27/09/2020 15:17 GMT+7

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đi bộ vận động 'đội mũ bảo hiểm cho trẻ em'

THU DUNG - CHÂU TUÂN
THU DUNG - CHÂU TUÂN

TTO - Ngày 27-9, tại TP.HCM, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia phối hợp với Bộ Giáo dục và đào tạo, UBND TP.HCM tổ chức buổi đi bộ vận động toàn dân "Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em".

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đi bộ vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cùng các lãnh đạo bộ, ngành tham gia buổi đi bộ vận động đội mũ bảo hiểm đảm bảo an toàn giao thông - Ảnh: L.H.

Tham dự buổi đi bộ có Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình - chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong và lãnh đạo nhiều bộ, ngành, cùng hơn 1.500 học sinh lớp 1 đến từ các trường tiểu học tại TP.HCM.

Phát biểu khai mạc buổi đi bộ, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cho biết chương trình nhằm góp phần tăng tỉ lệ đội mũ bảo hiểm ở trẻ em Việt Nam. Theo phó thủ tướng, một số nơi tỉ lệ đội mũ bảo hiểm cho trẻ em hiện còn thấp, nhiều bậc cha mẹ chưa quan tâm đến việc đội mũ bảo hiểm cho con, em mình khi tham gia giao thông bằng xe máy.

Phó thủ tướng yêu cầu chính quyền các cấp, các ngành phải đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động xây dựng văn hóa giao thông cho trẻ em, lực lượng CSGT xử phạt nghiêm các vi phạm về trật tự ATGT, trong đó chú trọng xử phạt hành vi chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đi bộ vận động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình trực tiếp trao tặng, đội mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 - Ảnh: L.H.

Trong khuôn khổ buổi đi bộ đã diễn ra sự kiện ký tên cam kết của phụ huynh học sinh tham gia chấp hành pháp luật giao thông, quan tâm đến việc đội mũ bảo hiểm cho con em mình.

Sau lễ khai mạc, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình cùng lãnh đạo các bộ, ngành và TP.HCM trực tiếp trao tặng, đội mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 và tham gia đi bộ cùng học sinh, phụ huynh.

Phó thủ tướng: Không để người dân thiếu đói sau bão số 5 Phó thủ tướng: Không để người dân thiếu đói sau bão số 5

TTO - Bão số 5 đã làm 3 người chết, 112 người bị thương, hơn 22.000 nhà bị tốc mái. Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả, tuyệt đối không để người dân thiếu đói sau bão.

THU DUNG - CHÂU TUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên