![]() |
| Cầu nguyện cho Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: BBC |
Theo BBC, tính tới tối 29-6, chỉ riêng trên mạng xã hội Twitter, chủ đề này đã được sử dụng tới hơn 300.000 lượt.
Các cư dân mạng muốn thông qua đó bày tỏ tinh thần đoàn kết với Thổ Nhĩ Kỳ và các nạn nhân xấu số trong vụ tấn công đẫm máu làm hơn 40 người chết và hơn 200 người khác bị thương.
Có người đã lấy cảm hứng từ bức vẽ được chia sẻ rất nhiều trên mạng của họa sĩ biếm Plantu của báo Le Monde sau các vụ tấn công khủng bố nhằm vào Bỉ và Pháp để vẽ lại một bức khác với phần bổ sung thảm kịch vừa xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ.
![]() |
| Bốn cuộc tấn công đã được thêm vào bức tranh chia sẻ nỗi đau và thể hiện tinh thần đoàn kết với người Thổ Nhĩ Kỳ - Ảnh: BBC |
Họa sĩ Aamina Hashmi người Pakistan cũng đồng cảm với nỗi đau của người Thổ Nhĩ Kỳ bằng một bức vẽ.
Tháng 3-2016, nhóm Taliban đã gây ra một cuộc tấn công liều chết tại một công viên ở Lahore, Pakistan khiến hơn 70 người chết, trong đó có cả trẻ em.
![]() |
| Tranh của họa sĩ Aamina Hashmi người Pakistan - Ảnh: BBC |
Một nghệ sĩ người Ấn Độ là Soha Ali Khan đã chia sẻ hình ảnh được lan truyền rất nhiều trên mạng với thông điệp: Chủ nghĩa khủng bố không có tôn giáo, không có quốc tịch và cũng không có màu da.
![]() |
| Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội - Ảnh: BBC |
Đã xảy ra một số vụ tấn công tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm qua và dù tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) không nhận trách nhiệm trong loạt tấn công mới nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng tới nay phần lớn dư luận đều tin IS là thủ phạm.
Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nói có những chứng cứ bước đầu cho thấy IS là lực lượng đứng sau các vụ tấn công chết người gần đây.
Trong các tuyên bố tuyên truyền của mình, IS chỉ trích kịch liệt chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vì hệ thống chính quyền chúng cho là “phi Hồi giáo”, vì Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO và vì Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ lực lượng đối lập ở Syria.
Tuy nhiên cũng có rất nhiều người đã sử dụng mã chủ đề #PrayForTurkey (cầu nguyện cho Thổ Nhĩ Kỳ) để tuyên bố rằng không thể dùng tôn giáo để biện minh cho những hành động tấn công dã man vào dân thường.
Một trong những tuyên bố đó là của tiến sĩ Craig Considine, nhà xã hội học tại Đại học Rice ở Houston, bang Texas, thông điệp của ông đã được chia sẻ hàng ngàn lần trên mạng xã hội.
Trong thông điệp của tiến sĩ Craig Considine có đoạn: “Lại một lần nữa chúng tấn công. Nhằm vào một quốc gia Hồi giáo. Và không chỉ là một quốc gia Hồi giáo, mà là một quốc gia nổi tiếng nhất và được người Hồi giáo yêu mến nhất. Và chúng tấn công vào tháng thiêng liêng nhất của chúng ta, Ramadan. Và không chỉ là tháng thiêng liêng nhất, mà là 10 ngày thiêng liêng nhất cuối cùng của tháng đó”.




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận