
Phó thủ tướng Mai Văn Chính ngồi thuyền vào thăm bà con vùng lũ xã Ninh Châu - Ảnh: QUỐC VIỆT
Ngày 30-10, Phó thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác kiểm tra tình hình ứng phó mưa lũ, thăm và tặng quà động viên người dân vùng ngập sâu xã Ninh Châu và Diên Sanh (Quảng Trị). Tại các nơi đến thăm, ông đã thăm hỏi đời sống người dân trong những ngày mưa lũ vừa qua, tặng quà người dân.
Sau đó ông chủ trì cuộc họp trực tuyến với UBND tỉnh Quảng Trị cùng 78 xã, phường, đặc khu để nắm bắt tình hình và chỉ đạo ứng phó.
Ông Hoàng Nam - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị - cho biết từ đầu năm đến nay, địa phương chịu ảnh hưởng của 4 đợt mưa bão lớn, gây thiệt hại hơn 2.000 tỉ đồng. Đợt mưa từ 26-10 đến nay, toàn tỉnh có 17 xã bị ngập, 2 người chết và mất tích, 2 sự cố tàu biển.
Tỉnh đang tập trung tìm kiếm người mất tích, đảm bảo không để người dân nào thiếu ăn, thiếu nước sạch, bị rét hoặc thiếu thuốc men. Đồng thời khẩn trương phục hồi sản xuất, phòng chống dịch sau lũ và phân bổ kịp thời 100 tỉ đồng hỗ trợ từ Trung ương.
Quảng Trị cũng kiến nghị Chính phủ sớm có giải pháp căn cơ chống ngập cho vùng hạ lưu Hải Lăng, Triệu Phong và thượng nguồn sông Ô Lâu giáp ranh TP Huế, trong đó có việc xây dựng hồ Ô Lâu Thượng và hệ thống đê bao kiểm soát lũ.
Ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - đề nghị Trung ương sớm có giải pháp tổng thể, nhằm nâng cao khả năng chống chịu với thiên tai; đồng thời cảnh báo nguy cơ sạt lở cao hơn ngập lụt.

Phó thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà người dân nơi đến thăm - Ảnh: HOÀNG TÁO
Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận và đánh giá cao tinh thần chủ động của Quảng Trị trong ứng phó mưa lũ. Ông yêu cầu các địa phương cập nhật liên tục diễn biến thời tiết, không được chủ quan khi lũ tạm đứng; đặc biệt phải bảo vệ trẻ nhỏ, khu vực sạt lở và hồ đập, cảnh báo, sơ tán sớm người dân.
Phải tuyệt đối bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, nắm chắc nhu cầu từng khu vực khó khăn, hỗ trợ y tế, lương thực kịp thời. Khi nước rút, cần ngay lập tức vệ sinh môi trường, sửa chữa trường học, trạm y tế, xử lý nguồn nước… sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận