28/02/2019 19:34 GMT+7

Phóng viên nước ngoài: 'Không có các câu chuyện bên lề sẽ vô nghĩa'

HÀ MY
HÀ MY

TTO - Nhiều phóng viên tác nghiệp tại Hà Nội bày tỏ sự bất ngờ chứ không thất vọng trước việc Tổng thống Donald Trump tuyên bố không đạt được thoả thuận với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Phóng viên nước ngoài: Không có các câu chuyện bên lề sẽ vô nghĩa - Ảnh 1.

Phóng viên Nhật Bản tác nghiệp tại Trung tâm Hội nghị thượng đỉnh (IMC) - Ảnh: HÀ MY

Mỗi hãng tin đều đến vì cùng một mục đích - đưa tin cuộc gặp giữa lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump, nhưng kỳ vọng từ sự kiện này lại khác nhau. 

Quan tâm sâu sát

"Tôi nghĩ là người Hàn Quốc ai cũng mong muốn chấm dứt chiến tranh nên chúng tôi đều đặt không ít niềm hi vọng vào cuộc gặp này, dù cũng biết rằng khả năng thành công lần này chưa cao", cô Jo Moon-Jeong, phóng viên kênh Seoul Pyongyang News, chia sẻ với Tuổi Trẻ Online.

Mặc dù vậy, cô thú thật rằng khoảng cách giữa các thế hệ cũng tác động không ít đến phản ứng của người dân đối với sự kiện này.

Thế hệ trẻ Hàn tin rằng việc chấm dứt chiến tranh sẽ tiết kiệm được kinh phí vốn được đầu tư vào quân sự, cũng như rút ngắn thời gian nam thanh niên Hàn phải theo nghĩa vụ quân sự. Hiện nay, thanh niên Hàn Quốc phải nhập ngũ ít nhất hai năm.

Phóng viên nước ngoài: Không có các câu chuyện bên lề sẽ vô nghĩa - Ảnh 2.

Phóng viên nước ngoài tại Trung tâm báo chí quốc tế (IMC) - Ảnh: HÀ MY

Kết quả không bất ngờ

Với những biểu hiện tích cực từ cả hai bên Mỹ và Triều Tiên, không ít phóng viên và người theo dõi đặt niềm hi vọng lớn vào cuộc gặp gỡ này.

"Chúng tôi quan tâm đến kết quả của thượng đỉnh vì nó sẽ ảnh hưởng đến người dân của chúng tôi", anh Takaya Yokobori, phóng viên đài TV Tokyo của Nhật, khẳng định trước khách sạn Melia, Hà Nội, nơi ông Kim Jong Un đang lưu trú.  

Theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, phần đông phóng viên chỉ bất ngờ chứ không thất vọng trước tuyên bố của Tổng thống Trump tại buổi họp báo. "Đó là một kết quả mọi người đều đã dự đoán trước", anh Eldad Beck, phóng viên thường trú của báo Israel Hayom tại Berlin, Đức, cho biết.

Khai thác tối đa

Bên cạnh những báo đài dành toàn bộ "đất" cho nội dung chính của sự kiện, không ít phóng viên khẳng định rằng nếu đến Hà Nội mà không tìm kiếm các câu chuyện bên lề thì sẽ trở nên "vô nghĩa".

"Tôi không nói cuộc gặp giữa hai vị lãnh tụ này không quan trọng, nhưng trên thực tế thì nếu chỉ có vậy sẽ rất nhàm chán! Nội dung đã được tường thuật và quay trên kênh truyền hình, bạn đọc của chúng tôi quan tâm cả đến những câu chuyện bên lề vì đây là sự kiện đặc biệt", anh Eldad Beck chia sẻ.

"Khán giả của chúng tôi không chỉ quan tâm đến kết luận của buổi họp mà còn quan tâm nhiều đến hình ảnh chúng tôi mang lại và từng chi tiết của hai vị lãnh đạo, như họ cười như thế nào, họ bắt tay trong bao lâu, từng cử chỉ nước đi của họ", anh Steffen Rainer Schwarzkopf, phóng viên kênh WELTN24 DMBH của Đức, khẳng định.

Anh Kim Taemin, phóng viên kênh truyền hình YTN, bày tỏ: "Theo một cách nào đó, chúng tôi vẫn coi Triều Tiên là thành viên của gia đình, như một nửa còn lại của chúng tôi. Chính vì vậy mà chúng tôi thật sự quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra sau cuộc gặp này".

Thăm dò ý kiến

Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội không ra được tuyên bố chung, bạn nghĩ gì?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Ngoại trưởng Ri Yong Ho: Triều Tiên muốn dỡ bỏ cấm vận một phần Ngoại trưởng Ri Yong Ho: Triều Tiên muốn dỡ bỏ cấm vận một phần

TTO - Triều Tiên tổ chức cuộc họp báo bất ngờ lúc nửa đêm. Ngoại trưởng Ri Yong Ho cho biết Triều Tiên chỉ mong muốn dỡ bỏ lệnh cấm vận một phần từ Mỹ, chứ không phải hoàn toàn để đổi lấy việc phá hủy cơ sở hạt nhân chính ở Yongbyon.

HÀ MY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên