01/02/2020 16:04 GMT+7

Phó tư lệnh Biên phòng: Nghi phạm xả súng tại Củ Chi chưa xuất hiện ở biên giới

TIẾN LONG
TIẾN LONG

TTO - Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng - khẳng định với Tuổi Trẻ Online như vậy trong cuộc trao đổi chiều 1-2.

Phó tư lệnh Biên phòng: Nghi phạm xả súng tại Củ Chi chưa xuất hiện ở biên giới - Ảnh 1.

Hình ảnh nghi phạm Lê Quốc Tuấn do camera an ninh của người dân ghi lại

Chiều 1-2, thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương - phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng - đã trao đổi với Tuổi Trẻ Online về việc phối hợp giữa lực lượng biên phòng và các đơn vị truy bắt Lê Quốc Tuấn (tên gọi khác là Tuấn "khỉ"), 33 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM - nghi phạm nổ súng tại Củ Chi làm chết 5 người và một người bị thương.

Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương cho biết việc phối hợp giữa hai lực lượng công an và bộ đội biên phòng các xã, huyện, tỉnh biên giới đã được triển khai từ chiều tối 29-1.

Cụ thể từ chiều tối 29-1, một số tỉnh như Tây Ninh, Bình Phước, Long An triển khai, đến ngày 30, các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 7 và Quân khu 9 đều phát thông báo triển khai phối hợp truy bắt nghi phạm.

Trong ngày 30-1, một số tỉnh phối hợp với phía Campuchia, thông tin cho lực lượng vũ trang của Campuchia, bao gồm công an quản lý biên giới, lực lượng hiến binh của Quân đội hoàng gia. Tất cả được tăng cường xuống khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia để chốt chặn, phối hợp truy bắt khi đối tượng trốn qua biên giới.

Tuy nhiên, theo thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, đến nay các đơn vị dọc biên giới chỉ mới thông tin về tình hình triển khai tăng cường lực lượng tại các đường mòn, lối mở dọc biên giới hai nước. Hiện chưa có thông tin tung tích của Tuấn xuất hiện ở khu vực biên giới.

Ông Nguyễn Hoài Phương cho biết thêm đây không phải lần đầu tiên lực lượng biên phòng tham gia phối hợp truy bắt đối tượng có vũ khí. Không chỉ riêng vụ việc này mà tất cả các vụ đối tượng bị truy nã, phía công an đều chuyển cho Cục Phòng chống tội phạm và Cục cửa khẩu của Bộ đội biên phòng để thông báo và đưa vào nội dung triển khai cho các đơn vị đồn, trạm. Lực lượng bộ đội biên phòng ở biên giới đều nhận thức vấn đề này.

Trước đó, liên quan vụ xả súng ở Củ Chi do nghi phạm Lê Quốc Tuấn gây ra, ngày 1-2, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận nạn nhân thứ 5 là anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) tử vong với 7 vết đạn.

Đến khoảng 0h10 rạng sáng 30-1, anh L.V.H. (38 tuổi) điều khiển ôtô Chevrolet Cruze chở anh L.Th.T. (48 tuổi) lưu thông trên tỉnh lộ 15 đến địa phận ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, đoạn gần cầu Bến Nẩy thì bị Tuấn dùng súng bắn vào xe làm bể kính chắn gió phía trước và kính hông, anh H. và anh T. bị thương nhẹ.

Tiếp sau đó, khoảng 0h15, Tuấn dùng súng AK bắn chết anh Vũ Chí Tâm (40 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) với 7 vết đạn khi anh Tâm đang chạy trên tỉnh lộ 15 và cướp xe Wave màu xanh biển số 59X2-595.12 của anh Tâm.

Theo công an, Lê Quốc Tuấn là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí và rất manh động. Hiện lực lượng công an đang tổ chức các biện pháp truy bắt Tuấn.

Người dân nếu phát hiện đối tượng báo ngay cho công an

lequoctuan3

Lê Quốc Tuấn - Ảnh: Công an cung cấp

Công an huyện Củ Chi yêu cầu người dân nâng cao cảnh giác, khi phát hiện đối tượng cũng như vật chứng liên quan vụ án phải báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc thông tin qua số điện thoại: Trực ban Công an huyện Củ Chi 028.38920.272; Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi 028.38920.273; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM 069.3187.414 và 0909.626.363

Ngày 30-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và quyết định truy nã Lê Quốc Tuấn với tội danh giết người, cướp tài sản và tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Đặc điểm đối tượng, Lê Quốc Tuấn cao 1,66m, nặng khoảng 69kg, da hơi ngăm đen, tóc đen hớt cao, sẹo chấm cách 2cm trên trước đầu mày trái, sống mũi cao, nói giọng miền Nam.

Vụ xả súng do nghi phạm Lê Quốc Tuấn gây ra: Nạn nhân thứ 5 chết với 7 vết đạn Vụ xả súng do nghi phạm Lê Quốc Tuấn gây ra: Nạn nhân thứ 5 chết với 7 vết đạn

TTO - Trong lúc chạy xe máy trên tỉnh lộ 15, huyện Củ Chi, TP.HCM vào khoảng 0h sáng 30-1, anh Vũ Chí Tâm bị nghi phạm Lê Quốc Tuấn dùng súng AK bắn tử vong với 7 vết đạn rồi cướp xe.

TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên