13/09/2024 17:29 GMT+7

Bí thư Bạc Liêu: Nêu chung chung phối hợp nơi này nơi kia thì biết khi nào xong

Sơ kết 3 năm triển khai đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm công nghiệp ngành tôm cả nước, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng không đồng tình với những giải pháp chung chung kiểu “tăng cường, đẩy mạnh”.

Bí thư Bạc Liêu: 'Nêu chung chung phối hợp nơi này nơi kia thì biết khi nào xong' - Ảnh 1.

Ông Lữ Văn Hùng bày tỏ không đồng ý với các giải pháp chung chung được nêu ra tại hội nghị - Ảnh: CHÍ QUỐC

Chiều 13-9, UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả 3 năm triển khai đề án xây dựng Bạc Liêu trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị này, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cho rằng ngành nông nghiệp đã nêu một số hạn chế trong triển khai đề án nhưng giải pháp gì để sửa, để gỡ hạn chế này mới là điều quan trọng.

"Giải pháp cụ thể từng lĩnh vực, từng ngành, từng nơi thế nào thì chưa được. Cái này tôi góp ý. Thời gian vừa qua tắc chỗ nào, chưa tháo gỡ chỗ nào, tháo gỡ từ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ra sao, bộ ngành trung ương thế nào.

Ngành điện đảm bảo điện cho người dân và doanh nghiệp, bao nhiêu tuyến đường, bao nhiêu đường dây hạ, trung, cao thế thế nào phải cụ thể? Còn nói chung chung sẽ phối hợp nơi này nơi kia làm thì biết khi nào xong. Phải khảo sát tuyến đó bao nhiêu, thế nào, nguồn ở trên thế nào, nguồn ở tỉnh ra làm sao.

Ngành ngân hàng ba năm qua thì chính sách cho nông dân, doanh nghiệp tiếp cận thế nào, dễ dàng ra sao, khó khăn ra sao, thời gian tới đề xuất lãnh đạo tỉnh để người dân tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn. Nếu không thì còn khó khăn, không đạt được kế hoạch trong thời gian tới. Không thể chung chung không cụ thể.

Nhiệm vụ xây dựng Bạc Liêu thành trung tâm công nghiệp ngành tôm cả nước là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện quan tâm sâu sắc của Thủ tướng Chính phủ với tỉnh Bạc Liêu, do đó cần sự ủng hộ, tích cực của các sở ban ngành, địa phương và toàn xã hội", ông Hùng nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết sau sơ kết sẽ giao cụ thể từng ngành, địa phương và giao thời gian thực hiện đồng bộ, sát sao đề án nêu trên, đồng thời khẳng định "sẽ xem xét trách nhiệm các đồng chí trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đề án".

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, qua 3 năm thực hiện đề án, tỉnh đã đạt được nhiều thành quả quan trọng với việc phát triển đồng bộ cả ba lĩnh vực sản xuất giống, nuôi tôm thương phẩm và chế biến.

Đối với sản xuất tôm giống, Bạc Liêu là tỉnh đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong sản xuất tôm giống chất lượng cao (chiếm hơn 50% của vùng và hơn 22% cả nước). Toàn tỉnh có 360 cơ sở sản xuất, ương tôm giống, công suất đạt 40 tỉ post/năm.

Đối với lĩnh vực chế biến, xuất khẩu tôm, sản lượng xuất khẩu tôm năm 2023 của Bạc Liêu đạt 96.980 tấn, tăng 29,5% so với năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,03 tỉ USD (tăng 27,37% so với năm 2020).

Tỉnh hiện có 48 nhà máy chế biến thủy sản, công suất thiết kế 294.000 tấn/năm, thị trường xuất khẩu các nước châu Âu, Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Bạc Liêu đã vận động được 4,5 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào miền Bắc

Kết thúc hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu đã phát động các đại biểu ủng hội đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Theo lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu, tính đến chiều cùng ngày đã vận động được tổng cộng 4,5 tỉ đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc.

Bí thư Bạc Liêu: 'Nêu chung chung phối hợp nơi này nơi kia thì biết khi nào xong' - Ảnh 2.Chuyển cơ quan điều tra hàng loạt vụ sai phạm đất đai ở Bạc Liêu

Thanh tra tỉnh Bạc Liêu xác định hàng loạt vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan tới đất đai xảy ra tại Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố Bạc Liêu, UBND thị xã Giá Rai...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên