Mưa lũ làm sạt lở bủa vây xã Long Kiến

Nhiều ngày qua, khi nước lũ đầu nguồn sông Cửu Long tăng nhanh kết hợp với mưa lũ liên tục đã làm nhiều tuyến đường ở khu vực xã Long Kiến (An Giang) bị sạt lở nghiêm trọng, bủa vây khắp nơi.

sạt lở - Ảnh 1.

Kênh Chưng Đùn bị sạt lở nghiêm trọng hơn nửa mặt đường nhiều ngày qua - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 29-10, ông Dương Mai Thanh Sơn - Chủ tịch UBND xã Long Kiến, tỉnh An Giang - cho biết hiện nay toàn xã Long Kiến (hình thành từ 3 xã: An Thạnh Trung, Mỹ An và xã Long Kiến cũ - PV) đã xuất hiện 9 điểm sạt lở nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc lưu thông của bà con.

Hiện nay, Phòng Kinh tế xã Long Kiến đang phối hợp với các ban ấp khảo sát các đoạn sạt lở, sụp lún trên địa bàn với chiều dài các đoạn sạt lở khoảng 520m. Đơn vị tư vấn thiết kế đang khảo sát và thiết kế để trình cấp trên khẩn trương thi công khắc phục sạt lở.

Các đoạn sụp lún, sạt lở nghiêm trọng gồm: Ấp Mỹ An có 3 đoạn chiều dài khoảng 100m (tuyến kênh Thầy Cai); ấp Mỹ Long có 3 đoạn dài khoảng 60m (kênh Thầy Cai, kênh 77); ấp Long Hòa 1 có đoạn dài khoảng 30m (kênh Xà Mách); ấp An Thị có 3 đoạn dài khoảng 100m (kênh Cái Hố); ấp An Hồng có đoạn dài khoảng 20m (kênh Chưng Đùn); ấp An Hưng có 4 đoạn dài khoảng 120m (kênh Chưng Đùn); ấp An Long có 2 đoạn dài khoảng 60m (kênh Chưng Đùn); ấp An Khương có đoạn dài khoảng 30m (kênh Cựu Hội)…

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế xã Long Kiến đã chủ động khắc phục khẩn cấp các đoạn sạt lở, sụp lún tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, vận chuyển hàng hóa: Vận động Công ty cổ phần Rau quả thực phẩm An Giang (Antesco) tự khắc phục xong đoạn sạt lở tại vị trí nhà máy thuộc ấp Mỹ Long với chiều dài khoảng 50m. Khắc phục khẩn cấp 2 đoạn sụp lún nền đường…

sạt lở - Ảnh 2.

Chính quyền xã Long Kiến phải cấm biển báo và không cho xe ô tô lưu thông tuyến đường bị sạt lở - Ảnh: BỬU ĐẤU

"Tình trạng sạt lở, sụp lún ở xã Long Kiến rất nghiêm trọng. Đáng chú ý, nhiều tuyến đường sạt lở ăn gần hết phần đường, người dân lưu thông gặp khó khăn. Chúng tôi đã đề xuất UBND tỉnh An Giang hỗ trợ khoảng 70 tỉ đồng để khắc phục sạt lở những điểm đặc biệt, nghiêm trọng", ông Sơn nói.

Theo ông Sơn, nguyên nhân chính dẫn đến sụp lún, sạt lở là do nước lũ dâng cao, triều cường kết hợp với mưa bão liên tục đã làm gia tăng dòng chảy trong các kênh, mương trong khi các kênh mương có nhiều phương tiện lưu thông đã làm sạt lở kênh rất nhiều. 

Trên bờ đê, phương tiện di chuyển nhiều trên mặt kênh, đê đã làm sạt lở xảy ra liên tục. Có đoạn kênh dài hơn 10km nhưng có 5 vị trí sạt lở nghiêm trọng.

"Kênh Chưng Đùn có 5 vị trí sạt lở nghiêm trọng nên địa phương phải cắm biển báo không cho xe ô tô lưu thông. Mùa này, khu vực huyện Chợ Mới (cũ) hầu như địa phương nào cũng có sạt lở. Riêng xã Long Kiến sạt lở liên tục mấy năm nay chưa khắc phục xong cái cũ thì sạt lở mới xảy ra nữa", ông Sơn nói thêm.

Mưa lũ làm sạt lở bủa vây xã Long Kiến - Ảnh 4.

Một tuyến đường tỉnh dẫn từ phà An Hòa về xã Long Kiến bị sạt lở mới đây - Ảnh: BỬU ĐẤU

sạt lở - Ảnh 4.

Lãnh đạo xã Long Kiến khẳng định sạt lở gần như là "đặc sản" của địa phương. Vì sạt lở cũ chưa kịp khắc phục đã xuất hiện điểm sạt lở mới - Ảnh: BỬU ĐẤU

Mưa bão liên tục làm sạt lở bủa vây tại cù lao Chợ Mới - Ảnh 5.Bộ đội thông tin dầm mưa nối liên lạc từ vùng sạt lở Trà Leng

Để đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, xe thông tin của Quân khu 5 đã được di chuyển lên vùng sạt lở xã Trà Leng. Giữa màn mưa xối xả, lính thông tin ứng trực để nối thông đường dây từ vùng sạt lở tới các trung tâm chỉ huy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất