VNG cải thiện kết quả kinh doanh sau giai đoạn tái cấu trúc

Sau thời gian dồn lực tái cấu trúc và đầu tư quy mô lớn vào công nghệ lõi cùng trí tuệ nhân tạo (AI), Tập đoàn VNG (mã chứng khoán VNZ) vừa có 6 tháng đầu năm 2026 với những con số kinh doanh đầy ấn tượng.

Sau tái cấu trúc, VNG báo lãi bứt phá - Ảnh 1.

Nộp thuế hơn 1.000 tỉ đồng, VNG nằm trong Top 33 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế lớn nhất Việt Nam - Ảnh: VNG

Lợi nhuận hoạt động sau điều chỉnh tăng hơn gấp đôi, lãi ròng 592 tỉ đồng và đóng góp hơn 1.000 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước… là những con số nổi bật trong báo cáo tài chính nửa đầu năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn VNG (mã chứng khoán VNZ, sàn UPCoM).

Mục tiêu lãi cả năm đầu tiên kể từ khi lên UPCoM

Theo báo cáo vừa công bố, doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn đạt 5.872 tỉ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2025.

Đáng chú ý nhất, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh (AOP) - thước đo phản ánh sức khỏe vận hành cốt lõi của VNG - đã tăng vọt 115%, đạt 937 tỉ đồng. Biên lợi nhuận AOP theo đó cũng nới rộng ngoạn mục từ 10% lên 16% chỉ sau 12 tháng. Sau kỳ cùng kỳ năm trước còn lỗ nhẹ 0,3 tỉ đồng, VNG đã báo lãi sau thuế tới 592 tỉ đồng trong nửa đầu năm nay.

Chia sẻ về kết quả này, ông Kelly Wong - Tổng giám đốc VNG - nhìn nhận: "Biên lợi nhuận AOP tăng hơn gấp rưỡi trong một năm là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy quy mô, kỷ luật vận hành và các nền tảng chúng tôi xây dựng đang bắt đầu hỗ trợ và nâng đỡ lẫn nhau.

Đó chính xác là hiệu ứng cộng hưởng của cả hệ sinh thái mà chúng tôi đang hướng tới. Ưu tiên cho nửa cuối năm của tập đoàn là duy trì đà tăng trưởng này để đạt mục tiêu có lãi cả năm đầu tiên kể từ khi giao dịch trên UPCoM".

Không chỉ gia tăng lợi nhuận cho cổ đông, VNG còn ghi dấu ấn trách nhiệm xã hội khi đóng góp tới 1.005 tỉ đồng vào ngân sách nhà nước chỉ trong 6 tháng đầu năm, nối tiếp vị trí trong Top 33 doanh nghiệp tư nhân nộp thuế lớn nhất Việt Nam (bảng xếp hạng CafeF Private 100 năm 2025).

Cả 4 'trụ cột' cùng tăng tốc

Theo báo cáo, mảng trò chơi trực tuyến tiếp tục đóng vai trò chủ lực của VNG khi tổng bookings đạt 4.819 tỉ đồng (tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái), giữ chân hơn 61,3 triệu game thủ hoạt động mỗi quý. Chất lượng tệp người dùng cải thiện rõ rệt khi tỉ lệ người chơi trả phí tăng từ 4% lên 4,6%. Đáng chú ý, thị trường quốc tế đóng góp tới 779 tỉ đồng bookings (tăng 19%).

Doanh thu mảng Zalo và AI chạm mốc 1.145 tỉ đồng, tăng trưởng 54%. Với 81,3 triệu người dùng hằng tháng và 2,2 tỉ tin nhắn trao đổi mỗi ngày, Zalo đang khai thác rất hiệu quả các giải pháp cho doanh nghiệp và dịch vụ giá trị gia tăng.

Zalopay có doanh thu tăng gấp đôi, đạt 457 tỉ đồng. Tổng giá trị thanh toán tăng vọt 74% cùng lượng người dùng hoạt động tăng gần 40%. Nền tảng này vừa hoàn tất việc mở rộng thanh toán quốc tế tại 11 thị trường trọng điểm (Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc...), đồng thời lần thứ hai liên tiếp được CNBC và Statista vinh danh trong top các công ty fintech hàng đầu thế giới.

GreenNode - đại diện mảng B2B của VNG - ghi nhận doanh thu 314 tỉ đồng, trong đó doanh thu mảng AI Cloud bùng nổ gấp 3 lần so với cùng kỳ. Tháng 6 vừa qua, GreenNode đã trở thành đơn vị đầu tiên được cấp giấy chứng nhận Doanh nghiệp công nghệ cao tại TP.HCM khi có đến 96,8% doanh thu đến từ các sản phẩm công nghệ cao.

Sau tái cấu trúc, VNG báo lãi bứt phá - Ảnh 2.

Những điểm nhấn trong báo cáo tài chính kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của VNG - Infographic: AI + ĐỨC THIỆN

Sau tái cấu trúc, VNG báo lãi bứt phá - Ảnh 2.Cổ phiếu giá 603.000 đồng, ‘ông chủ’ Zalo cho nhân viên mua với giá 30.000 đồng

Tập đoàn VNG - doanh nghiệp sở hữu ứng dụng Zalo - dự kiến phát hành 709.970 cổ phiếu cho người lao động với giá 30.000 đồng/cổ phiếu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất