10/05/2021 18:58 GMT+7

Phúc Yên đề nghị cho cách ly xã hội toàn thành phố từ đêm nay

PHẠM TUẤN
PHẠM TUẤN

TTO - UBND TP Phúc Yên vừa gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho thực hiện cách ly xã hội toàn TP Phúc Yên theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, trước bối cảnh dịch COVID-19 tại đây ngày càng diễn biến phức tạp.

Phúc Yên đề nghị cho cách ly xã hội toàn thành phố từ đêm nay - Ảnh 1.

Quán bar Sunny (Phúc Yên) là nơi ghi nhận những ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở thành phố Phúc Yên - Ảnh: T.B.

Ngày 10-5, Chủ tịch UBND thành phố Phúc Yên, ông Phan Tiến Dũng, đã gửi tờ trình đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc quyết định thực hiện việc cách ly toàn xã hội toàn TP Phúc Yên để ứng phó với dịch COVID-19.

Theo đó, tờ trình của chủ tịch thành phố Phúc Yên nêu rõ tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong thời gian tới có thể sẽ diễn biến phức tạp, khó lường nếu không triển khai các biện pháp chống dịch kịp thời.

Vì vậy, UBND thành phố Phúc Yên đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành quyết định cách ly xã hội toàn thành phố trên theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đề nghị, thành phố Phúc Yên sẽ áp dụng nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, các địa phương cách ly với các địa phương trong thành phố. Phân xưởng, nhà máy sản xuất phải bảo đảm khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định.

Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.

Thời gian thành phố Phúc Yên đề nghị thực hiện việc cách ly xã hội toàn thành phố là từ 0h ngày 11-5-2021 tới khi có chỉ đạo mới của tỉnh.

Tính tới 16h chiều 10-5, thành phố Phúc Yên đang có 28 ca dương tính với COVID-19, là số người nhiễm cao nhất toàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngoài ra, tỉnh Vĩnh Phúc cũng là một trong những tỉnh có tình hình dịch COVID-19 phức tạp khi hiện có tới 52 trường hợp dương tính với COVID-19 trong đợt dịch này.

Lơ là chống dịch, chủ tịch thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc bị tạm đình chỉ Lơ là chống dịch, chủ tịch thị trấn Yên Lạc, Vĩnh Phúc bị tạm đình chỉ

TTO - Phó bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND thị trấn Yên Lạc Dương Đức Quyền bị tạm đình chỉ do thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn do mình quản lý.

PHẠM TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên