27/09/2013 11:05 GMT+7

Phụ nữ Saudi Arabia đòi quyền "cầm vôlăng"

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TTO - Các nhà hoạt động vì phụ nữ Saudi Arabia tuyên bố họ sẽ cùng nhau lái xe vào ngày 26-10 để phản đối lệnh cấm lái xe của nhà nước.

Saudi Arabia cho phép nữ sinh chơi thể thaoSaudi Arabia xây dựng thành phố dành cho phụ nữ

P8UwxJC2.jpgPhóng to
Phụ nữ Saudi Arabia bị cấm ngồi sau tay lái - Ảnh: AFP

Bản kiến nghị với tiêu đề “Vào ngày 26-10, phụ nữ sẽ được lái xe” tập hợp hơn 5.800 chữ ký.

Nhiều phụ nữ cho rằng việc cấm họ ngồi sau vôlăng khiến họ luôn phụ thuộc vào đàn ông và không chủ động trong mọi công việc.

“Cũng giống như những phụ nữ đáng kính cưỡi lạc đà và ngựa, chúng tôi có quyền lái xe, phương tiện di chuyển hiện đại của chúng tôi, nếu bạn không muốn chúng tôi quay trở lại với ngựa và lạc đà” - bản kiến nghị viết.

“Tôi sẽ lái xe vào ngày 26-10” - Nasima al-Sada mạnh mẽ tuyên bố. Sada cho biết cô không thể cứ im lặng chấp nhận số phận mãi. “Nhiều phụ nữ rất nóng lòng muốn học lái xe, hoặc chỉ cách lái xe cho những người khác” - Sada cho biết. Phụ nữ Saudi Arabia có bằng lái xe ở nước ngoài nhưng lại không được thừa nhận trong nước.

Cô Sada cũng cho biết không có bất kỳ điều nào trong luật Hồi giáo Sharia cấm phụ nữ lái xe, tất cả chỉ là do tập quán.

Hồi tháng 6-2011, nhiều phụ nữ Saudi Arabia xuống đường lái xe.

Ngoài việc cấm phụ nữ lái xe, Saudi Arabia còn buộc phụ nữ phải che đầu và ngón chân khi ra khỏi nhà.

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên