07/03/2025 11:50 GMT+7

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: 'Bạc Liêu cần lựa chọn cho mình mô hình phát triển thông minh nhất'

Tại hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2025, UBND tỉnh Bạc Liêu mời gọi đầu tư 224 dự án ở tất cả các lĩnh vực, trong đó có 10 dự án ưu tiên mời gọi đầu tư nhất. Tại đây, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã có những lưu ý trong phát triển tỉnh này.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: 'Bạc Liêu cần lựa chọn cho mình mô hình phát triển thông minh nhất' - Ảnh 1.

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng (bên trái) và Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều (bên phải) trao giấy chứng nhận đầu tư cho Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia - Ảnh: CHÍ QUỐC

Trong khuôn khổ Festival muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025, sáng 7-3 diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bạc Liêu 2025 với chủ đề "Bạc Liêu - điểm đến đầu tư bền vững".

Tại hội nghị, bên cạnh xúc tiến đầu tư, UBND tỉnh Bạc Liêu cũng đã trao hàng loạt quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhiều nhà đầu tư.

"Việc gì khó dành cho chính quyền, việc gì dễ dành cho doanh nghiệp"

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết với vị trí nằm cặp theo bờ Biển Đông, có chiều dài bờ biển hơn 56km, có ba vùng sinh thái mặn - ngọt - lợ mà trong đó đất nuôi tôm chiếm gần 50% diện tích toàn tỉnh, Bạc Liêu xác định nuôi trồng thủy sản là mũi nhọn trong phát triển, trực tiếp là con tôm, phấn đấu trở thành trung tâm sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến tôm, là trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước.

Đồng thời, Bạc Liêu cũng định hướng ưu tiên liên kết sản xuất, bao tiêu lúa gạo, nâng cao chất lượng nông sản, với mục tiêu chung là phát triển nông nghiệp - nông thôn, nâng cao đời sống nông dân.

Bên cạnh đó, Bạc Liêu cũng xác định phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo là trọng tâm của công nghiệp tỉnh nhà.

Điều này xuất phát từ lợi thế thiên nhiên ưu đãi cho Bạc Liêu có đất đai bằng phẳng, rất ít bị bão lụt, thiên tai, lại có nắng và gió hầu như quanh năm với cường độ rất tốt, nhất là ở vùng ven biển hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển điện gió, điện mặt trời.

"Đến với Bạc Liêu, chúng tôi cam kết sẽ hợp tác tích cực, giải quyết kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao nhất; tạo môi trường đầu tư minh bạch, bình đẳng nhất và sẽ được hỗ trợ, ưu đãi tốt nhất theo phương châm việc gì khó dành cho chính quyền, việc gì dễ dành cho doanh nghiệp. Sự thành công của quý doanh nghiệp chính là sự phát triển của Bạc Liêu", ông Thiều cam kết.

Nhà đầu tư đến Bạc Liêu cần cam kết đồng lòng, chung sức

Bạc Liêu mời gọi đầu tư 224 dự án ở nhiều lĩnh vực - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại hội nghị - Ảnh: CHÍ QUỐC

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho rằng Bạc Liêu là vùng đất trẻ, có vị trí chiến lược quan trọng, không chỉ nổi tiếng với giá trị văn hóa đặc sắc mà còn là vùng đất giàu tiềm năng với thế mạnh năng lượng tái tạo, nuôi trồng, chế biến thủy sản và du lịch.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bạc Liêu đã xác định rất đúng tiềm năng lợi thế riêng của mình khi lựa chọn những trụ cột phát triển như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, du lịch và thương mại, y tế, giáo dục chất lượng cao và kinh tế biển để trở thành điểm sáng trên bản đồ đầu tư của Việt Nam.

Các dự án đã và đang cam kết đầu tư với số vốn 185.000 tỉ đồng, gấp 2,8 lần GRDP của tỉnh cho thấy niềm tin về sự phát triển mạnh mẽ của Bạc Liêu trong thời gian tới.

Tuy nhiên Phó thủ tướng lưu ý để chuyển mô hình tăng trưởng theo hướng gia tăng hiệu quả và giá trị, điều này đặt ra bài toán cần giải quyết với Bạc Liêu là quan tâm phát triển hạ tầng đồng bộ, liên kết với các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long và TP.HCM, đồng thời mở rộng giao thương với các nước trong khu vực.

Với lợi thế của địa phương trong quá trình phát triển, Bạc Liêu cần lựa chọn cho mình mô hình phát triển thông minh nhất. Trong đó chú ý phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, lựa chọn mô hình kinh tế theo hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, kinh tế tri thức và nguồn lực con người là nguồn tài nguyên mới.

"Tỉnh cần có chiến lược hiệu quả hơn nữa để thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, các nhà đầu tư đến với Bạc Liêu thì phải có cam kết đồng lòng, chung sức và cùng phát triển. Các nhà đầu tư không chỉ mang máy móc, thiết bị đến và chúng ta là người làm gia công mà họ cùng ta nghiên cứu phát triển để làm sao biến nguồn năng lượng tiềm năng thành nguồn năng lượng xuất khẩu ra thế giới", Phó thủ tướng lưu ý.

TS Trần Du Lịch: Chính quyền cần đóng vai trò "bà đỡ"

Phát biểu góp ý với tỉnh Bạc Liêu tại hội nghị xúc tiến đầu tư, TS Trần Du Lịch - nguyên viện trưởng Viện Kinh tế TP.HCM - cho rằng hiện nay với kỷ nguyên mới, cả nước đang khí thế cùng với vấn đề cách mạng bộ máy, đột phá rất lớn bằng nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số quốc gia, do đó ông đề nghị Bạc Liêu cần đi đầu trong triển khai nghị quyết này.

"Chính quyền Bạc Liêu cam kết thì rất quý nhưng chưa đủ. Chính quyền phải đóng vai trò bà đỡ" không chỉ là về thủ tục hành chính mà cả kết nối hạ tầng. Đặc biệt thu hút đầu tư vào nền tảng chuyển đổi số chứ không phải chỉ có hạ tầng giao thông.

Cùng với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số thì công nghiệp hóa năng lượng bằng hai thứ "chuyển đổi kép" này, Bạc Liêu sẽ trở thành điểm đến cho các nhà đầu tư và là cơ sở để tăng trưởng đột biến trong thời gian tới", ông đề xuất.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: 'Bạc Liêu cần lựa chọn cho mình mô hình phát triển thông minh nhất' - Ảnh 4.Phó thủ tướng Trần Hồng Hà: Phải hình thành những vùng muối thật lớn, sản xuất công nghiệp

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết Festival nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025 là dấu mốc để Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và bà con diêm dân cùng nhau nỗ lực đưa hạt muối vươn xa trong thời gian tới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên