PNJ mua lại gần 5.000 tỉ đồng tiền hàng trong 2 tháng qua, tổn thất 1.446 tỉ đồng

PNJ phải dự phòng giảm giá hàng tồn kho 1.417 tỉ đồng, và dự phòng tổn thất phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán là 2.267 tỉ đồng.

PNJ mua lại gần 5.000 tỉ đồng tiền hàng trong 2 tháng qua, tổn thất 1.446 tỉ đồng - Ảnh 1.

PNJ mua lại lượng hàng trị giá gần 5.000 tỉ đồng trong 2 tháng qua - Ảnh: VIỆT HÙNG

Theo thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2026 soát xét, từ ngày 1-7 đến 3-9-2026 Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã mua lại của khách hàng lượng hàng trị giá 4.997 tỉ đồng. 

Mua lại 5.000 tỉ đồng, ước tính còn lại 21.000 tỉ đồng trong diện thu đổi

Doanh nghiệp chịu tổn thất 1.446 tỉ đồng từ số hàng này, trích thẳng vào chi phí kỳ báo cáo và góp phần kéo lợi nhuận PNJ nửa đầu năm xuống còn 729 tỉ đồng, giảm 456 tỉ đồng so với trước soát xét.

Ngoài số hàng đã mua lại, PNJ còn phải dự phòng cho lượng hàng có thể quay về trong tương lai. Trong đó, hàng bán ra giai đoạn 2020-2026 còn thuộc diện thu đổi có giá trị 10.919 tỉ đồng, và doanh nghiệp ước tính 28,8% khách sẽ bán lại, tự nhận mức tổn thất 638 tỉ đồng. Ở nhóm hàng bán từ năm 2019 trở về trước, giá trị còn thuộc diện thu đổi là 10.137 tỉ đồng nhưng tỉ lệ ước tính hạ xuống 7%, tương ứng khoản tổn thất 183 tỉ đồng.

Cộng cả ba nhóm, dự phòng tổn thất từ chính sách thu đổi lên 2.267 tỉ đồng.

Gần một nửa giá trị kho kim cương bị trích dự phòng

Ngoài hàng đã bán, doanh nghiệp còn đánh giá lại chính lượng hàng đang nằm trong kho. Theo đó, trang sức kim cương và kim cương rời có giá gốc 1.411 tỉ đồng bị trích dự phòng 681 tỉ đồng, tức gần một nửa giá trị. Hàng trang sức mua lại từ khách có giá gốc 1.560 tỉ đồng và bị trích dự phòng 566 tỉ đồng.

Ở bản tự lập, khoản dự phòng tồn kho 410 tỉ đồng được PNJ mô tả là dành cho hàng hóa hư hỏng, không đạt chất lượng kinh doanh, và không tách theo nhóm hàng nào. Sau soát xét, con số lên 1.417 tỉ đồng. Đầu năm 2026, dự phòng giảm giá tồn kho của doanh nghiệp mới ở mức 46 tỉ đồng.

PNJ tính tới phương án phát hành cổ phiếu, vay vốn từ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung

Do kế hoạch kinh doanh bị ảnh hưởng, PNJ cho biết đang điều chỉnh thời hạn thanh toán với các giao dịch mua lại sản phẩm từ khách hàng và với nhà cung cấp. Công ty cũng tìm cách tối ưu hàng tồn kho trên toàn hệ thống bán lẻ, chuyển đổi lượng hàng hóa mua lại phát sinh lớn trong tháng 7 và tháng 8 thành nguyên liệu, vàng để tái sản xuất.

Về nguồn vốn, PNJ đã đàm phán với các ngân hàng để duy trì giải ngân và điều chỉnh tỉ lệ tài sản đảm bảo ở mức phù hợp. Công ty cũng đang xem xét các phương án huy động vốn khác, trong đó có phát hành cổ phiếu.

Cũng theo báo cáo, số liệu thống kê nội bộ cho thấy tỉ lệ giá trị mua lại kim cương và trang sức trên doanh thu tăng mạnh từ đầu tháng 7-2026. Tỉ lệ này giảm dần trong hai tuần đầu tháng 8 rồi tiếp tục hạ nhiệt, dần trở lại mức bình quân trước khi sự việc xảy ra. PNJ cho rằng sự kiện nói trên chỉ mang tính chất tạm thời và tập đoàn có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ đến hạn trong vòng 12 tháng tới.

Sau khi công bố báo cáo tài chính soát xét, Hội đồng quản trị PNJ đã thông qua chủ trương vay vốn từ Chủ tịch Cao Thị Ngọc Dung, tổng hạn mức vay tối đa không quá 5% tổng giá trị tài sản. Khoản vay được thực hiện theo nhiều đợt, tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng vốn của công ty và quyết định của Tổng giám đốc tại từng thời điểm.

Ngày 2-7-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ ("P-Lab") - công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn - về hành vi buôn lậu trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia nhằm thu lợi.

Ngày 21-8-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa công bố thông tin kết quả giám định và điều tra ban đầu vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc P-Lab - đã lợi dụng kiến thức chuyên môn của bản thân thực hiện hành vi buôn lậu kim cương vì mục đích vụ lợi.

Kết quả điều tra xác định PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương. Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, đúng với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật.

PNJ mua lại gần 5.000 tỉ đồng tiền hàng trong 2 tháng qua, tổn thất 1.446 tỉ đồng - Ảnh 2.PNJ lên tiếng: Tôn trọng kết luận của công an, chưa thay đổi quy định mua lại vàng, kim cương

PNJ tôn trọng kết luận của cơ quan chức năng và xem đây là cơ sở để thị trường có góc nhìn đầy đủ, khách quan về vụ việc. Đến nay PNJ chưa thay đổi quy định về thanh toán khi mua lại vàng, kim cương.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: PNJ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất