Xe
25/02/2023 20:00 GMT+7

Phụ nữ thích và không thích ô tô nào: 3 hãng xe sang đứng đầu

S&P Global Mobility đã nghiên cứu xem thương hiệu ô tô nào hấp dẫn nhất và kém hấp dẫn nhất đối với phụ nữ, dựa trên tỉ lệ phụ nữ mua xe trên tổng doanh số bán hàng năm 2022 của các thương hiệu hàng đầu.

Phụ nữ thích và không thích ô tô nào: 3 hãng xe sang đứng đầu - Ảnh 1.

Phụ nữ mua xe chẳng kém gì đàn ông - Ảnh: Mazda

Trung bình, tính trên tổng thể thị trường, 41,2% người mua xe là nữ. Có thể nói, nữ mua xe không kém nhiều so với nam giới. Nhưng dường như không nhiều thương hiệu thực sự tập trung vào “một nửa thế giới” này.

Những thương hiệu được yêu thích nhất

Buick - 55%

Phụ nữ thích và không thích ô tô nào: 3 hãng xe sang đứng đầu - Ảnh 2.

Thương hiệu có tỉ lệ khách nữ đông đảo nhất chính là Buick, nằm dưới trướng General Motors. Điều này khá dễ hiểu, bởi General Motors có chủ đích nhắm đến khách nữ với Buick. Marc Bland của S&P Global Mobility cho biết: “Phần lớn các nhà sản xuất có mẫu xe nào đó hướng tới phái nữ. Nhưng riêng General Motors có hẳn một mạng lưới bán lẻ dành cho phụ nữ” - Ảnh: General Motors

Mitsubishi - 51,4%

Phụ nữ thích và không thích ô tô nào: 3 hãng xe sang đứng đầu - Ảnh 3.

Nghiên cứu của S&P Global Mobility cũng chỉ ra rằng, phụ nữ thường trung thành với một thương hiệu ô tô hơn nam giới. Mitsubishi không chỉ đứng thứ hai về tỉ lệ khách nữ, mà còn đứng thứ hai về lòng trung thành của khách nữ - Ảnh: Mitsubishi

MINI - 51,1%

Phụ nữ thích và không thích ô tô nào: 3 hãng xe sang đứng đầu - Ảnh 4.

Còn thương hiệu đứng đầu về lòng trung thành của khách nữ chính là MINI. S&P Global cho biết 9,2% phụ nữ mua MINI là khách hàng thường xuyên - Ảnh: MINI

Lexus - 50,4%

Phụ nữ thích và không thích ô tô nào: 3 hãng xe sang đứng đầu - Ảnh 5.

Đáng ngạc nhiên, hơn một nửa người mua xe Lexus là nữ. Cheryl Woodworth, phó giám đốc tư vấn của S&P Global Mobility, cho biết: “Cách được đối xử tại đại lý là rất quan trọng. Quá trình mua xe ít mất thời gian thương lượng hơn và khả năng mua trực tuyến dễ dàng hơn sẽ ghi điểm với phái nữ” - Ảnh: Lexus


Infiniti - 49,6%

Phụ nữ thích và không thích ô tô nào: 3 hãng xe sang đứng đầu - Ảnh 6.

Trong khi đó, gần một nửa số người mua Infiniti là phụ nữ. An toàn cũng là ưu tiên hàng đầu đối với người mua là phụ nữ - Ảnh: Infiniti

Mazda - 49%

Phụ nữ thích và không thích ô tô nào: 3 hãng xe sang đứng đầu - Ảnh 7.

Nếu có ai chế giễu rằng cỗ máy thể thao Miata của Mazda không phải thứ dành cho phụ nữ thì hãy cho họ xem thống kê này - Ảnh: Mazda

Kia - 49%

Phụ nữ thích và không thích ô tô nào: 3 hãng xe sang đứng đầu - Ảnh 8.

Nếu Hyundai không lọt được vào top yêu thích của phái nữ thì đã có “người anh em” Kia làm được - Ảnh: Kia

Những thương hiệu ít được phụ nữ để tâm nhất

Dodge - 33,9%

Phụ nữ thích và không thích ô tô nào: 3 hãng xe sang đứng đầu - Ảnh 9.

Dường như phụ nữ không thích những chiếc xe cơ bắp - Ảnh: Dodge

Tesla - 33,1%

Phụ nữ thích và không thích ô tô nào: 3 hãng xe sang đứng đầu - Ảnh 10.

Không rõ lý do vì sao phụ nữ không thích Tesla lắm. Có phải họ vẫn quan ngại với xe điện? - Ảnh: Tesla

Ford - 31,1%

Phụ nữ thích và không thích ô tô nào: 3 hãng xe sang đứng đầu - Ảnh 11.

Ford là nhà sản xuất diện rộng (phân khúc nào cũng có xe) duy nhất mà lòng trung thành của khách nam cao hơn khách nữ - Ảnh: Ford

GMC - 28,7%

Phụ nữ thích và không thích ô tô nào: 3 hãng xe sang đứng đầu - Ảnh 12.

S&P cho biết hầu hết các thương hiệu nằm trong danh sách ít được phụ nữ yêu thích nhất vì họ chủ yếu làm xe bán tải, hoặc mạnh về xe cỡ lớn hơn - Ảnh: GMC

Ram - 17%

Phụ nữ thích và không thích ô tô nào: 3 hãng xe sang đứng đầu - Ảnh 13.

Ram cũng không ngoại lệ - Ảnh: Ram

Danh sách trên dựa theo tỉ lệ. Còn tính theo số lượng, Toyota là thương hiệu bán được nhiều xe cho phụ nữ nhất. Tiếp theo là Honda, Chevrolet, Ford và Hyundai.

Chung kết Xe của năm dành cho nữ: Nissan X-Trail và Ford Ranger cùng 4 xe khác đua tranhChung kết Xe của năm dành cho nữ: Nissan X-Trail và Ford Ranger cùng 4 xe khác đua tranh

Vòng chung kết Xe của năm dành cho phụ nữ đã liệt kê ra 6 chiếc xe ở các hạng mục. Đến ngày 8-3, chỉ một trong số đó sẽ thực sự là “người chiến thắng” chung cuộc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên