Phóng to |
| Phó tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trước báo chí sau hội đàm cùng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 26-7 - Ảnh: Reuters |
Phát biểu trong chuyến công du Singapore, Phó tổng thống Biden thúc giục các bên liên quan không đưa ra những đe dọa hiếu chiến trên biển Đông và nhanh chóng đồng thuận các quy tắc ứng xử để ngăn chặn xung đột.
“Chúng tôi đã bày tỏ những quan ngại của mình về tình hình căng thẳng gia tăng trên biển Đông - Phó tổng thống Biden phát biểu trước báo chí sau cuộc họp với Thủ tướng Lý Hiển Long - Mỹ thúc giục các bên liên quan không sử dụng lối hành xử ép buộc, đe dọa sử dụng vũ lực. Chúng tôi kêu gọi ASEAN và Trung Quốc nhanh chóng đạt được thỏa thuận về Bộ quy tắc ứng xử trên biển Đông (COC)”.
Phát biểu của Phó tổng thống Biden không đề cập cụ thể đến quốc gia nào có lời đe dọa sử dụng vũ lực trên biển Đông.
Hồi tháng 6-2013, với bài bình luận của Nhân dân Nhật Báo, Trung Quốc cáo buộc Philippines liên tục khiêu khích Bắc Kinh và cảnh báo nước này có thể đối mặt với hậu quả. “Nếu Philippines tiếp tục khiêu khích Trung Quốc thì khó tránh khỏi sự phản kích”.
Cũng trong ngày 26-7, Phó tổng thống Biden đã hội đàm cùng Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đang công du ở Singapore. Cả hai nhà lãnh đạo chia sẻ quan điểm rằng quan hệ đồng minh Mỹ - Nhật đóng vai trò trung tâm trong việc duy trì ổn định và hòa bình khu vực.
Mỹ từng tuyên bố quần đảo Senkaku/Điếu Ngư cũng thuộc phạm vi hiệp ước an ninh giữa Mỹ và Nhật Bản. Trong khi hội đàm cùng Thủ tướng Abe, Nhà Trắng cho biết "phó tổng thống đã tái khẳng định quan điểm của Mỹ về vấn đề biển Hoa Đông là các bên nên có những biện pháp giải tỏa căng thẳng".

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận