18/03/2021 20:16 GMT+7

Quận Cầu Giấy 'kêu' với Bí thư Vương Đình Huệ chuyện hạ tầng, chung cư cũ

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TTO - Chiều 18-3, tại buổi làm việc với Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ, nhiều lãnh đạo phường của quận Cầu Giấy cho biết đang gặp áp lực về đô thị bởi nhà chung cư ngày càng nhiều trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng được.

Quận Cầu Giấy kêu với Bí thư Vương Đình Huệ chuyện hạ tầng, chung cư cũ - Ảnh 1.

Chung cư cũ Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy được xây dựng từ hàng chục năm trước đã xuống cấp nghiêm trọng - Ảnh: QUANG THẾ

Bà Vũ Thị Thủy - bí thư kiêm chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân - cho biết trên địa bàn phường có 82 tòa nhà chung cư cũ đã xuống cấp. "Mong thành phố quan tâm sớm đẩy nhanh tiến độ xây lại chung cư cũ trên thành phố nói chung và quận Cầu Giấy nói riêng", bà Thủy nói.

Là một trong những phường có đóng góp ngân sách lớn nhất quận Cầu Giấy, lãnh đạo phường Trung Hòa thông tin dân cư trú thường xuyên trên địa bàn khoảng 5,5 vạn người (trong đó có 5.000 người nước ngoài) với 70 tòa nhà chung cư, 20 tòa nhà tái định cư đã gây áp lực về hạ tầng đô thị.

Liên quan đến câu chuyện hạ tầng đô thị, trưởng Công an quận Cầu Giấy Dương Văn Hiếu cũng cho biết địa bàn quận Cầu Giấy có đông học sinh, sinh viên, có tới 23 trường đại học, chiếm 1/4  trường đại học của cả thành phố. Trước giờ học và sau giờ tan trường đều ùn tắc giao thông.

"Ngoài ra, phòng cháy tại nhà chung cư cũng còn phức tạp do hạ tầng không đáp ứng được. Vấn đề cũng đáng quan tâm là hiện nay quận có khoảng 40.000 ôtô, nhưng bãi đỗ xe chỉ mới đáp ứng được 25% nhu cầu...", trưởng Công an quận Cầu Giấy cho biết.

Quận Cầu Giấy kêu với Bí thư Vương Đình Huệ chuyện hạ tầng, chung cư cũ - Ảnh 2.

Đường Cầu Giấy - dưới chân các tòa nhà chung cư - thường xuyên xảy ra ùn tắc - Ảnh: QUANG THẾ

Ông Nguyễn Trọng Đông - phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội - cho rằng phát triển đô thị trên địa bàn quận Cầu Giấy dẫn đến dân cư cơ học tăng cao kéo theo ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường.

"Đầu tư hạ tầng trên địa bàn quận đã phù hợp nhưng ở các khu dân cư vẫn chưa được đầu tư, cần tái đầu tư các khu vực dân cư cũ. Nhiều lô đất trên địa bàn quận để lâu cần đấu giá đưa vào sử dụng, tránh lãng phí", ông Đông nói.

Sau khi nghe xong phần phát biểu, bày tỏ ý kiến của lãnh đạo phường, quận, cơ quan chuyên môn của thành phố, lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cho biết sau 25 năm thành lập, từ huyện ngoại thành đến nay Cầu Giấy thành quận nội thành văn minh hiện đại. 

"Tốc độ đô thị hóa nhanh, khu chung cư hiện đại ra đời, tuy nhiên cần tái đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức giao thông chống kẹt xe, chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt tại các khu nhà chung cư cũ...", Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chỉ đạo.

UBND quận Cầu Giấy cho biết trên địa bàn có 19.000 doanh nghiệp. Năm 2020 thu nhập ngân sách của quận đạt hơn 7.300 tỉ đồng, vượt chỉ tiêu TP Hà Nội giao.

Cải tạo chung cư cũ: Không thể đợi 100% đồng ý mới làm Cải tạo chung cư cũ: Không thể đợi 100% đồng ý mới làm

TTO - UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng góp ý sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 101 (năm 2015) về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên