Xe
11/02/2023 16:42 GMT+7

Người phụ nữ tự chế xe buýt thành nhà di động độc đáo: Có cả bồn tắm bên trong ít motorhome nào có

Một phụ nữ sống ở Mỹ đã mua và thiết kế lại toàn bộ chiếc xe buýt trường học thành nhà di động độc đáo, với điểm nhấn gần như không có motorhome nào khác có được.

Người phụ nữ tự chế xe buýt thành nhà di động độc đáo: Có cả bồn tắm bên trong ít motorhome nào có - Ảnh 1.

Chiếc xe buýt dài 10,7m, có đủ không gian cho một người phụ nữ sống cùng hai thú cưng - Ảnh: Tiny Home Tours

Nikki, nhà thiết kế sống ở Mỹ, đã tự tay chỉnh sửa chiếc xe dựa trên những gì cô đã vẽ bản phác thảo trên máy tính xách tay.

Về ngoại thất, Nikki muốn motorhome trông giống một căn nhà hơn là một chiếc xe cỡ lớn. Vì vậy, cô đã làm nên phần “nhà” phía sau đi kèm với giá xe đạp và hộp bảo vệ máy phát điện.

Ngoài ra còn có rất nhiều ngăn lưu trữ bên dưới và 8 pin năng lượng mặt trời 100 amp. Xe buýt cũng có thể đi đến các vùng xa mà không lo thiếu điện khi được trang bị các tấm pin mặt trời, pin lithium và máy phát điện.

Nhưng nội thất là điểm đặc biệt nhất trên căn nhà di động này. Nhìn bên ngoài không có nhiều không gian, nhưng thiết kế thông minh đã giúp chiếc motorhome này có mọi thứ mà một ngôi nhà thông thường có.

Người phụ nữ tự chế xe buýt thành nhà di động độc đáo: Có cả bồn tắm bên trong ít motorhome nào có - Ảnh 2.

Phòng bếp và phòng khách được thiết kế theo không gian mở, vì nếu buông rèm sẽ khiến nhà như chật chội hơn - Ảnh: Tiny Home Tours

Người phụ nữ tự chế xe buýt thành nhà di động độc đáo: Có cả bồn tắm bên trong ít motorhome nào có - Ảnh 3.
Người phụ nữ tự chế xe buýt thành nhà di động độc đáo: Có cả bồn tắm bên trong ít motorhome nào có - Ảnh 4.

Vì Nikki làm việc tại nhà, nên điều quan trọng với cô là bố trí không gian làm việc trong phòng khách. Ở phía bên trái của khu vực sinh hoạt là một chiếc ghế dài màu nâu. Bên phải bố trí bàn làm việc, laptop, máy tính bảng cùng chiếc ghế có ngăn chứa đồ bên dưới - Ảnh: Tiny Home Tours

Người phụ nữ tự chế xe buýt thành nhà di động độc đáo: Có cả bồn tắm bên trong ít motorhome nào có - Ảnh 5.

Cả hai bên đều có kệ phía trên với vài đèn chiếu bên dưới làm sáng toàn bộ nội thất. Rèm cửa thực sự là một tác phẩm nghệ thuật. Tất cả đều được làm bằng vải sari Ấn Độ với nhiều màu sắc khác nhau, tạo cảm giác như kính màu - Ảnh: Tiny Home Tours

Người phụ nữ tự chế xe buýt thành nhà di động độc đáo: Có cả bồn tắm bên trong ít motorhome nào có - Ảnh 6.

Đáng chú ý, bồn tắm được đặt trong nhà bếp/khu vực sinh hoạt. Bồn tắm có vòi riêng, đầu vòi hoa sen và một cái giá bằng gỗ trên đó có thể đặt nến và đồ uống - Ảnh: Tiny Home Tours

Người phụ nữ tự chế xe buýt thành nhà di động độc đáo: Có cả bồn tắm bên trong ít motorhome nào có - Ảnh 7.

Nikki bố trí nhà bếp như trên để có thêm không gian cho studio nghệ thuật. Bằng cách này, mặt bàn gỗ Acacia dài vừa có thể được sử dụng làm không gian nấu ăn vừa làm studio thiết kế cho công việc của cô. Ngoài ra còn có một bồn rửa lớn, tủ lạnh và tủ đông được tích hợp trong tủ. Nhà bếp có thể không hoạt động đầy đủ đối với một số người vì không có lò nướng và bếp, nhưng không có nghĩa là Nikki không thể nấu ăn. Trong bếp có nồi chiên không dầu và bếp điện từ du lịch - Ảnh: Tiny Home Tours

Người phụ nữ tự chế xe buýt thành nhà di động độc đáo: Có cả bồn tắm bên trong ít motorhome nào có - Ảnh 8.
Người phụ nữ tự chế xe buýt thành nhà di động độc đáo: Có cả bồn tắm bên trong ít motorhome nào có - Ảnh 9.

Phòng tắm cạnh nhà bếp và đi kèm với nhà vệ sinh, tủ đựng đồ vệ sinh cá nhân và dụng cụ tẩy rửa cũng như máy nước nóng (loại không bình chứa). Không có nhiều không gian. Có lẽ, đây là lý do mà bồn tắm được đặt bên ngoài phòng tắm. Máy nước nóng, cùng với bể chứa 757 lít nước ngọt và một bể khác 378 lít chứa nước thải để "phục vụ" một bồn tắm lớn - Ảnh: Tiny Home Tours

Người phụ nữ tự chế xe buýt thành nhà di động độc đáo: Có cả bồn tắm bên trong ít motorhome nào có - Ảnh 10.

Bên cạnh, giữa nhà tắm và giường, là tủ rượu. Đối diện là nơi đặt máy giặt, tủ đồ - Ảnh: Tiny Home Tours

Người phụ nữ tự chế xe buýt thành nhà di động độc đáo: Có cả bồn tắm bên trong ít motorhome nào có - Ảnh 11.
Người phụ nữ tự chế xe buýt thành nhà di động độc đáo: Có cả bồn tắm bên trong ít motorhome nào có - Ảnh 12.

Ở cuối xe buýt là phòng ngủ. Bên dưới giường có tủ đồ dài 1,8m và rộng 60cm. Toàn bộ hệ thống điện và bể chứa nước cũng được giấu bên dưới chiếc giường cỡ Queen. Phòng ngủ cũng đi kèm tủ quần áo và một chiếc bàn nhỏ. Nikki có làm tủ treo quần áo ở phía trước - Ảnh: Tiny Home Tours

Người phụ nữ tự chế xe buýt thành nhà di động độc đáo: Có cả bồn tắm bên trong ít motorhome nào có - Ảnh 13.
Người phụ nữ tự chế xe buýt thành nhà di động độc đáo: Có cả bồn tắm bên trong ít motorhome nào có - Ảnh 14.

Mặc dù xe buýt có thể chạy đến những nơi không có điện, nhưng hầu như trong mọi trường hợp, căn nhà đều được nối điện vì Nikki không di chuyển thường xuyên. Cô thường dành vài tháng ở một nơi và làm quen với môi trường ở đó trước khi sang một nơi mới - Ảnh: Tiny Home Tours

Nikki không công bố tổng kinh phí làm căn nhà di động này. Nhưng dựa vào những gì đã thấy, trang Autoevolution cho rằng chiếc motorhome này nằm trong phân khúc tầm trung.

Cô gái trẻ tự độ nhà di động đầy nữ tính: Tiêu hơn 1 tỉ đồng trong 2 nămCô gái trẻ tự độ nhà di động đầy nữ tính: Tiêu hơn 1 tỉ đồng trong 2 năm

Một cô gái trẻ ở New York đã tự mình thiết kế và xây dựng căn nhà di động xinh xắn từ chiếc xe van Ram ProMaster 2300. Phong cách đậm chất nữ tính như thể muốn tuyên bố rằng: Con gái cũng có thể tự độ mobihome.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên