghi ngờ khả năng tổ chức trận chung kết Euro ở Anh vì biến thể Delta - Ảnh 1.

Trận đấu vòng loại giữa Thụy Điển và Ba Lan ở sân vận động thành phố Saint Petersburg, Nga trong khuôn khổ giải Euro 2020 - Ảnh: UEFA

Theo Hãng tin AFP, số ca nhiễm COVID-19 tăng đột biến đã gây ra báo động cho giải bóng đá Euro 2020 (từ 11-6 đến 11-7-2021) đang diễn ra tại hơn 10 thành phố trên khắp châu Âu. 

Ông Margaritis Schinas, phó chủ tịch Ủy ban châu Âu, cho biết ông thấy không hợp lý khi hai trận bán kết (ngày 6 và 7-7) và trận chung kết ngày 11-7 sẽ diễn ra ở London, Anh trong các sân vận động đầy người.

Anh hiện đang phải vật lộn với sự gia tăng về số ca nhiễm COVID-19 liên quan đến biến thể Delta. Tỉ lệ lây nhiễm ở Anh cao gấp bốn lần so với ở Liên minh châu Âu (EU).

Tuy nhiên, Chính phủ Anh không đồng ý đổi địa điểm trận chung kết đi nơi khác.

Tân Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết ở thời điểm này Chính phủ Anh giữ nguyên kế hoạch dỡ bỏ tất cả các biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19 của Anh vào ngày 19-7.

Ông Sajid Javid nói: "Sẽ không có ngày nào mà không có rủi ro. Chúng ta biết rõ sẽ không thể loại trừ dịch bệnh một cách đơn giản và phải học cách sống chung với COVID-19". Ông yêu cầu các quy định hạn chế sự tự do của người dân phải chấm dứt.

Tại Nga, thành phố Saint Petersburg lại lập kỷ lục về số ca tử vong do COVID-19 trong ngày 28-6. Đây là nơi sẽ diễn ra một trận tứ kết giải Euro 2020 nhưng sự lan rộng của biến thể Delta ở Nga và châu Âu đang gây đau đầu cho sự kiện thể thao này.

Chính quyền thủ đô Matxcơva buộc các cửa hàng chỉ cho phép nhân viên đã tiêm vắc xin làm việc và lãnh đạo thành phố liên tục kêu gọi người dân đi tiêm ngừa COVID-19.

Nga chứng kiến sự bùng nổ về số ca mắc COVID-19 mới do biến thể Delta. Cả Matxcơva và Saint Petersburg đều đã lập kỷ lục về số người chết do căn bệnh này. 

Theo công bố ngày 28-6, Nga có 21.650 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca mắc từ đầu dịch đến nay lên hơn 5,47 triệu ca. Có 611 người chết do COVID-19 trong cùng ngày, nâng tổng số người chết do căn bệnh lên 133.893 người.

Saint Petersburg đã tổ chức sáu trận đấu trong khuôn khổ Euro 2020 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ở đây gia tăng.

Ban tổ chức giải đấu ở Nga cho biết trận tứ kết vào ngày 2-7 sẽ diễn ra theo kế hoạch. Lượng khán giả sẽ bị giới hạn chỉ còn một nửa, nhưng vẫn có hơn 26.000 người hâm mộ sẽ đến sân.

Ban tổ chức Thế vận hội mùa hè Olympic Nhật Bản 2021 cũng cho rằng không có cách nào đảm bảo hoàn toàn không có COVID-19 ở đại hội thể thao này, ngay cả khi vận động viên đã tiêm đủ hai liều vắc xin.

Singapore chung sống bình thường với COVID-19 Singapore chung sống bình thường với COVID-19

TTO - "Đến khi nào và bằng cách nào dịch bệnh sẽ chấm dứt? Tin xấu là có thể COVID-19 không bao giờ biến mất, còn tin tốt là chúng ta có thể chung sống bình thường", chính quyền Singapore nói khi công bố lộ trình sống chung với đại dịch hôm 24-6.

HỒNG VÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên