03/02/2018 11:33 GMT+7

Quà cấp trên, nhắc miết, mà vẫn cứ nhắc...

BÚT BI
BÚT BI

TTO - Nghiêm cấm cấp dưới tặng quà cấp trên. Nghiêm cấm cấp trên tranh thủ cấp dưới. Không để dân đói trong dịp tết. Không để nhà ai không có tết.

Quà cấp trên, nhắc miết, mà vẫn cứ nhắc... - Ảnh 1.

Năm nào người đứng đầu Chính phủ cũng nhắc đi nhắc lại.

Nhắc đi nhắc lại vì có nhiều chuyện nói rồi, biết rồi nhưng không nhắc là... quên ngay, từ vòi vĩnh nhũng nhiễu vặt cho tới công việc chểnh mảng, sân trước sân sau...

Nhưng đâu chỉ dịp tết. Kỷ luật kỷ cương, trong sạch liêm chính, lấy dân làm gốc là việc được nhắc đi nhắc lại miết. Nhắc miết nhưng vẫn có quá trời các bố cứ tay trong tay ngoài, áp phe một cú bỏ túi chục tỉ. Thiên bất dung gian, lắm trự kiểu đó đang đứng trước tòa.

Vậy nên phải cứ nhắc.

Chứ sâu mọt là phải để mắt quanh năm. Bởi còn nhiều sâu mọt, còn nhiều kẻ tham lam hư hỏng trong bộ máy thì muôn đời sẽ còn những mái nhà tết đến đìu hiu, bếp không đỏ lửa!

Quà tết và phép thần thông... Quà tết và phép thần thông... Lằn ranh của quà tặng Lằn ranh của quà tặng ​Quà tết công nhân và GDP của đất nước! ​Quà tết công nhân và GDP của đất nước!
BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên